Vì sao Liverpool ngừng ghi bàn nhưng NHM không cần phải lo lắng?

Trung Nghĩa
17:51 ngày 20-01-2021
Liverpool đã không ghi được bàn thắng nào trong 3 trận Premier League gần nhất. Vậy HLV Juergen Klopp có cần thay đổi điều gì không?

Bộ 3 tiền đạo Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane chưa đạt phong độ cao nhất nhưng Klopp khẳng định các cầu thủ của ông không cần chú ý tới những dư luận bên ngoài làm gì. "Trong những tình huống như thế này, cách tốt nhất là tiếp tục tiến lên và phớt lờ những lời bàn tán. Ai cũng muốn thấy bàn thắng nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng làm được", ông nói.

Vậy tại sao Liverpool lại rơi vào tình cảnh này? Họ đang suy giảm hay sao? The Telegraph mới đây đã có những phân tích về những lý do khiến Lữ đoàn đỏ ghi được ít bàn thắng.

Tiền đạo Liverpool không có cơ hội rõ ràng

Salah là một tiền đạo xuất sắc tới mức anh luôn ghi được nhiều bàn hơn chỉ số bàn thắng dự kiến (xG) của mình. Nhưng cũng sẽ có những lúc ngôi sao này trở nên bình thường. Ví dụ, anh ghi 2 bàn vào lưới Crystal Palace với xG là 0,13 nhưng lại không thể ghi được bàn nào vào lưới Newcastle dù có xG là 0,91. Salah chính là người duy nhất của Liverpool có những trận ghi nhiều bàn thắng hơn xG của mình.

Mane đã ghi 6 bàn ở Premier League mùa này với tổng xG là 7,3. Firmino có 5 bàn từ xG là 6,6. Không phải là họ đang sa sút mà là họ không còn được cung cấp những cơ hội rõ ràng hơn.

Nhìn chung, khả năng ghi bàn của Liverpool đang giảm nhẹ so với thông thường:

Trong trận đấu với Man United, Salah đã có một cơ hội do anh tự tạo ra bằng cách đảo chân nhanh trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái sở trường. Ngôi sao người Ai Cập sử dụng các hậu vệ xung quanh làm lá chắn và sút qua chân của Victor Lindelof.

Cú dứt điểm này sượt cột dọc trong gang tấc. Và nếu nó đi trúng đích, David De Gea sẽ có rất ít cơ hội để cản phá.

Nhưng pha bỏ lỡ cơ hội của Salah ở trận đấu với Newcastle lại rất khó tha thứ:

Salah khi đó đã vượt qua toàn bộ hảng thủ của đối phương. Anh sẵn sàng để tung ra cú dứt điểm nhắm vào góc trái của khung thành. Nhưng cú sút đi quá thấp, thủ môn đọc được tình huống và nhanh chóng cản phá. Liverpool lẽ ra phải có được bàn thắng ở tình huống này.

Cú đá hỏng ăn này trước Newcastle là minh chứng rõ ràng về việc Liverpool đã bỏ lỡ các cơ hội và phải trải qua 3 trận không có bàn thắng.

Các cơ hội của Mane lại không dễ dàng như thế. Ở trận đấu với Southampton, cú sút đầu tiên của anh là một cú dứt điểm tầm xa bay vọt xà ngang:

Lần bỏ lỡ thứ hai của Mane đến từ một pha đi bóng tốc độ cao cho phép anh di chuyển xuống phía sau hàng thủ đối phương. Firmino suýt chút nữa đã cản đường Mane nhưng không phải tiền đạo người Brazil mà điều khiến bàn thắng không đến là do nó ở quá gần thủ môn trước khi Mane tiếp cận. Thủ môn đối phương đã kịp lao ra và cản phá cú sút chìm của Mane.

Lần bỏ lỡ thứ 3 của Mane là một ví dụ khác về việc thủ môn đang làm chính xác những gì anh ta nên làm. Một lần nữa, Mane có bóng trước khung thành và sút từ góc hẹp nhưng bị 2 hậu vệ truy cản và không thể tung ra cú dứt điểm như ý.

Trong khi đó, phần lớn các cú sút của Firmino trong 3 trận gần đây đều bị cản phá ở mép hoặc ngay trong vòng cấm. Nhưng ở trận đấu với Man United, có một cú dứt điểm của Firmino bị cản phá ở ngoài vòng cấm.

Khi đó, Salah có bóng bên cánh trái khi hàng thủ của Man United có lần hiếm hoi để mất vị trí. Các lựa chọn chuyền bóng gồm có trả ngược lại cho Firmino ở giữa hoặc chuyền về góc xa bên phải cho Mane đang xâm nhập vòng cấm.

Nhưng Salah đã quyết định cố gắng đi bóng qua Lindelof. Kết quả anh bị chặn lại và bóng bật đến vị trí của Firmino. Tiền đạo người Brazil ngay lập tức tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Do không phải chân thuận nên cú sút thiếu lực và cũng đi không chính xác.

Như vậy không có ví dụ nào ở trên, ngoài trừ tình huống một đối một của Salah, được coi là những cơ hội ngon ăn. Chính vì thế, cũng không thể nói là các cầu thủ của Liverpool quá lãng phí cơ hội. Vấn đề của Liverpool là thiếu khả năng tạo ra các cơ hội rõ ràng chứ không chỉ mỗi do khả năng dứt điểm kém.

Các hậu vệ cánh của Liverpool suy giảm khả năng sáng tạo

Những cầu thủ sáng tạo nhất của Liverpool trong vài mùa giải qua đều là các hậu vệ cánh. Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson đã cung cấp lần lượt 13 và 12 đường kiến ​​tạo ở mùa giải trước. Nhưng Alexander-Arnold đang sa sút phong độ nghiêm trọng và không thể tạo ra các cơ hội ngon ăn như trước.

Alexander-Arnold đã tạo ra tổng cộng 47 cơ hội từ bóng sống và 40 cơ hội từ các tình huống cố định mùa trước (18 cơ hội ngon ăn theo thống kê của Opta). Con số trung bình là 1,3 cơ hội từ bóng sống, 1,1 cơ hội từ tình huống cố định và 0,5 cơ hội rõ ràng mỗi trận. Mùa giải 2020/21, tỷ lệ này đã giảm xuống 0,89 cơ hội từ bóng sống, 0,83 cơ hội từ tình huống cố định và 0,21 cơ hội rõ ràng mỗi trận.

Alexander-Arnold không còn tạo ra nhiều cơ hội như mùa trước

Các đối thủ thường sử dụng hệ thống 3-4-3 hoặc 4-4-2 khi đối đầu với Liverpool. Đây là các sơ đồ được thiết kế để ngăn chặn khoảng trống rộng và giảm thiểu ảnh hưởng của các hậu vệ cánh nguy hiểm của Liverpool. 

Một số đội thậm chí còn kéo các tiền vệ lùi sâu xuống để tạo thành một hàng thủ với 5 hoặc 6 người nhằm cản trở cách Liverpool tạo cơ hội. Nhưng trong khi Robertson vẫn duy trì được sự ổn định khi xâm nhập 1/3 sân đối thủ thì Alexander-Arnold lại sa sút.

Không đủ tốc độ để vượt qua các đối thủ trong khi các hướng chuyền bóng từ biên bị khóa chặt, Alexander-Arnold đã buộc phải thực hiện hầu hết các quả tạt sớm và dễ dàng bị chặn lại. 

Không phải là Liverpool tấn công tệ mà là hàng phòng ngự đối phương đã lùi sâu hơn trong khi Firmino và Salah không phải là những tiền đạo mục tiêu. Chỉ có Mane thực sự sở hữu sự nhanh nhẹn và xông xáo để giành chiến thắng trong những pha đánh đầu cận thành trong những pha tranh chấp với các trung vệ to lớn của đối phương.

Sự vắng mặt của Virgil van Dijk, Joe Gomez và Joel Matip vì chấn thương có nghĩa là Liverpool cũng không có những chuyên giá đánh đầu trong các tình huống cố định. Điều này giải thích tại sao các cơ hội được tạo ra bởi Alexander-Arnold từ các tình huống bóng chết cũng bị giảm xuống.

Bão chấn thương ở hàng thủ còn ảnh hưởng tới các khu vực khác

Đội hình xuất phát của Liverpool trong trận đấu với Man United có 2 tiền vệ trung tâm quan trọng nhất bị đẩy xuống đá trung vệ và làm thay đổi toàn bộ cấu trúc của đội bóng.

Fabinho thường được bố trí đá cố định ở khu vực giữa sân, làm cầu nối giữa hàng phòng ngự với hàng công, trong khi Jordan Henderson đảm đương việc giữ nhịp độ chuyền bóng và giành lại bóng từ đối phương. 

Với 2 người này cung cấp chất thép trong phòng thủ và sự năng động, tiền vệ thứ ba, thường là Georginio Wijnaldum, có thể tham gia nhiều hơn vào tấn công bằng cách di chuyển vào 1/3 sân đối phương. Khi Liverpool để mất bóng ở mùa giải trước, họ có thể phản công ngay lập tức với hàng tiền vệ được bố trí để hỗ trợ các vị trí hậu vệ cánh và tiền đạo.

Trong 3 trận đấu gần đây nhất của Liverpool, công thức này đã thay đổi. Bộ ba tiền vệ trung tâm gồm James Milner, Henderson và Curtis Jones không gây ấn tượng trước Newcastle. Tam tấu Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago và Wijnaldum cũng không vượt trội trước Southampton.

Đường chuyền của Van Dijk từ phía sau cũng là một phần quan trọng trong cách chơi của Liverpool trong vài mùa giải vừa qua. Bóng thường xuyên nhanh chóng đến chân hàng tiền đạo 3 người, trước khi hàng thủ đối phương sẵn sàng. 

Khi không còn Van Dijk ở trên sân, Liverpool buộc phải chuyền bóng ngắn từ sân nhà. Điều này khiến họ mất nhiều thời gian hơn để đưa bóng tới khung thành đối thủ và đối phương cũng có nhiều thời gian hơn để ổn định đội hình đồng thời tìm ra cách ngăn chặn cuộc tấn công.

Đối thủ phòng ngự quá hay

Khi Liverpool đạt phong độ tốt nhất, rất ít đội bóng trên hành tinh có thể ngăn cản họ ghi bàn. Những đợt tấn công liên tục, một đợt phản công đáng sợ và các cầu thủ siêu sao tạo ra sự khác biệt.

Các đội đối thủ tỏ ra sợ hãi và tìm cách để đối phó. Họ sẽ bố trí đội hình thấp nhằm giảm thiểu các khoảng trống ở phía sau, từ đó loại bỏ sự nguy hiểm của bộ ba tiền đạo Liverpool. Ngay cả Man City cũng chơi phòng ngự sâu hơn trước Liverpool.

Shaw đã có 1 trận đấu xuất sắc trước Liverpool

Các tiền đạo phụ thuộc rất nhiều vào sự tự tin và khi mọi đường dẫn tới khung thành bị chặn lại, sự thất vọng dâng cao dẫn đến những quyết định vội vàng và sai lầm. 

Ở những mùa giải trước, Mane, Salah và Firmino sẽ tấn công như một chiếc đinh ba bên cạnh các hậu vệ cánh, chồng biên và phối hợp với nhau bằng những quả tạt tầm thấp vào khu vực dứt điểm. Nhưng ở thời điểm hiện tại, các đối thủ sẽ nhanh chóng lùi sâu đội hình để bịt mọi lối vào khung thành.

Nhưng cũng phải khẳng định một thực tế là các đối thủ trong 3 trận gần đây của Liverpool đã phòng ngự quá tốt. Và đó mới là lý do chính khiến cho Liverpool không thể ghi được bàn thắng.

"Đó là bóng đá"

Thực ra, có lẽ việc Liverpool gặp khó trong khâu ghi bàn không thực sự là một vấn đề. "Không có lời giải thích dễ dàng nào cho điều này", Klopp nói sau trận đấu với Man United. "Chúng tôi luôn bỏ lỡ cơ hội thời gian gần đây".

Những thống kê cơ bản cho thấy các tiền đạo của Liverpool đang không ở vào giai đoạn sung mãn. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi các đối thủ của họ luôn vào trận với mục tiêu chính là không để thủng lưới.

Ví dụ: xG mỗi trận của Liverpool là 1,83 giống hệt như ở mùa giải trước với số bàn thắng thực tế mỗi trận chỉ giảm nhẹ từ 2,24 mỗi trận xuống 2,06. Đôi khi Salah thực hiện quá nhiều pha chạm bóng khi anh ấy cố gắng lừa bóng qua đối thủ, Firmino tung cú sút quá sớm và bị chặn, và Mane nhắm sai hướng sút. 

Bất cứ khi nào một đội bóng lao lên tấn công sẽ có nhiều lớp phòng thủ được giăng ra để cản đường và không phải mọi cú sút hay cú chạm bóng đều diễn ra như ý muốn. Điều này xảy ra với ngay cả những người giỏi nhất.

Việc Liverpool thiếu bàn thắng trong 3 trận đấu gần đây là mối lo ngại và cản trở khát vọng giành danh hiệu của họ nhưng không cần phải quá hoảng sợ. Họ sẽ sớm giải quyết được vấn đề bởi lối chơi của Lữ đoàn đỏ vân đang rất trơn tru.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x