Thói 'sang chảnh' khiến Ngoại hạng Anh khó đá tập trung

Hà Trang
11:49 ngày 01-04-2020
Ý tưởng về việc tập trung 20 CLB Premier League về cùng một địa điểm cách ly để thi đấu nốt phần còn lại của mùa giải vừa được nêu ra nhưng đã vấp phải vô số ý kiến phản đối.
Thói 'sang chảnh' khiến Ngoại hạng Anh khó đá tập trung

Covid-19 tàn phá bóng đá

Trong cuộc họp vào hôm thứ Sáu tới đây giữa những người có trách nhiệm của bóng đá Anh, ý tưởng để các cầu thủ của 20 CLB sống cách ly trong khách sạn cho đến khi kết thúc mùa giải sẽ được đem ra thảo luận. Lý thuyết là các cầu thủ sẽ dành toàn bộ thời gian của mình trên sân tập, đến sân đấu rồi về khách sạn. Đương nhiên, mọi địa điểm này đều được khử trùng và cách ly để đảm bảo mùa giải hiện tại được kết thúc với ít rủi ro nhất.

Christian Machowski, ông chủ của công ty ESEM chuyên điều hành phương tiện di chuyển cho các CLB ở châu Âu đi đầu bên phản bác: "Có quá nhiều vấn đề cần bàn bạc. Khi các đội bóng tìm kiếm khách sạn, một vấn đề lớn cần cân nhắc là thời gian để đi đến SVĐ. Các CLB sẽ không muốn ngồi 45 phút hay 1 tiếng trên xe bus để đến trận đấu.

Mọi người đều muốn những thứ tốt nhất cho đội bóng của mình, nhưng chỉ có một vài khách sạn sang trọng đủ điều kiện. Ví dụ, chỉ có 2-3 khách sạn ở London mà các đội bóng thường sử dụng khi đến đây. Vậy để tìm một địa điểm mà 20 CLB có thể được cung cấp các cơ sở vật chất như yêu cầu là không khả thi.

Trong vấn đề luyện tập, các đội bóng cũng muốn ở gần sân tập nhất có thể và đó là một vấn đề khác. Rồi chúng ta cũng phải cách ly đội ngũ nhân viên của khách sạn trong 3-4 tuần. Và nếu 1 thành viên, dù là cầu thủ hay trợ lý, bị nhiễm virus thì giải đấu coi như xong.

Bạn có thể thực hiện kế hoạch này với Champions League, ví dụ như một giải đấu mini vì có rất ít đội. Nhưng ở đây chúng ta đang nói tới 20 CLB và đó không phải một giải đấu tiền mùa giải với mỗi một cái cúp không. Đây còn là về danh hiệu, xuống hạng, suất dự Champions League, Europa League. Vì thế không ai được phép than phiền họ thi đấu tệ vì khách sạn, cơ sở vật chất, giao thông hay đồ ăn không hợp. Vì thế kế hoạch này thực sự không khả thi vì nhiều lý do".

Ngay từ thời điểm này, một bên trong cuộc là Brighton cũng không đồng tình với kế hoạch trên. GĐĐH Paul Barber cho biết: "Nếu chúng ta đi theo sự sáng tạo này, con người sẽ đánh mất cuộc sống của chính mình. Đó là vấn đề thực sự nghiêm trọng. Chúng ta đều muốn kết thúc mùa giải nhưng vào lúc này, thật khó để nói về nó".  

XEM THÊM

Học Martial, Pogba và Hazard cũng 'biến hình' giữa mùa Covid-19

Thấy và chưa thấy gì từ cuộc họp quyết định số phận Premier League?

Cách ly ở nhà vì dịch Covid-19, Martial ngứa tay... cạo đầu trọc lốc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Những chỉ số phòng ngự tệ nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu Những chỉ số phòng ngự tệ nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

    Dựa trên thống kê của Opta, cùng điểm qua những cầu thủ có chỉ số phòng ngự tệ nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải.

  • Ngoài Messi, Van Dijk còn e ngại tiền đạo nào nhất? Ngoài Messi, Van Dijk còn e ngại tiền đạo nào nhất?

    Trong lúc đang rảnh rỗi vì giải Ngoại hạng Anh không thể diễn ra trong đại dịch Covid-19, trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool mới đây đã tham gia chương trình "hỏi nhanh, đáp gọn" trên Twitter. Qua đây, chúng ta mới biết chốt chặn người Hà Lan e ngại tiền đạo nào nhất?

  • Tại sao Ngoại hạng Anh không dám giảm lương cầu thủ? Tại sao M.U, Liverpool dù mất cả núi tiền vẫn không dám giảm lương cầu thủ?

    Trong lúc nhiều CLB trên thế giới đã phải cắt giảm thu nhập của cầu thủ để cố gắng tồn tại giữa đại dịch Covid-19, thì các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh lại không dám làm vậy. Theo tờ Daily Mail, họ vẫn đảm bảo nguồn thu cho cầu thủ nhằm tránh những rắc rối liên quan đến pháp lý.

  • Đón 'người thừa' Sanchez, M.U còn phải mất thêm tiền Đón 'người thừa' Sanchez, M.U còn phải mất thêm tiền

    Khi Alexis Sanchez trở lại Man United sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn ở Inter Milan, đại gia nước Anh sẽ phải chuyển vào tài khoản tiền đạo người Chile 1,1 triệu bảng tiền... trung thành theo thỏa thuận đã ký vào năm 2018.

  • Solskjaer kêu gọi WAGS thay mình 'huấn luyện' các cầu thủ M.U Solskjaer kêu gọi WAGS thay mình 'huấn luyện' các cầu thủ M.U

    HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United mới đây đã bất ngờ gửi đến dàn WAGS của các học trò một thông điệp đáng chú ý. Theo chiến lược gia người Na Uy, ông rất mong trong giai đoạn phải các cầu thủ phải "bó gối" vì đại dịch Covid-19, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ vợ và bạn gái của mình.

  • Câu chuyện về 2 thần đồng Parma bị chôn vùi tại Premier League Câu chuyện về 2 thần đồng Parma bị chôn vùi tại Premier League

    Khi họ đặt chân tới nước Anh vào năm 2004, cả hai đều là những thần đồng của lò đào tạo Parma. Arturo Lupoli cập bến Arsenal còn Giuseppe Rossi gia nhập Manchester United. Nhưng rồi hai người bạn thân cùng lạc lối tại xứ sở sương mù.

  • Fan nữ hút hồn nhất Ngoại hạng Anh mặc bikini da báo mừng sinh nhật Fan nữ hút hồn nhất Ngoại hạng Anh mặc bikini da báo mừng sinh nhật

    Nhân dịp không thể tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 25 vì đại dịch Covid-19, Demi Rose đã tưng bừng khoe ảnh diện bikini da báo để tôn lên những đường cong nóng bỏng và đặc biệt là bầu ngực như muốn nhảy ra ngoài.

  • Maxi Rodriguez từng 'lừa' Benitez để được gia nhập Liverpool Maxi Rodriguez từng 'lừa' Benitez để được gia nhập Liverpool

    Tiền vệ kỳ cựu Maxi Rodriguez mới đây đã tiết lộ một câu chuyện cực kỳ hài hước về việc anh đã đánh lừa ông thầy Rafa Benitez như thế nào để được chuyển đến khoác áo Liverpool. 

  • Gerrard lên đỉnh cao nhờ vị trí số 10 Gerrard lên đỉnh cao nhờ vị trí số 10

    Steven Gerrard không vô địch Premier League năm đó khi Liverpool chỉ về nhì. Nhưng mùa 2008/09 vẫn là mùa bóng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp ngôi sao người Anh. Chúng ta vẫn biết tới Gerrard trong vai trò của một số 6 hoặc số 8. Nhưng đây là mùa bóng mà Gerrard được sử dụng như một số 10.

  • Áp lực quái ác trong làng bóng đá Anh Áp lực quái ác trong làng bóng đá Anh

    Tài năng của Phil Foden là miễn bàn. Nhưng anh chỉ được đá chính 3 lần khi Man City trở thành đội đầu tiên trong khoảng chục năm bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở Premier League mùa trước. HLV Pep Guardiola từng thừa nhận: “Phil Foden xứng đáng ra sân. Nhưng Man City luôn có áp lực phải tranh ngôi vô địch”.

  • Tin giờ chót 31/3: Tottenham bị phạt núi tiền vì Mourinho Tin giờ chót 31/3: Tottenham bị phạt núi tiền vì Mourinho

    Tottenham bị phạt núi tiền vì Mourinho; Can bị treo giò 2 trận; Liverpool muốn mua Sterling... là những tin tức cuối cùng trong ngày 31/3.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x