
Sự hồi sinh của Man United dưới thời Ruben Amorim đã mang lại sự lạc quan cho Old Trafford, nhưng một thách thức đáng kể đang xuất hiện. Hai trong số những cầu thủ có ảnh hưởng nhất trong giai đoạn tích cực này, Mbeumo và Diallo, dự kiến sẽ dự giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) vào tháng 12.
Sự vắng mặt của bộ đôi này có thể để lại một khoảng trống đáng kể trên mặt trận tấn công của MU ở giai đoạn quan trọng. Man United đã áp sát Top 4 với 5 chiến thắng sau 9 trận ở Premier League 2025/26. Và ba chiến thắng liên tiếp cho thấy sự ổn định và rõ ràng về mặt chiến thuật ngày càng tăng.
Đây là lần đầu tiên, HLV Ruben Amorim đạt được thành tích như vậy tại MU, một dấu hiệu của sự tiến bộ và niềm tin đang bắt đầu thấm nhuần vào đội hình này. Động lực đã thay đổi, và phần lớn là nhờ màn trình diễn của Mbeumo và Diallo. Mbeumo đã truyền năng lượng, cá tính và những pha bóng đỉnh cao cho hàng công.
Hai bàn thắng vào lưới Brighton đã nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của anh, sau khi ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool. Mbeumo và Matheus Cunha dường như luôn tham gia vào những khoảnh khắc tấn công đẹp mắt nhất của MU.
Khả năng di chuyển, thông minh và tự tin của Mbeumo đã mang đến một luồng sinh khí mà MU còn thiếu trong những mùa giải gần đây. Anh gây áp lực có mục đích, thu hút sự chú ý của các hậu vệ và nâng cao hiệu suất của những đồng đội xung quanh.

Với việc tiền đạo người Cameroon nhiều khả năng sẽ trở về phục vụ ĐTQG tại AFCON, MU đang đối mặt với viễn cảnh mất đi không chỉ một nguồn cung cấp bàn thắng mà còn là một cầu thủ chủ chốt trong các pha chuyển đổi trạng thái và liên kết tấn công.
Trong khi đó, Amad Diallo đã có sự hồi sinh, tạo đà thông qua những màn trình diễn đầy sức mạnh, sự tinh tế và sự trưởng thành. Trong trận đấu với Sunderland, anh đã có 3 pha rê bóng thành công, bị phạm lỗi 3 lần và tạo ra 3 đường chuyền quyết định. Ở trận thắng Liverpool, anh cũng có 2 đường chuyền quyết định và 1 pha rê bóng thành công.
Sự phát triển của Diallo thành một cầu thủ chạy cánh kỷ luật nhưng khó lường phản ánh những nỗ lực cải thiện khả năng ra quyết định và thể lực của anh. Việc anh sẽ tham gia cùng ĐT Bờ Biển Ngà tại AFCON đồng nghĩa với việc MU mất đi một cầu thủ sáng tạo có khả năng mở khóa những trận đấu khó trong giai đoạn bận rộn nhất của mùa giải.
Còn bây giờ, MU sẽ phải đối đầu với 3 trong số 10 đội khó chơi nhất giải là Tottenham, Bournemouth và Crystal Palace. Những trận đấu này có thể sẽ hủy hoại MU về mặt thể lực hoặc bằng chấn thương. Đó là chưa kể, trong thời gian diễn ra AFCON, MU sẽ còn phải gặp Newcastle và Man City.
Tùy thuộc vào diễn biến của giải đấu, cả 2 cầu thủ này có thể trở lại trước trận derby Manchester, diễn ra 1 ngày trước trận chung kết AFCON. Nếu Cameroon hoặc Bờ Biển Ngà không thể vào chung kết, Mbeumo và Diallo có thể sẽ kịp đá derby.
MU đang có giai đoạn tươi vui trên sân cỏ, nhưng bài kiểm tra AFCON sắp tới sẽ cho thấy bộ mặt thật của họ về chiều sâu đội hình, khả năng phục hồi và năng lực duy trì phong độ của đội hình khi không có 2 tài năng tấn công sáng giá nhất của mình.

























