
MU đang có cơ hội cắt giảm mạnh chi phí nhân sự, khi các bản hợp đồng của Casemiro, Harry Maguire và Jadon Sancho sắp hết hạn. Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng tự tin rằng mức lương 325.000 bảng/tuần của Marcus Rashford sẽ sớm được loại bỏ nếu anh chuyển hẳn đến Barca hoặc một CLB khác.
Theo các nguồn tin của ESPN, khoản tiết kiệm này sẽ cho phép đội chủ sân Old Trafford cạnh tranh trong các thương vụ quan trọng ở giai đoạn tái thiết tiếp theo dưới quyền giám đốc bóng đá Jason Wilcox và HLV Amorim.
MU đã sớm bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ Carlos Baleba của Brighton, và từng đặt vấn đề hồi tháng 8 trước khi đội bóng chủ sân Amex đòi mức phí 115 triệu bảng cho cầu thủ 21 tuổi người Cameroon. Quỷ đỏ cũng duy trì sự theo đuổi với Adam Wharton (Crystal Palace, 21 tuổi) và Angelo Stiller (Stuttgart, 24 tuổi).
Dù vẫn phụ thuộc nhiều vào Casemiro - người sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 2 tới - nhưng nhiều nguồn tin cho biết, Man United không có kế hoạch bổ sung tiền vệ trong tháng 1. CLB muốn chờ tới mùa hè để theo đuổi các mục tiêu hàng đầu.

Mùa hè 2025, Man United đã chi 225 triệu bảng cho các tân binh gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và thủ môn Senne Lammens vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Dù đang có nhu cầu bổ sung tuyến giữa, MU vẫn từ chối lời đề nghị của Chelsea về việc đưa Romeo Lavia vào thỏa thuận bán Alejandro Garnacho với giá 40 triệu bảng, do lo ngại về tiền sử chấn thương của cầu thủ này.
Dù cuối tháng 8 có một loạt cầu thủ rời đi giúp giảm áp lực ngân sách, tình hình tài chính vẫn không cho phép Man United mua sắm thêm. Tháng 1 cũng khó mang đến cơ hội bổ sung lực lượng.
Ban lãnh đạo tin rằng CLB đang dần ổn định sau 18 tháng biến động, thời điểm tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe tiếp quản mảng bóng đá từ nhà Glazer và cắt giảm hơn 400 nhân sự. Tuy nhiên, việc không dự cúp châu Âu mùa này khiến Man United mất ít nhất 40 triệu bảng doanh thu. Dù vậy, chiến dịch cắt giảm chi phí và mức giảm 25% lương cầu thủ khi không dự Champions League đã đưa quỹ lương xuống mức thấp nhất kể từ mùa 2017/18.
Quỹ lương mùa 2024/25 đã giảm còn 313 triệu bảng so với 364,7 triệu bảng mùa trước, và còn tiếp tục giảm nhờ các hợp đồng mới được xây dựng theo hướng lương cơ bản thấp hơn, kèm nhiều điều khoản thưởng.
Việc chia tay Sancho, Rashford và đàm phán lại hợp đồng kèm mức lương thấp hơn với Casemiro cùng Maguire có thể giúp Man United tiết kiệm hơn 1 triệu bảng mỗi tuần, đủ để trả lương cho hai tiền vệ mới, trong khi CLB vẫn có khả năng tự tạo nguồn tiền cho phí chuyển nhượng. Riêng Baleba và Wharton có thể tiêu tốn 180 triệu bảng, còn Stiller được định giá khoảng 50 triệu bảng.
Dù thị trường tương lai diễn biến thế nào, kỷ nguyên MU chi đậm cho các ngôi sao lớn tuổi như Casemiro, Raphane Varane hay Cristiano Ronaldo đã kết thúc. CLB đang chơi cuộc chơi dài hạn hơn, hướng tới tuyển dụng thông minh và chi tiêu hợp lý, đặt những viên gạch đầu tiên cho phiên chợ hè sắp tới.












_m.jpg)













