
Man City đang đối mặt với bước ngoặt lớn nhất của vụ án tài chính kéo dài nhiều năm. Theo các báo cáo mới nhất, Ủy ban độc lập đã đưa ra quyết định đối với 115 cáo buộc Premier League đưa ra, trong đó City bị xác định có vi phạm 114 cáo buộc. Tuy nhiên, mức phạt chưa được công bố và quá trình được cho là đang chuyển sang giai đoạn kháng cáo.
Timeline vụ án Man City
Tháng 11/2018: Tạp chí Der Spiegel công bố các tài liệu và cáo buộc liên quan đến khả năng Man City vi phạm những quy định tài chính. Đây được xem là một trong những điểm khởi đầu của cuộc điều tra kéo dài sau đó.
Tháng 3/2019: UEFA chính thức mở cuộc điều tra đối với Man City sau những thông tin được Der Spiegel đăng tải.
Tháng 2/2020: UEFA ban hành án cấm Man City dự các giải đấu châu Âu trong 2 năm và phạt 30 triệu euro vì vi phạm quy định Financial Fair Play. Tuy nhiên, City kháng cáo thành công tại Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), khiến án cấm bị hủy vào tháng 7 cùng năm.
Tháng 7/2021: Man City thua một vụ kiện liên quan đến việc truyền thông được phép đưa tin về cuộc điều tra tài chính đang được Premier League tiến hành đối với CLB.
Tháng 4/2022: Der Spiegel tiếp tục công bố những tài liệu mới, trong đó đưa ra các cáo buộc chi tiết hơn về hoạt động tài chính của Man City.
Tháng 2/2023: Premier League chính thức cáo buộc Man City vi phạm 115 quy định tài chính. Các cáo buộc trải dài từ mùa 2009/10 đến 2017/18, bên cạnh nhóm cáo buộc liên quan đến việc không hợp tác với cuộc điều tra của Premier League. City luôn bác bỏ mọi hành vi sai phạm.
Ngày 16/9/2024: Phiên điều trần trước Ủy ban độc lập bắt đầu tại London. Phiên xử kéo dài 12 tuần và kết thúc vào ngày 6/12/2024.
Năm 2025-2026: Phán quyết liên tục bị trì hoãn. Đến tháng 8/2026, CEO Premier League Richard Masters thừa nhận quá trình này kéo dài hơn dự kiến, trong khi City vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.
Tháng 9/2026: Bước ngoặt xuất hiện khi các nguồn tin cho biết Ủy ban độc lập đã đưa ra quyết định. Theo báo cáo, Man City bị xác định có tới 114/115 cáo buộc được chứng minh. Mức phạt chưa được quyết định và City được cho là sẽ kháng cáo.

115 cáo buộc gồm những gì?
Theo hồ sơ được công bố, nhóm cáo buộc lớn nhất gồm 54 trường hợp không cung cấp thông tin tài chính chính xác và cập nhật trong giai đoạn 2009/10 đến 2017/18. Tiếp đó là 14 trường hợp liên quan đến việc cung cấp thông tin chính xác về lương và thù lao của cầu thủ, HLV.
Ngoài ra có 5 cáo buộc liên quan đến việc không tuân thủ các quy định UEFA, bao gồm FFP; 7 cáo buộc vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League trong giai đoạn 2015/16 đến 2017/18; cùng 35 cáo buộc không hợp tác với cuộc điều tra của Premier League từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2023.
Những HLV và ngôi sao trong giai đoạn bị điều tra
Danh sách các HLV mà Man City từng có trong những năm đó bao gồm:
Mark Hughes (tháng 6/2008 đến tháng 12/2009)
Roberto Mancini (tháng 12/2009 đến tháng 6/2013)
Manuel Pellegrini (tháng 7/2013 đến tháng 6/2016)
Pep Guardiola (tháng 7/2016 đến tháng 6/2026)
Danh sách những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Man City. Từ mùa giải 2009/10 đến 2017/18, họ đã ký hợp đồng với một số cầu thủ sau:
Carlos Tevez (29 triệu euro)
Emmanuel Adebayor (29 triệu euro)
Edin Dzeko (37 triệu euro)
Yaya Touré (30 triệu euro)
Sergio Agüero (40 triệu euro)
Javi García (20 triệu euro)
Fernandinho (40 triệu euro)
Eliaquim Mangala (45 triệu euro)
Kevin De Bruyne (76 triệu euro)
Raheem Sterling (64 triệu euro)
John Stones (56 triệu euro)
Leroy Sané (52 triệu euro)
Aymeric Laporte (65 triệu euro)
Benjamin Mendy (58 triệu euro)
Những danh hiệu nào có thể bị ảnh hưởng?
Man City đã giành được một số danh hiệu danh giá trong các mùa giải đang được điều tra. Một số trong đó trở nên huyền thoại nhờ tầm ảnh hưởng đáng kể vào thời điểm đó:
Giải Ngoại hạng Anh: 2011/12, 2013/14 và 2017/2018.
Cúp FA: 2011
Cúp Liên đoàn Anh: 2013/14, 2015/16 và 2017/18.
Các đội sẽ bị thiệt thòi ở mỗi danh hiệu là: Man United tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2011/12 và 2017/18; Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2013/14 và Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2015/16; Stoke tại Cúp FA mùa giải 2010/11; Sunderland tại Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2013/14 và Arsenal tại Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2017/18 .
Khả năng những danh hiệu này bị ảnh hưởng phụ thuộc vào mức phạt cuối cùng và kết quả kháng cáo. Việc tước danh hiệu là một trong những khả năng từng được nhắc đến nếu có hình thức xử phạt hồi tố, nhưng chưa có quyết định chính thức nào về việc tước các danh hiệu của Man City.
Vụ án vì thế vẫn chưa khép lại. Phán quyết về các cáo buộc đã xuất hiện, nhưng mức phạt và kết quả cuối cùng sau kháng cáo mới là những yếu tố quyết định số phận của Man City cũng như tác động của vụ việc tới lịch sử Premier League.

























