Toàn cảnh 'đòn cấm vận' của chính phủ Anh lên Chelsea: Hồi kết cho đế chế Chelski?

Thanh Sơn
10:05 ngày 11-03-2022
Tuy Chelsea vừa giành được chiến thắng 3-1 trên sân của Norwich vào đêm qua (vòng 30 Premier League 2021/22), các thành viên trong đội vẫn có lý do để cảm thấy hoang mang vì ông chủ Roman Abramovich bị chính phủ Anh "sờ gáy". Dưới đây là toàn cảnh những rắc rối mà Chelsea phải đối mặt.

Những thông điệp nhẹ nhàng và cứng rắn

Abramovich là nhà tài phiệt người Nga được cho có mối quan hệ thân thiết với tổng thống Vladimir Putin ở quốc gia quê hương ông. Người đàn ông quyền lực nhất Chelsea đang phải chịu sức ép không nhỏ vì tổng thống Vladimir Putin đã cho quân đội tiến vào Ukraine khiến tình hình ở châu Âu trở nên căng thẳng.

Mới đây, chính phủ Anh đã có hành động trừng phạt Abramovich khi xếp ông này vào nhóm 7 doanh nhân người Nga bị phong tỏa tài sản ở xứ sở sương mù. Với những người hâm mộ Chelsea, bộ trưởng văn hóa Anh là Nadine Dorries đưa ra thông điệp nhẹ nhàng: "Các CLB là tài sản văn hóa và nền tảng tạo ra sự gắn kết cho cộng đồng. Chính bởi vậy nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng cam kết bảo vệ cho họ".

Về phần mình, thủ tướng Anh Boris Johnson lại tuyên bố cứng rắn: "Không có nơi trú ẩn an toàn cho những người ủng hộ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Các biện pháp trừng phạt ngày hôm nay là bước đi mới nhất để thể hiện sự ủng hộ của Vương quốc Anh đối với người dân Ukraine.

Thủ tướng Anh Boris Johnson muốn truy cứu trách nhiệm của những người gây ra vụ xung đột Nga - Ukraine

"Chúng tôi sẽ không nhân nhượng trong việc truy cứu trách nhiệm đối với những kẻ gây ra chiến tranh, phá hủy bệnh viện và chiếm đóng bất hợp pháp các đồng minh có chủ quyền", ông Boris Johnson kết luận

Abramovic phải trả giá đắt vì vụ xung đột Nga - Ukraine

Trước khi bị "đóng băng" khối tài sản trị giá ước tính vào khoảng 9,4 tỷ bảng ở Anh, Abramovich rõ ràng đã cảm nhận được những mối nguy cơ nên ông mới rao bán Chelsea với giá 3 tỷ bảng. Tuy chính phủ Anh vẫn xem xét đơn xin được chuyển nhượng Chelsea của Abramovich, nhưng ông phải chấp nhận thực tế sẽ không thể nhận tiền mặt trực tiếp từ các đối tác. Thay vào đó, chính phủ Anh sẽ thay ông chủ Chelsea làm điều này, sau đó mới quyết định phân bổ tiền đi đâu và như thế nào.

Tất nhiên, động thái của chính phủ Anh sẽ khiến các đối tác đang có ý định đầu tư vào Chelsea cảm thấy chùn tay. Chí ít thì họ cũng phải vất vả hơn trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, đồng thời có lý do chính đáng để ép giá Abramovich khi thương lượng.

Abramovich bị cho có liên quan tới cuộc xung đột Nga - Ukraine

Vẫn biết nhờ có sự hậu thuẫn của Abramovich mà Chelsea đã thâu tóm tới 21 danh hiệu trong 19 năm qua, nhưng vụ xung đột giữa Nga và Ukraine cũng khiến uy tín của ông bị suy giảm.

Theo biên tập viên Alex Brummer của tờ Daily Mail, người mua vé cả mùa của Chelsea trong suốt gần 30 năm, Abramovich đã mang đến cho Chelsea nhiều giá trị. Tuy nhiên, ông lại không thể đứng về phía Abramovich do phần lớn nguồn tiền tài trợ cho Chelsea suy cho cùng vẫn đến từ việc tỷ phú người Nga được hưởng lợi nhờ mối quan hệ với tổng thống Putin.

Nguy cơ bị Nike và nhiều đối tác hủy hợp đồng

Tình hình rối ren ở Stamford Bridge kéo theo hệ quả nhiều đối tác cảm thấy mình sẽ gặp bất lợi nếu tiếp tục "bắt tay" với Chelsea. Thực tế, nhà tài trợ áo đấu Three đã gác lại kế hoạch ký thỏa thuận trị giá 40 triệu bảng với Chelsea. Three thậm chí đang yêu cầu bỏ biểu tượng số 3 trên áo đấu cũng như ở SVĐ Stamford Bridge "cho tới khi có thông báo mới".

Chelsea sẽ thiệt hại lớn nếu Nike ngừng hợp tác

Về phần mình, đối tác đã ký hợp đồng 900 triệu bảng với Chelsea từ năm 2016 là Nike cũng đang xem xét rút lui. Nếu Nike làm vậy thì Chelsea sẽ thiệt hại khoản tiền lên đến 540 triệu bảng.

Đáng chú ý, Nike chỉ là một trong số nhiều đơn vị cảm thấy mình cần phải sớm nhảy khỏi "con tàu đắm" mang tên Chelsea. Ngoài hãng sản xuất và kinh doanh đồ thể thao danh tiếng nói trên, cả Hyundai, Parimatch và Zapp cũng có quan điểm tương tự.

Thất thế trên thị trường chuyển nhượng

Với việc Chelsea trước mắt bị cấm tham gia vào thị trường chuyển nhượng, các đối thủ đang nhắm cùng nhắm mục tiêu giống họ rõ ràng được hưởng lợi vì không còn phải cạnh tranh với The Blues. Trước khi bị chính phủ Anh cấm vận, Chelsea từng để mắt đến hàng loạt những cái tên sáng giá như Jules Kounde (Sevilla), Erling Haaland (Borussia Dortmund) hay Declan Rice (West Ham). Chưa rõ những cầu thủ nói trên có hứng thú với việc chuyển tới Stamford Bridge hay không, nhưng bây giờ họ có muốn đầu quân cho Chelsea cũng chẳng được.

Vấn đề với Chelsea là không chỉ các ngôi sao, mà ngay cả những cầu thủ trẻ tiềm năng cũng bị chặn đường tới Stamford Bridge. Như vậy cũng có nghĩa, chừng nào Abramovich vẫn còn tầm ảnh hưởng ở Chelsea thì The Blues sẽ không thể tăng cường lực lượng.

Jules Kounde đã trở thành mục tiêu xa vời với Chelsea

Lòng quân dao động

Trong cuộc họp báo trước trận Chelsea giành chiến thắng 3-1 trên sân của Norwich, HLV Tuchel đã mạnh miệng tuyên bố: "Tôi hạnh phúc khi vẫn có mặt ở đây và được tiếp tục dẫn dắt Chelsea là một đội bóng mạnh".

"Tất nhiên từ hôm qua đến hôm nay đã có những sự thay đổi lớn, nhưng về khía cạnh bóng đá thì mọi thứ vẫn được bảo vệ gần như tuyệt đối. Tôi cảm thấy vinh dự khi vẫn có cơ hội tham dự các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh, được dẫn dắt Chelsea và làm công việc mình yêu thích".

Đó là quan điểm của cá nhân HLV Tuchel, chứ các học trò của ông chưa chắc nghĩ như vậy. Theo phân tích của tờ The Sun, việc Chelsea bị cấm mua bán hay ký bất kỳ hợp đồng mới nào vào lúc này có thể tạo ra bầu không khí rất u ám trong phòng thay đồ. Bên cạnh đó, Chelsea chắc chắn sẽ để mất trắng bộ ba hậu vệ Antonio Ruediger, Andreas Christensen và Cesar Azpilicueta, những cầu thủ chỉ còn vài tháng hợp đồng với đội bóng chủ quản.

Khi Ruediger, Christensen và Azpilicueta chuyển đi nơi khác, Chelsea không có những sự bổ sung cần thiết thì sức mạnh của họ chắc chắn sẽ bị suy giảm. Về mặt tinh thần, các cầu thủ không có cơ hội "được giải thoát" chính đáng như Ruediger khó có thể tự tin chiến đấu với tâm lý thoải mái như trước.

Chelsea có thể làm gì và không được làm gì vào lúc này?

Có thể

  • Chơi tất cả các trận đấu trên sân nhà và sân khách
  • Trả lương cho cầu thủ và các thành viên trong đội
  • Cung cấp đồ ăn và dịch vụ cho người hâm mộ
  • Thu lợi từ bản quyền truyền hình
  • Chelsea có thể được chuyển nhượng, miễn là Abramovich không được hưởng lợi về tài chính

Không thể

  • Bán thêm vé cho người hâm mộ
  • Mua bán cầu thủ, ký hợp đồng mới
  • Bán hàng trực tiếp tại sân hoặc trên mạng
  • Chi quá 20.000 bảng cho những chuyến hành quân xa nhà

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x