Bóng Đá Plus trên MXH

Roy Keane loại Paul Scholes và Sir Alex khỏi đội hình vĩ đại của MU

06 giờ trước
Nổi tiếng với cá tính mạnh và luôn suy nghĩ khác biệt, Roy Keane lại tiếp tục khiến công chúng bị sốc khi loại cả Paul Scholes lẫn Sir Alex Ferguson ra khỏi đội hình vĩ đại nhất của MU trong thời đại Premier League. Dưới đây là 12 cái tên được chọn.

    Roy Keane loại Paul Scholes và Sir Alex khỏi đội hình vĩ đại của MU

    Thủ môn: Peter Schmeichel
    Số trận đấu với Keane: 204

    Mặc dù có thời gian thi đấu cho Man City, Peter Schmeichel vẫn được người hâm mộ Old Trafford yêu mến. Keane và cựu tuyển thủ Đan Mạch không phải lúc nào cũng hòa thuận, nhưng cựu đội trưởng Quỷ đỏ vẫn chọn thủ môn có vóc dáng to lớn này trấn giữ khung gỗ.

    Peter Schmeichel

    “Anh ấy rất giỏi. Không giỏi như mọi người nghĩ, nhưng anh ấy rất, rất giỏi. Rõ ràng tôi có những kỷ niệm đẹp về anh ấy. Peter là một nhân cách tốt trong phòng thay đồ. Tôi và Peter không phải là bạn thân nhất – thực tế là xa cách – nhưng điều quan trọng nhất là tôi dành sự tôn trọng lớn cho anh ấy và anh ấy đã tỏa sáng trong những khoảnh khắc lớn, giúp chúng tôi vượt qua những trận đấu quan trọng. Peter có nhiều pha cứu thua và giúp chúng tôi giành được các danh hiệu", Keane nói.

    Hậu vệ phải: Gary Neville
    Số trận đấu với Keane: 322

    Nổi tiếng với phong cách tự châm biếm khi làm bình luận viên, người hâm mộ quên mất Gary Neville tài năng đến mức nào. Là cầu thủ chỉ chơi cho một CLB duy nhất trong cả sự nghiệp, Gary Neville là một phần huyền thoại của "Thế hệ 92" nổi tiếng và đã có hơn 600 lần ra sân cho MU và 322 trong số đó là cùng với Keane.

    Gary Neville

    “Tôi hay trêu chọc Nev nhưng tôi sẽ chọn Nev. Bạn phải có chất lượng để làm được những gì Gary đã làm. Anh ấy là một cầu thủ rất giỏi và là một đồng đội thực sự tốt. Khi 5 hay 6 đứa trẻ đó đến tập luyện, bạn biết rằng họ sẽ ở lại vì họ là những cầu thủ thực sự giỏi. Tôi nghĩ Gary thường đi ngủ lúc 8 rưỡi tối và chúng tôi hay chỉ trích anh ấy, nhưng anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Anh ấy thực sự yêu CLB và điều đó được thể hiện rõ. Tất cả chúng tôi đều chấp nhận Gary. Tất cả chúng tôi đều thích anh ấy. Rõ ràng, điều đó đã thay đổi qua nhiều năm”.

    Trung vệ: Jaap Stam
    Số trận đấu với Keane: 106

    Người khổng lồ Jaap Stam, được ký hợp đồng từ PSV Eindhoven của Eredivisie, sẽ mãi được nhớ đến với một trong những mùa giải ra mắt tốt nhất lịch sử Premier League trong chiến dịch giành "cú ăn ba" của MU. Stam có thể chỉ chơi 106 trận cùng Keane, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó là đủ để anh khẳng định được tầm vóc với cựu cầu thủ người Ireland.

    Jaap Stam

    “Tôi không thể loại Jaap Stam. Được thôi, anh ấy không chơi nhiều trận như những người khác, nhưng anh ấy to lớn và mạnh mẽ, xuất sắc trong các pha một chọi một. Anh ấy có điểm yếu thực sự nào không? Anh ấy có thể đánh đầu, có thể bật nhảy, có thể đọc trận đấu, anh ấy hung hãn. Anh ấy là một người đáng mến. Tôi rất hợp với anh ấy. Tôi không ngạc nhiên khi anh ấy ra đi. Anh ấy đã gặp một chấn thương nặng và khi bạn ở một CLB hàng đầu, cầu thủ đến rồi đi. Nhưng anh ấy là một cầu thủ xuất sắc cho MU".

    Trung vệ: Gary Pallister
    Số trận đấu với Keane: 142

    Gary Pallister thường bị lãng quên. Đội bóng 20 lần vô địch Anh đã có rất nhiều trung vệ xuất sắc từng thi đấu, nhưng Pallister - hết lần này đến lần khác - lại bị xếp sau những cái tên như Nemanja Vidic, Rio Ferdinand và Stam kể trên. Trên chương trình MNF, Keane đã làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hai người, khi họ đã cùng nhau ra sân 144 lần.

    Gary Pallister

    “Người kia là một vấn đề nhưng tôi đã chọn Gary Pallister. Brucey [Steve Bruce] là một cầu thủ xuất sắc nhưng bạn phải loại một người nào đó. Rio rõ ràng là một vận động viên giỏi và đọc trận đấu tốt, nhưng mối quan hệ của tôi với Pally cũng khá tốt. Một số người ở MU cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn. Anh ấy rõ ràng là một cầu thủ rất giỏi. Luôn trông có vẻ kiệt sức nhưng tôi sẽ chọn anh ấy vào đội".

    Hậu vệ trái: Denis Irwin
    Số trận đấu với Keane: 298

    Trong khi nhiều người có thể cho rằng Patrice Evra sẽ là lựa chọn hậu vệ trái hàng đầu của Keane, anh lại chọn Denis Irwin giàu kinh nghiệm. Có khả năng chơi ở cả hai bên cánh phòng ngự, cầu thủ sinh ra tại Cork này là một cái tên hoàn hảo cho Sir Alex Ferguson.

    Denis Irwin

    “Denis Irwin là hình mẫu mỗi ngày trong tuần. Tôi ở chung phòng với anh ấy cho cả MU và ĐT CH Ireland. Anh ấy có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải, anh ấy thuận chân phải, nhưng tôi đã xếp anh ấy ở vị trí hậu vệ trái. Tập luyện xuất sắc, hiếm khi chấn thương, luôn xuất hiện trong tất cả các trận đấu lớn, giỏi ở các tình huống cố định. Nếu anh ấy chơi bây giờ, chúng ta đang nói về hậu vệ cánh hiện đại, Denis nằm trong số những người giỏi nhất".

    Tiền vệ cánh phải: David Beckham
    Số trận đấu với Keane: 260

    Một cầu thủ xuất sắc, theo lời của Keane, tài năng của David Beckham thường bị lu mờ bởi địa vị ngôi sao của anh trên thế giới, không chỉ trong giới bóng đá. Cựu đội trưởng Tam Sư có thể đặt bóng vào vị trí hoàn hảo cho đồng đội của mình, dù là ở Anh hay khắp châu Âu, nhưng Keane cũng dành những lời tốt đẹp về đạo đức làm việc của Becks.

    “Ở cánh phải, tôi phải chọn Becks. Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc. Nên bắt đầu từ đâu? Anh ấy có thể kiến tạo, anh ấy có thể ghi bàn, anh ấy giỏi ở các tình huống cố định, anh ấy có thể chạy cả ngày cho bạn. Anh ấy phải làm vậy vì có Nev ở phía sau".

    David Beckham

    “Becks trẻ hơn một chút, anh ấy đến từ London, anh ấy yêu quần áo, yêu xe hơi. Nhưng điều bạn tìm kiếm ở một cầu thủ trẻ là gì, họ có tập luyện đúng cách và họ có cống hiến mọi thứ cho mục tiêu chung không? Becks đã làm điều đó. Tôi không quan tâm đến những chuyện khác. Nếu chúng gây mất tập trung, bạn sẽ kéo cầu thủ trẻ sang một bên. Nhưng anh ấy đã làm việc chăm chỉ".

    Tiền vệ trung tâm: Bryan Robson
    Số trận đấu với Keane: 20

    Không có chỗ cho Scholesy trong lựa chọn của Keane. Thay vào vị trí của tiền vệ tóc đỏ, Bryan Robson là sự lựa chọn của Keane. Được trìu mến gọi là 'Captain Marvel', cố vấn hiện tại của MU này là một tiền vệ luôn thi đấu quyết liệt và được nhớ đến với kỹ năng giành bóng xuất sắc.

    Bryan Robson

    “Bryan Robson phải có mặt ở đó. Bryan là một cầu thủ tuyệt vời cho MU, đầy dũng khí và ghi một số bàn thắng lớn khi CLB không ở phong độ tốt nhất. Tôi đã đối đầu với Robbo vài lần ở Forest. Điều đó rất khó khăn vì anh ấy rất lì lợm. Từ tôi nghĩ đến khi nói về Robbo là dũng cảm, anh ấy thường xuyên xâm nhập vòng cấm nhưng cực kỳ dũng cảm".

    Tiền vệ trung tâm: Paul Ince
    Số trận đấu với Keane: 77

    Paul Ince, sinh ra ở London và cũng từng chơi cho Liverpool trong sự nghiệp, chỉ chơi 77 trận ở hàng tiền vệ cùng Keane – nhưng điều đó là đủ để anh được chọn vượt qua một số huyền thoại của MU. Là một cầu thủ chăm chỉ, có khả năng hoàn thành trách nhiệm cả về phòng ngự và tấn công, Ince là nhân tố không thể thiếu trong giai đoạn đầu thành công rực rỡ của Ferguson tại Old Trafford.

    Paul Ince

    “Incey là một cầu thủ rất giỏi, có lẽ đã làm hoen ố danh tiếng ở MU khi chơi cho Liverpool hay bất cứ điều gì. Incey là một đồng đội thực sự tốt và tôi nghĩ anh ấy là một cầu thủ rất giỏi. Thật khó để loại Scholesy và Butty [Nicky Butt], những cầu thủ xuất sắc và tính cách tuyệt vời. Nhưng tôi chỉ nghĩ Incey trong mùa giải đầu tiên tôi ở đó, khi chúng tôi giành cú đúp, anh ấy đã xuất sắc ở hàng tiền vệ. Anh ấy là một đồng đội tốt khi đứng cạnh bạn trong chiến hào. Anh ấy có thể đánh đầu, anh ấy có thể phòng ngự, anh ấy có thể ghi bàn. Và bạn biết không, tôi thích bầu bạn với anh ấy".

    Tiền vệ cánh trái: Ryan Giggs
    Số trận đấu với Keane: 379

    Cầu thủ kiến tạo vĩ đại nhất mọi thời đại của Premier League, Ryan Giggs, là một huyền thoại MU đích thực. Keane đã chứng kiến tận mắt tài năng của cầu thủ người xứ Wales trong 379 lần – và phù hợp hơn bất kỳ ai để ca ngợi về "ảo thuật gia" này. Là một trong những cầu thủ chạy cánh vĩ đại nhất lịch sử Champions League, không đời nào một tiền vệ cánh trái khác có thể chiếm vị trí của Giggs trong đội hình "tối thượng" của Keane.

    Ryan Giggs

    “Bạn không thể chọn một đội hình MU mà bỏ qua Giggsy. Khi tôi nghe các HLV nói về việc các cầu thủ duy trì phong độ ổn định, thì Giggsy phải được đưa vào. Giggsy đã ở trong đội trước tôi và có rất nhiều quyết tâm ngoài sân cỏ, về mặt nào đó anh ấy là một siêu sao. Nhưng ưu tiên của anh ấy là bóng đá".

    Tiền đạo: Cristiano Ronaldo
    Số trận đấu với Keane: 68

    Khi một Cristiano Ronaldo trẻ tuổi đến MU, Keane là một trong những nhân vật đầu tiên trong phòng thay đồ giải quyết mọi vấn đề. Tài năng đã quá rõ ràng, nhưng bất kỳ dấu hiệu nào về thái độ tồi sẽ được giải quyết sớm. Sau giai đoạn đầu tiên ở Old Trafford, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng ra sân – và là một sự bổ sung xứng đáng vào đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại của Keane.

    “Khi cậu ấy đến MU, cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng bạn có thể thấy tiềm năng, sự chăm chỉ, khao khát trong Ronaldo. Tất cả chúng tôi có nghĩ rằng cậu ấy sẽ tiếp tục và đạt được những điều cậu ấy đã làm về số bàn thắng, kiến tạo? Không. Nhưng chúng tôi có nghĩ rằng Ronaldo có cơ hội trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất không? Có". 

    Cristiano Ronaldo

    "Rất nhiều điều có thể xảy ra: chấn thương, sự phân tâm. Nhưng hãy nhìn Ronaldo. Đối với tất cả những chuyện ngoài sân cỏ của cậu ấy, tôi không nghĩ đó từng là một sự phân tâm. Tất cả chúng tôi đều thích Ronaldo. Cậu ấy có sự ngây thơ đó. Ronaldo thật tuyệt vời và tôi vẫn thích xem cậu ấy thi đấu".

    Tiền đạo: Wayne Rooney
    Số trận đấu với Keane: 39

    Có lẽ là người phục vụ vĩ đại nhất cho MU, Wayne Rooney bùng nổ trên sân khấu với một hat-trick ở Champions League trong ngày ra mắt. Phần còn lại là lịch sử. Keane và tiền đạo sinh ra tại Liverpool chỉ sát cánh cùng nhau trong 39 trận nhưng Rooney sẽ không bao giờ bị loại khỏi đội hình của một đội trưởng theo phong cách chiến binh.

    Wayne Rooney

    “Wayne hơi khác một chút. Cậu ấy đã ở Everton và chơi rất nhiều trận. Cậu ấy hoạt bát hơn, là một Scouser chính hiệu. Tôi sẽ không nói rằng tôi nhanh chóng chấp nhận Wayne như Ronaldo. Nhưng bạn chỉ biết rằng Wayne sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc. Tôi đã có một hoặc hai cãi nhau với Wayne. Cậu ấy đã giành lấy điều khiển để xem X-Factor khi tôi đang xem rugby league. Nhưng điều đó thật tuyệt. Bạn cần những bất đồng đó, để xả hơi".

    HLV: Ron Atkinson
    Số trận dẫn dắt MU: 260

    Khi được Jamie Carragher hỏi về HLV cho đội hình này, Keane mỉm cười tinh quái trả lời: “À… Ron Atkinson vĩ đại". Đối với những người biết về mối quan hệ của cựu tiền vệ này với Alex Ferguson, việc "Máy sấy tóc" bị bỏ qua không có gì đáng ngạc nhiên.

    Ron Atkinson

    Về phần Atkinson, HLV người Anh này – hiện đã ngoài 80 tuổi – từng dẫn dắt 260 trận đấu tại Old Trafford từ năm 1981 đến 1986. Trong số các trận đấu đó, ông thắng 124, thua 62 và hòa 74 trận còn lại. Với tỷ lệ điểm trung bình mỗi trận là 1,72, Atkinson, sinh ra tại Liverpool, đã giành FA Cup 2 lần (1982/83 và 1984/85) nhưng chưa bao giờ chạm tay vào chức vô địch hạng Nhất (First Division). Điều thú vị là Keane chưa từng chơi dưới quyền ông.

    Hà Trang • 06 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay