MU đã có khởi đầu tệ nhất kể từ mùa giải 1992/93 với chỉ 4 điểm sau 4 vòng đầu tiên. Mặc dù đã chi 200 triệu bảng tậu Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko nhưng đội bóng của Ruben Amorim mới chỉ ghi được 4 bàn thắng tại Premier League - hai trong số đó là từ các pha phản lưới nhà.
Paul Scholes lo ngại rằng những vấn đề của MU đã ăn sâu bén rễ và sẽ không dễ giải quyết.
“Tôi không nghĩ là chất lượng cầu thủ MU đảm bảo. Dù họ có 4, 5 tiền vệ thì bất kỳ sự kết hợp nào mà Amorim thử nghiệm cũng có vẻ không hiệu quả. Đó là một vấn đề lớn. Tôi đã nghĩ suốt mùa chuyển nhượng rằng ưu tiên hàng đầu là một tiền vệ trung tâm có thể chơi tốt và kiểm soát trận đấu”, cựu tiền vệ 50 tuổi chia sẻ trên đài BBC Radio 5 Live.
“Thủ môn cũng là một vấn đề lớn. Liệu họ có thực sự phải chờ đến thất bại trước Grimsby mới nhận ra rằng Onana không đủ giỏi không. Việc MU ngó lơ Donnarumma khi anh ấy sẵn sàng rời PSG là một sai lầm nghiêm trọng”.
“Bộ phận tuyển dụng chỉ tập trung mua tiền đạo. Đúng là khu vực này cần tăng cường nhưng có nhất thiết là phải tậu tới 3 cầu thủ tấn công hay không. Tôi không chắc là có”.
Lịch thi đấu khó khăn sẽ ngăn cản thầy trò Amorim cải thiện phong độ và thành tích. Cuối tuần này họ tiếp Chelsea tại Old Trafford, sau đó là chuyến làm khách đến Brentford nơi MU đã phải nhận 4 bàn thua trong 2 lần viếng thăm gần đây. Tiếp theo là các cuộc chạm trán nhiều bất trắc với Sunderland và Liverpool tại Anfield.
Paul Scholes cũng tin rằng đã tới lúc khai tử 3-4-2-1 của Amorim: "Ông ấy không thể tiếp tục chơi theo cách này nữa, không thể được. Đến một lúc nào đó, chắc chắn Amorim phải nhận ra rằng những gì ông ấy đang làm chẳng có hiệu quả chút nào”.
"Tôi thích Amorim, cách ông ấy phát biểu, có vẻ là một người đàn ông dễ mến. Nhưng thật không may, kết quả lại không ủng hộ ông ấy. Nếu mọi chuyện không cải thiện, áp lực đè lên Amorim sẽ vô cùng nặng nề”, Scholes nhận định.
Paul Scholes là huyền thoại MU vào thời kỳ do Sir Alex dẫn dắt. Cựu tiền vệ sinh năm 1974 đã có 19 mùa giải khoác áo đội bóng thành Manchester, chơi tổng cộng 718 trận và ghi được 155 bàn thắng. Scholes sở hữu bộ sưu tập danh hiệu khổng lồ với 11 chức vô địch Premier League, 2 Champions League, 3 cúp FA và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.