Premier League 2020/21: Man City - Liverpool đua vô địch, Chelsea, M.U khó gây bất ngờ?

Trung Nghĩa
09:44 ngày 10-09-2020
Premier League 2020/21 đang đếm ngược từng giờ để khai màn với sự kỳ vọng rất lớn. Sau một mùa giải bất thường vì COVID-19, một trật tự cũ sẽ được tái lập hay những bất ngờ có thể xảy ra tại giải đấu vốn luôn được xem là hấp dẫn nhất hành tinh.

Cuộc đua vô địch: Song mã hay tam mã?

Giống như vài mùa giải gần đây, Liverpool và Man City vẫn sẽ là 2 ứng viên vô địch nặng ký nhất. 2 đội bóng này đã đăng quang ở 3 mùa bóng gần nhất và chưa cho thấy dấu hiệu suy giảm.

Liverpool vừa có một mùa giải thăng hoa tột độ khi vô địch sớm nhất lịch sử (trước 7 vòng đấu). Thậm chí, nếu không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, họ có lẽ còn phá thêm nhiều kỷ lục không tưởng nữa tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

HLV Juergen Klopp đang sở hữu dàn cầu thủ đạt độ chín của sự nghiệp. Họ có sự kết hợp của những cựu binh dày dặn kinh nghiệm như Van Dijk, Alisson, Henderson, Salah, Mane cùng những tài năng trẻ đang được trao rất nhiều cơ hội như Neco Williams, Curtis Jones, Rhian Brewster hay Ben Woodburn...

Sau 5 năm được trui rèn dưới bàn tay của Klopp, các cầu thủ đã thấm nhuần triết lý Gegenpressing của ông thầy người Đức. Họ trở thành đoàn quân bách chiến bách thắng và tràn đầy tự tin giữ vững được ngai vàng trước cơn giận dữ báo thù của Man City.

Nửa xanh thành Manchester sau một mùa để cho đối thủ cướp mất ngai vàng đang rất khát khao phục hận. HLV Pep Guardiola đã nhanh chóng có được những tân binh chất lượng để vá vào những vị trí mà Man xanh còn thiếu.

Đó là trung vệ Nathan Ake ở trung tâm hàng thủ để hợp cùng Aymeric Laporte thành tấm lá chắn thép trước mặt của Ederson. Tốc độ và sự mạnh mẽ của Ake có thể bổ sung cho phong cách thiên về phán đoán thế trận của Laporte.

Lampard (giữa) liệu có thể lật đổ được Guardiola và Klopp?

Một tân binh nữa cũng rất đáng được kỳ vọng là Ferran Torres. Anh sẽ là một phương án dự bị chất lượng bên hành lang cánh phải mỗi khi đội bóng gặp bế tắc hoặc lúc Riyad Mahrez cùng Bernardo Silva không có phong độ tốt.

Kỳ chuyển nhượng vẫn còn khá nhiều thời gian và Man City có thể mang về thêm một vài tân binh nữa. Họ có thể sẽ mua một trung vệ nữa, một hậu vệ trái hoặc một tiền đạo chất lượng trong bối cảnh Sergio Aguero đã lớn tuổi còn Gabriel Jesus chưa phát triển đúng kỳ vọng.

Nhìn chung, chất lượng đội hình của Liverpool và Man City vẫn đang quá tốt so với phần còn lại. Nhưng họ sẽ phải dè chừng những đối thủ khác đang nhăm nhe tạo nên bất ngờ.

Đội bóng đầu tiên cần phải nhắc tới chính là Chelsea. The Blues đã có mùa chuyển nhượng rầm rộ nhất nước Anh cho tới lúc này với 6 tân binh gồm Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Thiago Silva, Ben Chilwell và Malang Sarr. Trong vài ngày tới, HLV Frank Lampard có thể có thêm thủ thành Edouard Mendy từ Stade Rennes.

Bộ khung trong mùa giải mới của Chelsea gần như đã thành hình. Họ có sự kết hợp của những cựu binh lão làng như Silva, Azpilicuetz, Giroud cùng các ngôi sao đang đạt độ chín như Werner, Kante, Ziyech và những tài năng trẻ sáng giá như Pulisic, Havertz hay Chilwell.

Đó sẽ là một đội bóng rất đáng gờm, đặc biệt là sau 1 năm hiểu rõ triết lý của Lampard. Vị chiến lược gia trẻ đã chứng minh được năng lực của mình khi đưa Chelsea về đích thứ 4 tại Premier League dù trong tay không có một đội hình quá mạnh. Giờ đây, khi đã được đầu tư đủ lực, ông có thể tự tin tranh đua sòng phẳng với Guardiola và Klopp.

Những kẻ thách thức bất ngờ

Ngoài Chelsea, một đối thủ tiềm năng khác cũng nên được nhắc tới là Man United của Ole Gunnar Solskjaer. Quỷ đỏ mới chỉ mang về 1 tân binh là tiền vệ Donny Van de Beek từ Ajax Amsterdam với giá 40 triệu bảng. Tuy nhiên, rất có thể trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng, M.U sẽ nổ thêm vài "bom tấn" nữa.

Đội hình của Man United đã được cải tổ rất nhiều kể từ sau khi Solskjaer lên nắm quyền. Những cầu thủ không đóng góp gì nhiều lần lượt bị đẩy đi thay bằng những tân binh chất lượng và phù hợp với tư duy bóng đá của vị chiến lược gia người Na Uy.

Dù lối chơi của Man United vẫn chưa thực sự mượt mà và ấn tượng nhưng nếu bổ sung thêm 1 trung vệ đẳng cấp cùng 1 cầu thủ chạy cánh phải hàng đầu, họ có thể là kẻ thách thức danh hiệu thực sự với Liverpool và Man City.

2 đội bóng còn lại trong Big Six là Arsenal và Tottenham có vẻ như chưa sẵn sàng cho cuộc đua danh hiệu. Pháo thủ tỏ ra năng nổ hơn trên TTCN khi đã có Willian (CNTD từ Chelsea) và Gabriel Magalhaes (27 triệu bảng từ Lille). Họ cũng chào đón William Saliba sau nửa mùa cho mượn lại từ Saint-Étienne cũng như mua đứt Pablo Mari và Cedric Soares.

Tottenham, M.U và Arsenal nhiều khả năng vẫn sẽ chỉ đủ lực cạnh tranh top 4

Do không có được ngân sách dồi dào nên Mikel Arteta chỉ có thể mang về những cầu thủ theo dạng CNTD hoặc những tân binh giá rẻ. Tuy nhiên, với tài năng của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, Arsenal hoàn toàn có thể gây bất ngờ cho các đối thủ giống như cách họ đánh bại Chelsea để vô địch FA Cup và đánh bại Liverpool để giành Siêu Cúp Anh.

Trong khi đó, Tottenham có vẻ khá im ắng trên TTCN do ngân sách cũng chẳng dư dả gì. HLV Jose Mourinho mới chỉ có 3 tân binh là hậu vệ phải Matt Doherty với giá 15 triệu bảng từ Wolves, tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg từ Southampton với giá 20 triệu bảng và thủ môn Joe Hart từ Burnley theo dạng CNTD.

Gà trống vẫn sẽ dựa nhiều vào những trụ cột nhiều năm nay như Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Dele Alli, Son Heung-min hay Harry Kane. Họ vẫn là những ngôi sao chất lượng nhưng như thế là chưa đủ để Tottenham cạnh tranh ngôi vô địch.

NHM của đội bóng thành London chỉ có thể hy vọng vào cái duyên mùa thứ 2 của Mourinho. Ông thầy người Bồ Đào Nha luôn có danh hiệu trong mùa thứ 2 tại một đội bóng và nếu bất ngờ xảy ra, biết đâu ông có thể làm nên chuyện với Tottenham?

Những ngựa ô cản bước

Mùa giải 2019/20, Leicester, Wolves và Sheffield United là những đội bóng đã gây bất ngờ tại Premier League khi khiến các ông lớn nhiều phen lao đao.

Leicester từng có giai đoạn chiễm chệ trên vị trí thứ 2 và kết mùa ở vị trí thứ 5. Wolves cạnh tranh quyết liệt cho một suất dự Europa League trong cả mùa giải trong khi Sheffield dù mới thăng hạng nhưng đã về đích ở vị trí thứ 9, chỉ kém Arsenal đúng 3 điểm.

Mùa giải 2020/21, Leicester, Wolves và Sheffield vẫn sẽ là những ứng viên cho danh hiệu ngựa ô của mùa giải. Đội hình của họ vẫn đang giữ chân được các trụ cột và duy trì được sức mạnh của mình.

Everton với binh hùng tướng mạnh có thể là ngựa ô ở mùa giải 2020/21

Ngoài ra, cũng có vài đội bóng có thể làm nên hiện tượng tại mùa giải năm nay như Everton hay đội bóng mới thăng hạng Leeds United. Everton đang có những sự bổ sung chất lượng như Allan từ Napoli và James Rodriguez từ Real Madrid. Dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Carlo Ancelotti, họ sẽ là một ẩn số thú vị.

Trong khi đó, Leeds dù mới thăng hạng nhưng là một đội bóng giàu truyền thống với người đứng đầu là một Marcelo Bielsa danh tiếng. Sau 16 năm, họ mới được trở lại giải đấu cao nhất nước Anh và đang tràn đầy khí thế tạo nên những điều bất ngờ.

XEM THÊM

Van de Beek đem lại điều gì cho Man United?

Chiến thuật Liverpool: Cuộc cách mạng với vị trí ‘số 10’

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x