Những ý tưởng điên rồ cho mùa giải 2020/21 vì Covid-19

Hà Trang
09:06 ngày 22-03-2020
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Premier League cùng hàng loạt giải đấu hàng đầu châu Âu vẫn chưa biết cách nào để kết thúc mùa giải hiện tại chứ đừng nói gì đến kế hoạch xây dựng cho mùa tới. Nhưng dù sao thì vẫn phải nghĩ thôi.

Covid-19 tàn phá bóng đá

Ngoại hạng Anh 2019/20 sẽ không trở lại cho tới trước tháng 5 nếu không có bất cứ diễn biến bất ngờ nào xen ngang. Với việc FA đã cam kết với UEFA rằng mùa giải hiện tại sẽ kết thúc trong tháng 6, mọi chuyện đang trở nên vô cùng gấp gáp và cũng khó thực hiện thành công.

Và khi mùa giải hiện tại kết thúc, bao giờ thì mùa giải mới khởi tranh? Kể cả khi EURO 2020 đã được dời sang năm sau, liệu mọi thứ có diễn ra theo đúng lộ trình?

Khi nào mùa giải mới khởi tranh?

Chính phủ Anh tuyên bố nước này có thể đẩy lùi đại dịch trong khoảng 12 tuần nữa. Điều này mang lại một cảm giác lạc quan rằng nếu các trận đấu có thể quay lại vào tháng 6 hoặc tháng 7 thì mùa giải mới bắt đầu vào tháng 9 là điều khả thi.

Một kỳ nghỉ ngắn hơn giữa 2 mùa giải cũng đã được lên kế hoạch. Các chuyên gia cho rằng khoảng thời gian tạm nghỉ như hiện tại cũng nên được tính vào để cân đối thời gian.

Cho phép khán giả vào sân?

Phần lớn các đội bóng đều cho rằng việc cấm khán giả đến sân là giải pháp tình thế nhắm ngăn chặn dịch bệnh. Ngoài yếu tố thiệt hại tố kinh tế thì một sân đấu không có người cổ vũ đi ngược hoàn toàn với ý nghĩa của thể thao.

Trong điều kiện buộc phải kết thúc mùa giải hiện tại, giải pháp đó là điều cần thiết nhưng để bắt đầu mùa giải mới trên những sân không có khán giả là rất khó chấp nhận.

Không biết bao giờ các cầu thủ mới có thể trở lại thi đấu?

Bắt đầu mùa giải mới vào tháng 9 thì không quá gấp gáp về mặt thời gian nhưng để đảm bảo sức khỏe của cộng đồng thì vẫn là câu hỏi chưa thể trả lời. Nếu việc hạn chế tụ tập đông người vẫn duy trì đến thời điểm đó thì không loại trừ khả năng mùa giải mới sẽ phải lùi lại nữa.

Ý tưởng mùa giải ngắn hơn?

Trong thời gian này, FA nhận được một ý tưởng khá táo bạo là cắt đôi mùa giải mới. Nói dễ hiểu, các đội sẽ chỉ gặp nhau 1 lượt mà thôi, thay vì lượt đi lượt về như thể thức hiện tại. Về mặt lợi, điều này sẽ giúp cho các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng đi vào cụ thể, có quá nhiều phiền toái. Liệu những đội bóng cạnh tranh trực tiếp có muốn đi đấu trên sân khách? Ví dụ như Liverpool phải làm khách của Man City? Hay Bournemouth trước Watford? Ở các giải đấu hạng dưới, West Brom và Leeds chắc chắn sẽ tị nạnh nhau ở Championship. Câu chuyện tương tự sẽ diễn ra giữa Tranmere và AFC Wimbledon ở League One.

Còn nếu không thay đổi giải VĐQG, các mặt trận cúp quốc nội sẽ bị ảnh hưởng. FA Cup có thể tính tới việc bỏ luôn trận đá lại, tức là chỉ đá 1 lượt để tìm ra đội đi tiếp. Đồng thời, Cúp Liên đoàn đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ, qua đó gây ra tổn thất nặng nề với nhà tài trợ Carabao cùng gói tiền 18 triệu bảng/năm dành cho EFL.

Một ý tưởng điên rồ khác?

Phần lớn mọi người đều muốn kết thúc mùa giải hiện tại càng sớm càng tốt, nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta hoãn mọi thứ đến tận... mùa thu. Hãy tưởng tượng thế này, hoàn thành mùa giải hiện tại trong khoảng tháng 10 hoặc 11, như vậy các cầu thủ sẽ có khoảng 6-8 tuần nghỉ trước khi mùa giải mới bắt đầu vào tháng 1 năm sau và diễn ra một mạch đến tháng 10.

Mùa 2021/22 cũng tương tự và cho đến trước World Cup 2022 bắt đầu từ 21/11, các mùa giải đều đã kết thúc và các ĐTQG có thời gian khoảng hơn 1 tháng để chuẩn bị cho sự kiện lớn này.

Nhưng ý tưởng này có quá nhiều mặt hạn chế. Đầu tiên, sau World Cup 2022, lịch thi đấu sẽ như thế nào, có trở về lại vòng quay bình thường? Đừng quên EURO 2021 sẽ tổ chức vào mùa Hè năm sau? Thời gian đâu để thi đấu vòng loại World Cup?

XEM THÊM

Tại sao chỉ có Alisson và 3 cầu thủ Liverpool tới sân tập?

Thêm 1 đội bóng Anh có 3 ca dương tính với Covid-19

Thấy và chưa thấy gì từ cuộc họp quyết định số phận Premier League?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x