Thời gian của Ten Hag tại MU sắp cạn kiệt

Chưa bao giờ tương lai của Erik ten Hag tại MU lại chao đảo như lúc này. Ngay cả khi nhà cầm quân người Hà Lan vừa tự nhận mình là một chiến binh và khẳng định đầy tự tin rằng bản thân có thể xoay chuyển vận mệnh của Quỷ đỏ thành Manchester, thì nguy cơ “bay ghế” của HLV “Mười Khó” đang rất lớn.

Trong 2 thất bại 0-3 gần nhất trước Man City (vòng 10 Ngoại hạng Anh) và Newcastle (vòng 1/8 Cúp Liên đoàn) tại Old Trafford, Quỷ đỏ thành Manchester trông thật yếu đuối, tội nghiệp và chẳng còn cái nanh vuốt nào. Ten Hag đã làm mọi thứ để có thể thay đổi cục diện hai trận đấu này. Song, những thay đổi trong đội hình xuất phát mà nhà cầm quân người Hà Lan đã thực hiện ở trận gặp Newcastle so với trận derby Manchester chẳng giúp gì cho MU khi vẫn là một màn trình diễn tồi tệ khác.

Nhận định bóng đá Fulham vs MU, 19h30 ngày 4/11.

Trong cuộc họp báo mới nhất, Ten Hag bị chỉ trích dữ dội và trở thành HLV mới nhất của MU bị đem ra so sánh với Sir Alex Ferguson. Và, dưới đây là những con số nghiệt ngã chứng minh MU của Ten Hag tồi tệ đến như thế nào, đồng thời chứng tỏ thời gian vàng ngọc dành cho chiến lược gia người Hà Lan tại Nhà hát của những giấc mơ đang dần cạn kiệt.

Brighton, Crystal Palace, Galatasaray, Man City và Newcastle. 5 cái tên này cùng có điểm chung gì? Đó là, họ đều đã đánh bại MU tại Old Trafford mùa này. Đây mới chỉ là lần thứ hai Quỷ đỏ thành Manchester thua 5 trong 10 trận đầu trên sân nhà (tính trên mọi đấu trường) của một mùa giải. Lần gần nhất họ phải chịu chuỗi trận đáng thương như vậy cách đây đã hơn 90 năm trước, vào mùa 1930/31.

Điểm trung bình của MU tại Premier League, mùa này họ chỉ có 1,5 điểm/trận.

Kết quả tồi tệ ấy tất nhiên kéo theo việc họ chỉ giành được bình quân 1,5 điểm/trận ở mùa giải này tại Ngoại hạng Anh. Đây là con số thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League của Quỷ đỏ thành Manchester ngạo nghễ ngày nào.

Chưa hết, MU chỉ ghi được 11 bàn/10 trận ở Premier League 2023/24, để thủng lưới 16 bàn. Tức là hiệu số bàn thắng bại sau 10 vòng là -5. Đây cũng là hiệu số bàn thắng bại kém nhất lịch sử ở cùng một giai đoạn của mùa giải, giống như mùa 1972/73. Và, chỉ cần một thất bại nữa, con số này có thể là -6 hoặc hơn, bằng hoặc vượt qua hiệu số tồi tệ nhất của mùa 2020/21.

Tình trạng khô hạn bàn thắng là hậu quả của việc các tiền đạo của họ không biết ghi bàn. Trong số các tiền đạo của họ, Marcus Rashford là người duy nhất đã ghi bàn hoặc kiến tạo 1 lần ở Premier League mùa này. Trong khi đó, Alejandro Garnacho, Anthony Martial, Rasmus Hojlund, Jadon Sancho và Antony chưa từng xuyên thủng lưới đối phương.

Thậm chí, cầu thủ con cưng, mục tiêu chuyển nhượng số 1 mà Ten Hag mang về sân Old Trafford từ mùa giải đầu tiên dẫn dắt MU là Antony mới chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng trong 29 lần ra sân gần nhất sau khi khởi đầu trong mơ với 3 bàn/3 trận. Và, trong 10.000 mô phỏng mùa giải mới nhất của siêu máy tính Opta, MU chỉ lọt vào Top 4 với tỷ lệ vô cùng thấp - 2,5%.

MU của Ten Hag được siêu máy tính Opta dự đoán về đích ở vị trí thứ 8 mùa này

Con số này quá cách xa so với 63,2% những mô phỏng trước khi mùa giải bắt đầu. Trước khi mùa giải bắt đầu, siêu máy tính dự đoán họ đứng ở vị trí thứ 4 Premier League 2023/24, còn ở thời điểm hiện tại MU được dự đoán sẽ chỉ cán đích ở hạng 8, vị trí mà không có vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Thất bại trước Newcastle hôm thứ Tư là trận thua thứ 8 sau 15 trận trên mọi đấu trường của MU mùa này. Đây là lần đầu tiên họ thua tới 8/15 trận đầu tiên của một mùa giải sau hơn 6 thập kỷ (mùa 1962/63, họ thua 9/15 trận). Đồng thời thất bại trong trận derby Manchester cuối tuần trước là trận thua thứ 5 của MU tại Premier League 2023/24 – nhiều nhất trong 10 vòng đầu tiên của 1 mùa giải kể từ mùa 1986/87 (thua 6/10 trận).

Thật trùng hợp khi thời điểm đó, Ron Atkinson đã bị sa thải vào ngày 4/11 và sự xuất hiện của huyền thoại Alex Ferguson. Phần còn lại là lịch sử.

Kể từ khi Ngài Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, người ta rất hay nói về việc hãy cho các HLV thời gian. Và bạn có thể hiểu tại sao họ lại cứ “nhai đi nhai lại câu nói bất hủ ấy”. Bởi HLV nhà cầm quân huyền thoại của Quỷ đỏ thành Manchester đã dẫn dắt họ suốt 26 năm trời sau khi vượt qua được những khó khăn, thách thức ban đầu.

MU thời hậu Sir Alex Ferguson rất thê thảm

Nhưng, sau Sir Alex, David Moyes không trụ được trọn 1 năm sau khi kế nhiệm nhà cầm quân người Scotland, Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đều đã được trao quyền lãnh đạo ít nhất hai mùa giải, nhưng đều thất bại. Ten Hag vẫn tự hào về tỷ lệ chiến thắng tại MU, với 63,2% trên mọi đấu trường – cao hơn bất cứ HLV nào kể trên, bao gồm cả Ferguson (59,7%). Tất nhiên, “kỷ lục” của Ten Hag đến từ việc ông dẫn dắt số trận ít hơn rất nhiều, đồng thời các đối thủ tại Europa League mùa trước hầu hết đều yếu hơn rất nhiều…

Rõ ràng, những số liệu thông kê cho thấy thời gian sắp hết và Ten Hag sẽ trở thành “nạn nhân” tiếp theo trên chiếc ghế nóng tại đống đổ nát của nhà Glazer.

Fulham vs MU: Không thắng được thì Ten Hag bay ghế?

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x