Sheringham, 2 phút lóe sáng che mờ 25 năm chơi bóng

Việt Hà
08:29 ngày 02-05-2020
Teddy Sheringham có một sự nghiệp bền bỉ khó tin khi treo giầy ở tuổi 42. Dù vậy, 25 năm chơi bóng đỉnh cao của cựu tiền đạo M.U chỉ được gói gọn trong 2 phút thần kỳ tại Nou Camp năm 1999.
Sheringham, 2 phút lóe sáng che mờ 25 năm chơi bóng

4 ngày chấn động

Sheringham từng là huyền thoại tại Tottenham trước khi chuyển tới M.U vào năm 1997. Mùa giải 1998/99 chứng kiến phong độ… nhạt nhẽo nhất của tay săn bàn người Anh với chỉ 2 bàn sau 17 trận tại Premier League. Nhưng đó lại là mùa giải khiến cái tên Sheringham bay khắp địa cầu.

Chỉ trong vòng 4 ngày (từ 22 tới 26/5/1999), Sheringham tỏa sáng rực rỡ từ băng ghế dự bị mang về 2 chiếc cúp cho M.U. Ngày 22/5, M.U gặp Newcastle trong trận chung kết Cúp FA trên sân Wembley. Đội trưởng Roy Keane chấn thương phải rời sân ngay phút thứ 9, Sir Alex đành phải tung Sheringham vào sân. Và chỉ 2 phút sau tiền đạo 33 tuổi đã mở tỷ số bằng một pha độc diễn ấn tượng. Sang hiệp 2, cũng chính Sheringham mớm bóng cho Paul Scholes ấn định chiến thắng 2-0.

Dù Sheringham chói sáng trước Newcastle, Sir Alex vẫn chọn cặp tiền đạo chủ lực Andy Cole - Dwight Yorke cho trận chung kết Champions League 4 ngày sau đó. Đấy là thời điểm cặp bài trùng Cole - Yorke chơi vô cùng ăn ý và chiếm trọn niềm tin của vị HLV người Scotland. Để nhắc lại, Sheringham từng đá chính liên tục tại mùa giải 1997/98 nhưng kém hiệu quả (9/31 trận tại Premier League). Vào cuối mùa, Sheringham còn xô xát với Cole trong trận gặp Bolton khiến cả hai ghét nhau ra mặt. Mùa Hè 1998, Sir Alex đã mang về Yorke để tái thiết hàng công với cặp sát thủ Cole - Yorke còn Sheringham bị lãng quên trên ghế dự bị.

Nhưng chính lão tướng 33 tuổi mới đóng vai người hùng mùa giải của M.U. Ngày 26/5/1999 tại Nou Camp, M.U bị dẫn trước bởi một Bayern vượt trội từ con người tới lối chơi. Sir Alex vào thế cùng đường tung cả hai tiền đạo dự bị vào sân là Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer. M.U miệt mài tấn công tìm bàn gỡ hòa nhưng thủ thành Oliver Kahn bắt như lên đồng. 

Phút 90+1, cú sút nhẹ hều bằng chân phải của Ryan Giggs đưa bóng tới đúng vị trí của Sheringham và cựu tiền đạo Tottenham đá nối vào góc hiểm. Tỷ số được quân bình 1-1, người Đức hoang mang trước khi bị dính đòn knock-out chỉ vài chục giây sau. Cũng từ một quả phạt góc do David Beckham thực hiện, Sheringham bật cao đánh đầu đưa bóng tới đúng vị trí của Solskajer. Tiền đạo người Na Uy chỉ kịp nhấc chân là bóng bay vào lưới.

Chỉ trong vòng 2 phút, M.U làm nên màn lội ngược dòng lịch sử. Sheringham góp 1 bàn và kiến tạo 1 bàn. Chỉ trong vòng 4 ngày, tiền đạo 33 tuổi mang về 2 chiếc cúp trong mùa giải ăn ba của Quỷ đỏ. Từ băng ghế dự bị, Sheringham đã viết nên trang sử vẻ vang cho M.U. Ánh hào quang từ Nou Camp che khuất mùa giải 1998/99 khốn khổ của Sheringham. 

Sheringham ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho M.U trước Bayern ở phút 90+1 mở ra cú ngược dòng thần kỳ ở chung kết Champions League 1998/99

Sự nghiệp bền bỉ

Nhưng Sheringham chỉ xem 2 phút thần thánh tại Nou Camp là khoảnh khắc lóe sáng nhất thời. Chân sút sinh năm 1966 thừa nhận màn trình diễn mà ông ưng ý nhất lại là chiến thắng 4-2 trước Hà Lan tại vòng bảng EURO 1996. Trận đó, Sheringham và Alan Shearer bùng nổ với mỗi người một cú đúp. Họ tạo nên cặp tấn công khét tiếng SAS trong màu áo ĐT Anh. Đó cũng là giai đoạn đỉnh cao của Sheringham trong màu áo Tottenham (1992-1997).

Ở tuổi sung mãn, Sheringham nổi bật với thể lực dẻo dai, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và không chiến hiệu quả. Song điểm mạnh lớn nhất của tiền đạo này là trí thông minh và nhạy cảm săn bàn. Nhờ đó mà Sheringham tới năm 35 tuổi vẫn còn đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League trong cả hai cuộc bầu chọn của PFA và FWA, sau khi ghi 15 bàn giúp M.U vô địch mùa 2000/01. 

Sheringham treo giầy vào cuối mùa giải 2007/08 ở tuổi 42. Đó là mùa bóng mà tiền đạo ngoại tứ tuần vẫn chơi tới 20 trận cho Colchester và ghi được 4 bàn thắng. Năm 2015 ở tuổi 49, Sheringham sẵn sàng xỏ giày vào sân khi kiêm nhiệm cả hai vai trò HLV trưởng và cầu thủ tại Stevenage. Lịch sử bóng đá Anh hiếm có một cây trường sinh nào bền bỉ bằng Sheringham, người gói gọn 25 năm chơi bóng trong 2 phút thần thánh tại Nou Camp.

VÀI NÉT VỀ SHERINGHAM
Tên đầy đủ:
Edward Paul Sheringham
Ngày sinh: 02/04/1966
Nơi sinh: Highams Park, London (Anh)
Chiều cao: 1m85
Vị trí: tiền đạo
ĐT Anh: 51 trận, 11 bàn thắng
Các CLB từng khoác áo: Milwall (1983-1991), Aldershot (1985), Djurgardens (1985), Nottingham Forest (1991-1992), Tottenham (1992-1997), M.U (1997-2001), Tottenham (2001-2003), Portsmouth (2003-2004), West Ham (2004-2007), Colchester (2007-2008), Stevenage (2015) 
Thành tích đáng chú ý: 3 lần vô địch Premier League, 1 Cúp FA, 
1 Champions League
Danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới Premier League 1992/93, 
Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2000/01
Sự nghiệp cầm quân: Stevenage (2015-2016), ATK (2017-2018)

Sheringham thích chơi bài
Ít ai biết rằng ngoài đam mê bóng đá, Teddy Sheringham còn rất thích chơi bài và chơi một cách chuyên nghiệp. Năm 2008, cựu tiền đạo M.U đã tham gia giải EPT Vilamoura và kiếm được tới 93.

121 euro. Bên cạnh đó, Sheringham cũng thường xuyên theo dõi các chương trình truyền hình thực tế. Sau khi từ chối rất nhiều lời mời tham gia các chương trình truyền hình nói trên thì đến đầu năm 2020, cựu tuyển thủ Anh đã hóa trang vào vai một ca sĩ (ảnh phải) hát ca khúc Evergreen của Will Green trên show thực tế ITV và ban giám khảo đã không nhận ra anh!

40. Teddy Sheringham sở hữu kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Premier League khi lập công ở trận West Ham - Portsmouth (26/12/2006) lúc 40 tuổi 
268 ngày.

XEM THÊM

Pochettino, đệ nhất bại thần tại Premier League  

Arsenal ngây ngất trước đội hình 0 đồng ở mùa Hè 2020

Carrick và McKenna, hai phó tướng xuất sắc của Solskjaer

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x