Tại sao Chelsea ghi ít bàn thắng ở các trận cầu lớn?

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:59 ngày 02-12-2020
Chelsea có thể chơi rất tưng bừng ở các trận nhỏ, song khi đụng độ các đối thủ đồng cân đồng lạng, The Blues lại thường xuyên im tiếng hoặc ghi rất ít bàn thắng. Thực tế là vậy song các fan Chelsea không cần phải hoảng sợ.

"Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng nhưng chúng tôi đã không thể. Chúng tôi đã không thể thắng vì đối thủ phòng ngự rất tốt. Họ không chấp nhận rủi ro", HLV Jose Mourinho phát biểu sau trận hòa 0-0 của Tottenham trước Chelsea ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Thực tế, chính sự chán ghét mạo hiểm của Mourinho đã tạo nên âm hưởng cho cả trận đấu. Moussa Sissoko đã dành hầu hết thời gian của mình như một hậu vệ cánh phải bổ sung, tập trung phần lớn sức lực vào việc giúp Serge Aurier hóa giải những pha chạy chỗ khó chịu của Timo Werner từ hành lang cánh trái phía Chelsea. Đối tác của Sissoko ở tuyến giữa, Pierre-Emile Hojbjerg đôi cũng lùi về rất sâu khi không có bóng và chẳng khác nào một trung vệ khác của Tottenham.

Bất chấp một vài khoảnh khắc đầy hứa hẹn trong quá trình chuyển đổi và cơ hội ngon ăn ở cuối trận của Giovani Lo Celso, Spurs rốt cuộc chỉ có 1 cú sút đi trúng đích suốt cả trận. Nói vậy không có nghĩa rằng đoàn quân của Mourinho đã chơi tệ, thay vào đó, phơi bày một sự thật rằng Chelsea đã thi đấu thận trọng hơn đáng kể trong những tuần gần đây. The Blues nắm quyền kiểm soát bóng, song luôn cảnh giác cao độ với mối đe dọa từ các đường phản công chết người của Tottenham. 

Thậm chí, Chelsea sẵn sàng tung ra một loạt các quả tạt, bao gồm 22 lần từ tình huống mở, 11 trong mỗi hiệp, thay vì bố trí số lượng lớn cầu thủ tham gia tấn công vào vòng cấm của Spurs, nhằm tránh đội bóng này tổ chức các đợt phản công chớp nhoáng vốn đã mang tính thương hiệu dưới thời Jose Mourinho. Và nếu Tammy Abraham chắt chiu cơ hội hơn, Chelsea đáng lẽ đã có thể đút túi 3 điểm.

Mùa này, Chelsea đã cầm chân Sevilla, Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge và bất phân thắng bại với M.U (hòa 0-0) ở Old Trafford. Trận thua duy nhất của họ ở mùa giải cho tới nay, là trước Liverpool (0-2) trên sân nhà hồi tháng 9 do tấm thẻ đỏ của Andreas Christensen và sai lầm cá nhân của Kepa Arrizabalaga. Sự hiện diện của thủ thành Edouard Mendy cùng trung vệ kỳ cựu Thiago Silva đã giúp Chelsea vượt qua nỗi sợ hàng thủ vốn ám ảnh họ trong suốt mùa giải trước. Giờ đây, Chelsea đã có thể thoải mái tấn công mà không cần ngay ngáy lo về các lỗ hổng nơi hàng thủ.

Chính điều này tạo nên sự tiến bộ vượt bậc của Chelsea. Sự ổn định trong phòng ngự là điều cần thiết nếu The Blues muốn trở thành ứng viên nặng ký cho các danh hiệu mùa này. Nhưng mặt trái không thể bỏ qua, đó là đội bóng của Lampard cũng không thể ghi bàn vào lưới Liverpool, Sevilla, Man United, Tottenham và trên thực tế, họ hiếm khi có khả năng làm được điều đó.

Vị trí trung bình của Chelsea trước Tottenham

Sẽ là sai lầm nếu khẳng định rằng mỗi trận đấu đều tuân theo một mô hình giống nhau. Chiến thắng của Liverpool tại Stamford Bridge hồi tháng 9 là kết quả của những hoàn cảnh độc nhất vô nhị, trong khi Chelsea buộc phải phòng ngự không bóng từ các đường bóng dài trước Sevilla và M.U.

Cả ba đối thủ nêu trên đều được chơi bóng trước khi Lampard chuyển sang sơ đồ 4-3-3, giúp Chelsea trở thành một tập thể đầy chắc chắn và ổn định. The Blues cầm bóng 60,3% trước Tottenham, gần như chơi bóng bên nửa sân đối trong hiệp 1 và bóp nghẹt mọi hi vọng phản công của Spurs nhờ "máy quét" N'Golo Kante. 

Tuy nhiên, triết lý tấn công của Lampard mang nhiều nét tương đồng trong mọi trường hợp. Thay vì đóng đinh với chiến thuật liên tục dồn quân số vào vòng cấm đối phương, nhà cầm quân người Anh ưu tiên sự cân bằng và giao nhiệm vụ cho những cầu thủ tấn công tài năng của mình cố gắng tạo ra các khoảnh khắc xuất thần hoặc buộc đối thủ phải phạm mắc lỗi có thể mở ra chiến thắng cho Chelsea. Đó là một cách tiếp có vẻ khả thi hơn nhiều, đặc biệt khi The Blues hiện sở hữu rất nhiều cái tên tài năng như Werner, Hakim Ziyech và Kai Havertz, so với mùa giải trước.

Chelsea vẫn có những khoảnh khắc tốt trước Tottenham, khi hàng công của họ đứng đúng vị trí để nhận bóng và mọi thứ chỉ đi chệch đường ray do khả năng dứt điểm thiếu sắc bén hoặc sự xuất sắc của Hugo Lloris. Abraham đã bỏ lỡ cơ hội từ hai quả tạt tuyệt vời Reece James, Werner bị từ chối một bàn thắng việt vị còn Ziyech đã trải qua trận đấu khó khăn nhất từ khi đến Anh. Vào một ngày đẹp trời, ngay cả sự thận trọng cao độ của Mourinho cũng không đủ để đảm bảo Chelsea giữ sạch lưới.

Sự chắc chắn ở phần sân nhà đang trở thành tiền đề quan trọng giúp Chelsea có thể hướng tới các danh hiệu mùa này, và đó chính là đích đến của HLV Lampard. Nếu lo lắng về việc đội nhà không thể ghi bàn, ông có thể đã đưa ra các thay đổi chiến thuật nhằm giúp Chelsea hài hòa hơn giữa phòng ngự và tấn công. 

Điều đáng khích lệ nhất với người hâm mộ Chelsea là thực tế Lampard đang điều hướng mùa giải này giống như một HLV hoàn toàn nhận thức được các yếu tố tiềm năng. Những chấn thương đã khiến Liverpool của Jurgen Klopp tiều tụy, Man City bất khả chiến bại của Pep Guardiola cách đây 2 năm đã không còn sức mạnh thường thấy, trong khi những Man United, Arsenal hay Leicester xét cho cùng cũng chỉ là "gia vị" cho cuộc đua thêm phần sống động. 

Rõ ràng, với tình cảnh hiện tại, chỉ cần không thua trước các trận đấu lớn quan trọng, đó đã là chiến thắng dành cho Chelsea. Một trận hòa khó khăn với một đối thủ nguy hiểm không phải là điều tồi tệ. Thay vì cố gắng đánh bại các đội bóng đồng cân đồng lạng, Chelsea có thể chơi chắc chắn để rồi "vợt" điểm ở những trận trước các đối thủ chiếu dưới. 

Rõ ràng, không chỉ Lampard và cả Mourinho cũng đang đi theo con đường này với hi vọng có thể chinh phục ngôi vương Premier League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x