Solskjaer và chiến lược 'siêu dự bị' hóa Van De Beek

Kỳ Lâm
13:38 ngày 01-11-2020
Để trả lời câu hỏi “Donny van de Beek phải làm gì để có chỗ trong đội hình xuất phát của Man United?”, chúng ta sẽ gặp đáp án “Hãy kiên nhẫn chờ đợi”.

Đối với hầu hết các đội bóng, việc công bố đội hình chính xuất phát luôn làm bật ra những câu hỏi đại loại như đội hình đó thế nào, có những ai, và có ai bị chấn thương không? Nhưng đối với Man United, nó lại thường gây ra các cuộc tranh luận về những cầu thủ bị loại.

Sốt xình xịch suốt mấy tuần qua là câu hỏi tại sao Donny van de Beek không được đá chính? Anh ta cần làm gì để có vị trí? Có lẽ, việc Man United phải trải qua giai đoạn hầu như không có tiền vệ trung tâm khiến giờ mọi cầu thủ đá ở vị trí đó đều được quan tâm một cách đặc biệt.

Vấn đề “Van de Beek đá chính” lần đầu tiên xuất hiện bởi những bình luận của người đại diện Sjaak Swart và nó đã thổi bùng các cuộc tranh luận. Sau chiến thắng 3-2 trước Brighton vào tháng trước, Swart đã nói với báo chí Hà Lan: “Một suất dự bị cho Van de Beek khiến tôi không vui. Thân chủ của tôi không thích vào sân khi trận đấu chỉ còn 4 phút. Thà ngồi ngoài cả trận quách cho xong”.

Ngoài vai trò là một trong những người đại diện, Swart thực sự là cựu HLV của Van de Beek. Ông ta đã tham gia các cuộc phỏng vấn hàng tuần về các sự kiện bóng đá ở Hà Lan. Và không chỉ có Swart là nhân vật duy nhất đặt câu hỏi về sự hòa nhập của tiền vệ này tại Man United.

Cựu hậu vệ Patrice Evra và huyền thoại Marco van Basten cũng đã bày tỏ sự không hài lòng về việc Van de Beek ít được thi đấu kể từ khi đến Old Trafford từ gần 2 tháng trước.

Van de Beek đã có bàn thắng cho Man United ở trong trận ra mắt Premier League

Van de Beek là bản hợp đồng đầu tiên của United trong mùa Hè này với mức phí 40 triệu bảng. Anh đã có 1 bàn thắng trong trận ra mắt giải đấu, cùng với màn trình diễn bình bình của tiền vệ trung tâm Paul Pogba, đã khiến NHM phải có những luận điểm mang tính lý thuyết về Van de Beek như sau.

Thứ nhất, đây là một tiền vệ đắt tiền. Thứ hai, hàng tiền vệ của Man United thường chơi kém ở giai đoạn cuối trận. Thứ ba, Van de Beek đã tỏa sáng khi góp mặt ở hàng tiền vệ. Do đó, thứ tư, anh cần được đá chính càng sớm càng tốt để tăng cường sức mạnh ở giữa sân. Thế nhưng, anh vẫn phải ngồi đầy thất vọng trên băng ghế dự bị của Ole Gunnar Solskjaer.

Tuy nhiên, có lý do chính đáng để tin rằng mọi thứ có liên quan đến Van de Beek tại Man United đã được lập trình. Chúng ta đều biết rằng, tuyển thủ Hà Lan này là một tiền vệ tài năng, có khả năng chơi như Số 8 hoặc Số 10 truyền thống. Nhưng trước hết, anh được mua với mục đích tăng cường chiều sâu đội hình cho Quỷ Đỏ.

Một nguồn tin thân cận với Man United cho hay mục đích của việc Man United mua Van de Beek là sẽ mang lại cho Bruno Fernandes “thời gian nghỉ ngơi”. Man United dự kiến có thể sẽ chơi tới 60 trận trên mọi đấu trường ở mùa này và với Fernandes là lựa chọn hàng đầu thì hệ thống phân cấp các tiền vệ đã tạo một khoảng trống rõ ràng cho Van de Beek.

Pogba, trên danh nghĩa là lựa chọn tiền vệ sáng tạo thứ hai của Man United, đang có thời gian thi đấu hạn chế bởi chấn thương, thể lực không tốt hay các vấn đề liên quan đến COVID-19. Với cầu thủ này, người ta cũng đang băn khoăn xem đâu là vị trí tốt nhất để thể hiện.

Anh được mua nhằm mục đích cung cấp sự nghỉ ngơi cho đầu tàu Bruno Fernandes

Juan Mata, tiền vệ đã gây ấn tượng với phong độ tốt trong thời gian qua, năm nay 32 tuổi và rõ ràng vấn đề thể lực của anh không thể không bị nghi ngờ. Andreas Pereira đã được cho Lazio mượn, trong khi Jesse Lingard hiện không còn được HLV ưu ái nữa. Chính vì thế, Van de Beek hoàn toàn có đất để được đá chính tại những vị trí sở trường của mình trong thời gian tới.

Điều này đã xuất hiện trong trận Man United thắng giòn giã RB Leipzig 5-0 giữa tuần qua. Van de Beek có mặt trong đội hình xuất phát lần đầu tiên. Cho dù bị thay ra vào phút 69 của trận đấu, và người vào thay là Bruno Fernandes đã góp công lớn trong 4 bàn thắng còn lại của Man United, nhưng Van de Beek cũng đã thể hiện được phẩm chất của mình với 3 lần qua người thành công, 2 đường chuyền quyết định.

Như Solskjaer đã nói trong một cuộc họp báo gần đây: “Đừng lo lắng về điều đó, Van de Beek sẽ có những trận đấu của mình. Rất dễ để nói ai nên đá chính nhưng lại khó để nói ai không nên đá chính”.

HLV này đã thử nghiệm Van de Beek trong vai trò phụ cùng với Pogba và Fernandes trong hàng tiền vệ của Man United, nhưng tốt nhất chúng ta nên coi tân binh này như “của để dành cho những ngày đông lạnh giá” hơn là “hàng chất lượng cao phải sử dụng ngay”. Bóng đá châu Âu đang bước vào mùa Đông với nhiệt độ giảm và sự lạnh giá tăng lên, đem đến những cơn bão chấn thương.

Vậy khi nào, “của để dành” này sẽ được sử dụng? Điều đó khó dự đoán chính xác hơn đặc biệt sau thất bại 1-6 trước Tottenham và việc Solskjaer chuyển sang dùng Scott McTominay và Fred đá cặp tiền vệ trụ.

Với tương lai bất ổn của Paul Pogba, và tài năng của mình, thời của Van de Beek sẽ sớm đến

Trong chiến thắng trước Newcastle và PSG, bộ đôi đa năng trên của Man United đã thể hiện ý đồ của HLV này. Kể cả ở đội hình gây thất vọng của Man United trong trận tiếp Chelsea cuối tuần trước, chúng ta có thể thấy được Solskjaer đang tìm kiếm điều gì từ hàng tiền vệ: McTominay và Fred sẽ là lá chắn cho hàng thủ để giảm thiểu sai lầm đã mắc trong trận thua Spurs, trong khi Mata và Fernandes đem đến sức sáng tạo tấn công.

Việc Solskjaer lựa chọn Daniel James đá chính có thể khiến NHM phải nhíu mày, nhưng dường như HLV này đã chọn cầu thủ chạy cánh người xứ Wales vì yếu tố tốc độ, thứ giúp James có thể tăng tốc xuyên qua hàng thủ đối phương để bù lại cho những tình huống Mata và Fernandes phải lùi sâu. Mặt khác, James cũng là lớp lá chắn để chống Reece James ở cánh trái.

Trận hòa 0-0 cho thấy một diễn biến buồn tẻ nhưng đội hình xuất phát này đã làm tốt nhiệm vụ của họ. Điều đó có nghĩa là Van de Beek không thích hợp để đá chính trong thế trận này. Anh thậm chí còn không được vào thay người, thay vào đó là Pogba, người "tận hưởng" vai trò siêu phụ, được vào sân ở phút 60 và được giao nhiệm vụ cấp những đường bóng dài dọc sân, đồng thời lo tranh chấp bóng.

Cũng cần đề cập đến mức độ thích nghi cần thiết đối với các cầu thủ ở hàng tiền vệ vừa ra mắt trong thời đại phối hợp giữa lối chơi pressing và vai trò “số 8 tự do” của những tiền vệ box-to-box cần có lá phổi thép, phẩm chất kỹ thuật và tư duy nhanh nhạy để thích nghi với Premier League.

Ở Man United, đã có trường hợp tương tự Van de Beek diễn ra trước đó. Fred, tiền vệ được Quỷ Đỏ mua với giá 52 triệu bảng vào tháng 6/2018 nhưng cũng chỉ được có mặt trong đội hình xuất phát trong thời gian gần đây, sau khi đã thể hiện được sự nhất quán trong phong độ ở vai trò được giao.

Quan trọng bây giờ Van de Beek phải biết chờ đợi

Như Liverpool đã chứng minh với trường hợp của Fabinho và Naby Keita. Đây cũng không phải là 2 ví dụ cho việc không trọng dụng sớm là thất bại. Họ không phải nằm trong hoàn cảnh “lấy được vị trí chính thức sau 6 trận đầu tiên hoặc thất bại” đối với các tiền vệ ở Premier League. Ngay cả khi mùa giải này không dành cho Van de Beek, thời của anh sẽ đến.

Vậy điều gì xảy ra tiếp theo? Nhìn vào bảng thành tích thi đấu ở châu Âu của Van de Beek, chúng ta sẽ thấy tiền vệ trẻ này xứng đáng có mặt trong đội hình xuất phát của Man United tại Champions League. Dù còn trẻ nhưng Van de Beek đã thi đấu ở trận chung kết Europa League và bán kết Champions League.

Anh đã ghi bàn vào lưới Spurs, Chelsea và Juventus, đồng thời cung cấp nhiều đường kiến tạo cho các bàn thắng vào lưới Real Madrid và Bayern Munich. Rõ ràng, Van de Beek là một tài năng có thể được tin tưởng trong các trận đấu lớn, trước những đối thủ khó chơi. Không có gì khó hiểu khi Solskjaer đã dùng Van de Beek đúng như thế hồi giữa tuần và thu được thành quả ngọt ngào.

Vậy, để trả lời câu hỏi “Donny van de Beek phải làm gì để có chỗ trong đội hình xuất phát của Man United?”, chúng ta sẽ gặp đáp án “Hãy kiên nhẫn chờ đợi”. Anh sẽ là thứ bảo bối của Quỷ Đỏ trong thời khắc quyết định. Và nếu làm được điều đó, Van de Beek sẽ kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford với nhãn mác: “Bản hợp đồng ngon lành cành đào hạng nhất”.

XEM THÊM

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Thảm bại lịch sử 2-8 của Arsenal trước M.U

5 câu hỏi chờ lời giải ở đại chiến M.U vs Arsenal

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Những con số chống lại Arsenal ở trận đấu với M.U Những con số chống lại Arsenal ở trận đấu với M.U

    Vừa thua liền 2 trận với cùng tỷ số 0-1 trước Man City và Leicester City ở Premier League, Arsenal tiếp tục gặp thử thách lớn khi tới làm khách trên sân của Man United vào tối nay. Chưa nói tới chuyện Arsenal phải đá trên sân đối phương, chỉ riêng sự yếu kém của hàng tấn công cũng là cơ sở để tin rằng họ không có nhiều cơ hội kiếm điểm.

  • Chelsea của Lampard: 200 triệu bảng đã đến lúc phát huy tác dụng Chelsea của Lampard: 200 triệu bảng đã đến lúc phát huy tác dụng

    Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020, Chelsea đã chi ra hơn 200 triệu bảng để mang về 7 tân binh. Sau thời gian đầu làm quen, có vẻ như những chữ ký mới đã bắt đầu phát huy tác dụng.

  • 7 tài năng tuyệt vời của Sir Alex giờ thế nào? 7 tài năng tuyệt vời của Sir Alex giờ thế nào?

    Sir Alex Ferguson khi còn dẫn dắt Man United từng đánh giá rất cao 7 cầu thủ trẻ vào năm 2001. Dù vậy, họ lại phát triển chẳng như mong đợi của người thày vĩ đại.

  • Alli và dấu chấm hết cho 'party boy' Alli và dấu chấm hết cho 'party boy'

    HLV Jose Mourinho vốn là một chuyên gia kích động tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.

  • M.U vs Arsenal: Cơ hội thì ai cũng có... M.U vs Arsenal: Cơ hội thì ai cũng có...

    Đã 14 năm qua, Arsenal không thể thắng M.U tại Old Trafford. Ngay cả ở thời điểm Quỷ đỏ yếu đuối nhất, họ vẫn biết cách vượt qua Pháo thủ. Thời điểm hiện tại, M.U càng chơi càng tự tin. Còn Arsenal lại nhận những thất bại liên tiếp. Old Trafford sẽ tiếp tục là nỗi ám ảnh của Pháo thủ vào đêm nay.

  • Lampard đã tìm ra sơ đồ tốt nhất cho Chelsea? Lampard đã tìm ra sơ đồ tốt nhất cho Chelsea?

    Sau tất cả, cuối cùng thì có vẻ như HLV Frank Lampard đã tìm ra được sơ đồ tối ưu nhất để phát huy tất cả sức mạnh của các ngôi sao trong đội hình Chelsea.

  • Soi kèo Aston Villa vs Southampton, 19h00 ngày 1/11 Soi kèo Aston Villa vs Southampton, 19h00 ngày 1/11

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ kèo, soi kèo trận đấu Aston Villa vs Southampton thuộc vòng 7 giải Premier League diễn ra lúc 19h00 ngày 1/11.

  • Nhận định kèo Aston Villa vs Southampton, 19h00 ngày 1/11 Nhận định kèo Aston Villa vs Southampton, 19h00 ngày 1/11

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ kèo, nhận định kèo trận đấu Aston Villa vs Southampton thuộc giải Premier League diễn ra lúc 19h00 ngày 1/11.

  • Các CLB lớn muốn mỗi trận được thay 5 người Các CLB lớn muốn mỗi trận được thay 5 người

    Pep Guardiola (Man City), Juergen Klopp (Liverpool) và Ole Gunnar Solskjaer (M.U) là các HLV đang lớn tiếng kêu gọi BTC Premier League thay đổi điều lệ mùa này, cho phép các đội thay 5 cầu thủ/trận, thay vì chỉ 3 như hiện nay.

  • Nat Phillips: Từ kẻ bị ruồng bỏ đến người hùng Anfield Nat Phillips: Từ kẻ bị ruồng bỏ đến người hùng Anfield

    Liverpool đã có thắng lợi ngược dòng 2-1 trước West Ham tại Premier League, và Nat Phillips chính là người góp công không nhỏ ở kết quả này với màn trình diễn trên cả tuyệt vời.

  • Everton và bài toán sáng tạo Everton và bài toán sáng tạo

    Everton sẽ phải hành quân tới Newcastle mà không có cả 3 trụ cột Richarlison, Lucas Digne (treo giò) và James Rodriguez (chấn thương). Đây hiển nhiên là những tổn thất không thể bù đắp với đội bóng đang nuôi tham vọng đua vô địch Premier League mùa này. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x