Ronaldo trở về MU: Châu về hợp phố hay lỡ dở gặp nhau?

Kỳ Lâm
06:14 ngày 28-08-2021
Ronaldo, ở độ tuổi ngấp nghé 37, vẫn làm náo loạn thị trường chuyển nhượng. Real Madrid, Man City, thậm chí PSG là những nơi đồn đoán sẽ đón chân CR7, nhưng rốt cục, Man United mới là bến đỗ. Người đàn ông "trở về nhà" sau 12 năm nhưng liệu MU có cần đến một chân sút như Ronaldo cho một hàng công vốn đang có một ông già khác là Cavani?  

VIDEO: Ronaldo đáp chuyên cơ riêng đến ký hợp đồng với MU

Tuần trước, khi Cristiano Ronaldo đăng một “trạng thái” trên Instagram với hình ảnh anh giơ ngón tay lên môi để nhắc đối phương “yên lặng”, thì dư luận lại sôi lên cuộc tranh cãi có phải Ronaldo sắp quay lại Real Madrid hay không bởi đó là nơi Ronalo “suỵt suỵt” nhiều nhất.

Nhà báo Edu Aguirre, người khá am hiểu Ronaldo cũng úp mở rằng, HLV Carlo Ancelotti muốn đưa cậu học trò cũ về Bernabeu. Nhưng Ronaldo đã phủ nhận “Câu chuyện tôi về Real Madrid hư cấu 100%” và nhấn mạnh rằng đám buôn tin vịt hãy “dừng đùa giỡn với tên của tôi”.

Ronaldo tỏ vẻ giận dữ, tất nhiên rồi, để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Nhưng tin vịt về chuyển nhượng cũng ánh xạ phần nào sự thật rằng Ronaldo đang rất muốn rời khỏi Juventus.  

Dễ thấy, trong sự phủ nhận của Ronaldo hoàn toàn không có bất kỳ đề cập rõ ràng nào về Juventus và liệu anh có tiếp tục ở lại đây trong mùa giải này hay không. Thay vào đó là sự lên tiếng của Juve. Phó chủ tịch Pavel Nedved đã mập mờ về tương lai của Ronaldo khi thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa vào thứ Ba tới. Tại SVĐ Allianz? “Hmm, chắc chắn là thế”.  

Còn HLV Max Allegri liên tục bị đặt câu hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách của Udinese vào ngày Chủ nhật của vòng 1 Serie A 2021/22. “Tôi sẽ không thảo luận về những tin đồn mà tôi đã đọc trên báo. Tất cả những gì tôi có thể nói là Ronaldo đã luôn tập luyện tốt và anh ấy chưa bao giờ muốn ra đi. Ronaldo đã nói với tôi rằng sẽ ở lại, vì vậy hãy làm rõ điều đó”.  

Và ngay ngày hôm sau, Allegri đã gạt Ronaldo ra khỏi đội hình xuất phát, điều mà ngôi sao này đã gặp phải khi bị cựu HLV Andrea Pirlo gạt ra trong trận đấu cuối cùng ở mùa trước, và đó là một trận đấu quan trọng với Juve, họ buộc phải thắng chủ nhà Bologna để giành vé dự Champions League. Allegri chỉ cho Ronaldo vào sân khi Juve đã thắng 2-0 để cầu thủ này có một bàn thắng bị VAR từ chối ở phút bù giờ cuối cùng.  

Ronaldo gia nhập MU năm 2003 khi còn là một thanh niên tay trắng

Song Allegri cho rằng quyết định này không phản ánh tương lai của cầu thủ mà đó là ý định của ông dành cho những người đã lao lực tại EURO 2020. Giorgio Chiellini và Federico Chiesa cũng ngồi dự bị. “Cậu ta đã trải qua một mùa giải dài nên cần nghỉ ngơi nhiều. Ronaldo chỉ cần đá 30-40 phút mà thôi. Cậu ta hiểu rõ điều đó”, Allegri giải thích.  

Lập trường của Juventus không khác với lập trường của Allegri. Ronaldo đã không yêu cầu chuyển nhượng và không có lời đề nghị nào đến hộp thư của giám đốc thể thao Federico Cherubini. Ronaldo là đương kim Capocannoniere (Vua phá lưới) Serie A, là cầu thủ duy nhất từng đứng đầu BXH ghi bàn ở cả Premier League, La Liga và Serie A.  

Tại đây, Ronaldo đã cán mốc 100 bàn thắng cho Juve nhanh hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử CLB. Ronaldo còn là một tài năng độc nhất vô nhị, không thể bị thay thế, và có tầm vóc còn vĩ đại hơn cả một cầu thủ, khi được coi là người mang lại sự thăng hoa về mặt thương mại mà chỉ Lionel Messi mới có thể sánh ngang.

Cho đến thời điểm 1 tuần trước, Juve cũng chưa kiếm được chân sút nào trên thị trường chuyển nhượng. Sự hiện diện của Mario Mandzukic - hiện đang là cầu thủ tự do và cũng từng là học trò cũ của Allegri - trên khán đài Udinese vào Chủ nhật trước cũng không báo trước việc anh trở lại Juventus. Cần nói thêm, Mandzukic là đồng đội của Ronaldo khi cầu thủ người Bồ Đào Nha mới gia nhập Juve, nhưng anh thường đá cặp với Paulo Dybala hơn là Ronaldo.

Dybala cũng là một một mối lo của Juve vì tiền đạo này đã bị chấn thương hành hạ hầu như cả mùa trước. Mùa Hè này, anh cũng không góp mặt trong đội hình Argentina vô địch Copa America. Hợp đồng của Dybala sẽ hết hạn vào mùa hè sang năm, giống như hợp đồng của Ronaldo và cũng chưa được gia hạn. Tất cả những yếu tố đó đều ủng hộ khả năng Ronaldo sẽ thi đấu cho Juve hết mùa này.  

Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu dưới thời chủ tịch câu lạc bộ Andrea Agnelli, với sự thay đổi của đội ngũ điều hành xung quanh ông. Fabio Paratici, kiến trúc sư của thương vụ đưa Ronaldo đến từ Madrid vào mùa hè 2018, đã rời đi để trở thành GĐĐH của Tottenham Hotspur sau 11 năm vinh quang tại Juve.

Và mặc dù sự trở lại của Allegri chủ yếu là để đưa Juventus trở lại đỉnh cao ở Serie A, HLV này cũng đại diện cho sự ổn định của Juve cho đến khi ông bị sa thải vào cuối mùa giải đầu tiên của Ronaldo.

Thành tích của Ronado trong 6 năm khoác áo Man United từ 2003 đến 2009

Việc theo đuổi một mô hình bền vững hơn vẫn tiếp tục, bất kể sự sụp đổ của Super League, với việc Juventus sắp xếp tăng vốn 400 triệu euro vào tháng 6 vừa qua. Tác động của đại dịch chỉ khiến chi phí lương hàng năm của Ronaldo và mức khấu hao của bản hợp đồng trị giá 86,1 triệu euro lộ rõ hơn. Nhưng chi phí đó vẫn nằm trong sức chịu đựng của Bà đầm già, ít nhất thêm một mùa giải nữa.

Về phần Ronaldo, các báo cáo về việc người đại diện Jorge Mendes liên tục đánh tiếng với các siêu CLB khác đã lan truyền một thời gian. Hôm 25/8, Mendes đã bay tới Turin để thăm Ronaldo, người sẽ tròn 37 tuổi vào tháng 2/2022 nhưng vẫn đảm bảo ghi được tối thiểu 20 bàn thắng mỗi mùa trong suốt 12 năm qua.  

Để có được chân sút này, các CLB phải chi ít nhất 20 triệu euro cho Juve, chứ không miễn phí như trường hợp của Messi đến PSG. Bên cạnh đó là khoản tiền lương khoảng 31 triệu euro cho cầu thủ này cộng chi phí cho Mendes.

Và Man City dường như sẽ là đại gia thực hiện thương vụ này theo như các diễn biến đã xuất hiện trong ngày 27/8. Tuy nhiên, vào buổi tối, Man United đã thông báo việc họ chính thức chiêu mộ thành công Ronaldo.

Tại sao lại là Man United? Phải chăng họ không muốn nhìn thấy một huyền thoại của CLB khoác áo kình địch bất cộng đái thiên Man City, điều chắc chắn sẽ khơi lại nỗi đau Tevez của hơn 10 năm về trước? Hay họ thực sự cần một chân sút có thể đem về 20 bàn thắng mỗi mùa, giá trị mà Man United không thể tìm thấy với Marcus Rashford, Martial hay Cavani.  

Ngoài yếu tố danh dự, một điều khiến Man United tái thu hồi Ronaldo chính là tham vọng mạnh mẽ của ngôi sao này. Vào năm 2018, một trong những yếu tố thúc đẩy Ronaldo quyết định gia nhập Juventus - ngoài sự tán thưởng nhiệt liệt về bàn thắng “xe đạp chổng ngược” của Ronaldo trong trận chung kết Champions League tại Allianz 3 tháng trước đó - là sự tôn trọng của Ronaldo đối với tham vọng Champions League của Juve.

Ronaldo trở lại Man United năm 2021 khi anh đang là một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất, thành công nhất thế giới

Đáng tiếc thay, kể từ khi Ronaldo đến Juventus, diện mạo của Bà đầm già tại Champions League đã thay đổi hoàn toàn so với những gì từng thể hiện trong năm 2015 và 2017. Mùa giải 2018/19, Juve chỉ vào đến tứ kết và đều dừng chân ở vòng 16 đội ở 2 mùa vừa qua. Thế nên, khát vọng Champions League của Ronaldo đã khiến anh không thể ở nốt năm cuối với Juve.  

Trong khi đó, Messi đã hội ngộ với Neymar của tại Paris. Việc Kylian Mbappe có còn ở PSG khi vòng bảng Champions League diễn ra vào giữa tháng 9 tới hay không không phải là vấn đề quan trọng, Ronaldo không muốn phải cạnh tranh quá quyết liệt để kiếm suất đá tại một khu rừng đã có quá nhiều hổ báo này. Mặt khác, Ligue 1 không phải điểm đến hấp dẫn đối với anh.

Trong khi đó, Real Madrid là một lựa chọn nguy hiểm bởi dường như Mbappe đã sắp trở trành ngôi sao lớn nhất của sân khấu Bernabeu. Do đó, phương án tối ưu vẫn cứ là Man City, đội bóng đã thất bại trong việc chiêu mộ Harry Kane và đang cực kỳ khao khát chức vô địch Champions League.

Trở ngại lớn nhất chính là danh dự và liêm sỉ, bởi Ronaldo sẽ mất rất nhiều giá trị mềm nếu khoác áo đội bóng mà Man United đang ghét cay ghét đắng nhất, nơi mà anh đã thề sẽ không bao giờ đến vì tiền vào năm 2015. Bỗng nhiên, sau tất cả, chúng ta lại chứng kiến màn “châu về hợp phố” giữa Man United và Cristiano Ronaldo.

Tại đây, Ronaldo đã được cung cấp một bệ phóng tới đẳng cấp ngôi sao với những chức vô địch Premier League, danh hiệu vô địch Champions League đầu tiên, Quả Bóng Vàng đầu tiên. Còn với Man United, 4 năm sau khi Ronaldo ra đi, họ đã suy tàn về danh hiệu cho dù vẫn rất nhiều tiền và tham vọng.  

Vậy nên, Man United và Ronaldo đã tạo nên một thương vụ chóng vánh và gây bất ngờ nhất thị trường chuyển nhượng mùa Hè này. Chỉ không biết, đó sẽ là sự kết hợp để tạo nên một cỗ máy chiến thắng trong quá khứ hay mối quan hệ “rổ rá cạp lại” của những kẻ dang dở mà thôi!

Ronaldo bay đến Manchester

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x