Foster là thủ môn dự bị cho Edwin van der Sar trong 2 mùa giải và thành tích nổi bật nhất của anh là giành Cúp Liên đoàn năm 2009 sau chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước Tottenham. Chấn thương của Van der Sar vào đầu mùa giải tiếp theo đã mang đến cho Foster cơ hội bắt chính. Tuy nhiên, những sai lầm nghiêm trọng trước Arsenal, Man City và Sunderland đã khiến anh bị loại khỏi đội hình xuất phát ngay khi Van der Sar trở lại. Và đến cuối mùa giải, anh đã rời đi.
Thủ thành người Australia đã có 2 lần khoác áo MU (mùa 1990/91 và từ 1999-2001). Anh từng bị Sir Alex mô tả là "một thủ thành tệ hại". Bosnich thường xuyên đến tập muộn và ăn quá nhiều. Tuy nhiên, anh là thủ môn ra sân nhiều nhất trong số 3 thủ môn của MU trong mùa giải 1999/2000 khi Quỷ đỏ giành chức vô địch Premier League và Cúp Liên lục địa. Tới mùa sau, anh không còn được ra sân và chuyển đến Chelsea vào tháng 1/2001. Một năm sau, anh có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine.
Thủ môn người Mỹ này không được nhiều người biết đến khi anh ký hợp đồng với MU vào năm 2003. Anh đã có một số pha cứu thua xuất thần trong vài tháng đầu tiên, nhưng sau đó lại liên tục mắc sai lầm. Tới năm 2005, MU mang về Van der Sar và Howard hoàn toàn bị lãng quên cho đến khi giải nghệ 6 năm sau đó.
Thủ môn của bắc Ireland bắt đầu sự nghiệp tại MU với tư cách thủ môn dự bị của Fabien Barthez và đã giành được vị trí số 1 trong mùa giải 2004/05 sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến với Howard. Tuy nhiên, anh không có kỹ năng gì nổi bật và cũng sớm bị loại bỏ như đồng đội người Mỹ. Carroll rời MU vào tháng 5/2005.
Là nhà vô địch World Cup và châu Âu cùng đội tuyển Pháp, người ta cho rằng Barthez có đủ sự tự tin để kế nhiệm Schmeichel. Nhưng quãng thời gian 3 năm của thủ thành này thực sự bất ổn. Anh liên tục mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới bàn thua. Ngoài ra, Barthez còn có nhiều hành vi mất kiểm soát trên sân.
Man United không phải là sự lựa chọn đầu tiên của Valdes và anh đã đồng ý ký hợp đồng với Monaco sau khi quyết định không gia hạn hợp đồng với Barca vào hè 2014. HLV Louis van Gaal của MU khi đó đã đề nghị Quỷ đỏ ký hợp đồng với Valdes vào tháng 1/2015 sau nửa mùa tập chay ở đây. Nhưng anh cũng chỉ có 2 lần ra sân cho MU trước khi rời đi vào tháng 1/2016.
MU đã ký hợp đồng với thủ môn người Italia vào năm 1999 để làm phương án dự phòng cho Bosnich gặp chấn thương. Quỷ đỏ trả 4,5 triệu bảng để đưa anh về từ Venezia. Vào thời điểm đó, đây không phải là khoản phí nhỏ và cuối cùng MU đã phải trả hơn 1 triệu bảng cho mỗi lần anh ra sân. Taibi đã trở thành một trong những thủ môn tệ nhất từ trước đến nay của Man United, để thủng lưới 11 bàn chỉ sau 4 trận đấu.
Thủ thành người Cameroon được mua về ở hè 2023 nhằm nâng cao khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới và giúp MU chuyển sang lối chơi kiểm soát bóng thực sự, có thể tạo ra mối đe dọa ghi bàn ngay từ vòng cấm địa của mình. Tuy nhiên, khả năng chuyền bóng của Onana chỉ ở mức trung bình, không mang lại lợi thế rõ ràng nào cho MU. Trong khi đó, anh lại liên tục mắc sai lầm dẫn tới những bàn thua ngớ ngẩn. Với mức phí chuyển nhượng lên tới 47 triệu bảng, Onana chính là thủ môn gây thất vọng nhất mà MU từng mua về.