Vì sao MU nên chi 105 triệu bảng mua Kolo Muani thay vì Kane hay Osimhen?

Trung Nghĩa
13:30 ngày 20-03-2023
Randal Kolo Muani đã vươn lên từ giải Hạng Ba của Pháp đến trận chung kết World Cup 2022 sau 3 năm. Anh hiện được liên hệ với việc chuyển đến Man United với giá 105 triệu bảng. Liệu đây có thể là phương án thay thế cho Harry Kane hay Victor Osimhen?

Việc tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp trong mùa Hè là yêu cầu cấp thiết của Man United. Harry Kane, Victor Osimhen và Goncalo Ramos là những mục tiêu đã được chỉ ra cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Cái tên mới nhất là Randal Kolo Muani, người đang được Eintracht Frankfurt hét giá lên tới 105 triệu bảng. Liệu có phải điên rồ đối với một cầu thủ còn khá vô danh?

Hành trình thăng tiến thần tốc

Mùa giải 2019/20, Kolo Muani vẫn còn thi đấu cho Boulogne ở giải Hạng Ba của Pháp. Anh được Nantes cho mượn trong một mùa giải trước khi gây ấn tượng và được đôn lên đội một.

Sau đó, Kolo Muani đã có một mùa giải 2020/21 đột phá khi ghi 9 bàn cho Nantes. Đóng góp quyết định của anh trong mùa giải đó là ghi bàn quan trọng trong trận play-off trụ hạng với Toulouse để giúp Nantes ở lại Ligue 1.

Mùa giải tiếp theo, tiền đạo này ghi 12 bàn sau 36 trận tại Ligue 1 để giúp Nantes cán đích ở nửa trên của BXH và nâng cao Cúp Quốc gia Pháp.

Muani bắt đầu được biết đến trong màu áo của Nantes

Phong độ ấn tượng này đã thúc đẩy Eintracht Frankfurt nhanh tay chiêu mộ Kolo Muani theo dạng chuyển nhượng tự do khi anh kết thúc hợp đồng với Nantes.

Cầu thủ 24 tuổi này đã tăng cường sức mạnh cho đội đương kim vô địch Europa League. Anh ghi 16 bàn sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường, và giúp đội bóng đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Bundesliga. Bản thân Kolo Muani có được 11 bàn tại giải đấu hàng đầu của Đức, xếp thứ 5 trong danh sách Vua phá lưới.

Kolo Muani cũng lập cú đúp ở vòng bảng Champions League, với bàn ấn định chiến thắng trước Sporting Lisbon giúp đội bóng Đức lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp.

Nhưng trải nghiệm đầu tiên của Kolo Muani tại giải đấu số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ đã kết thúc đột ngột khi anh bị đuổi khỏi sân trong trận lượt đi vòng 1/8 với Napoli. Frankfurt để thua với tổng tỷ số 0-5 sau 2 lượt trận và nhường vé vào tứ kết cho đội bóng của Italia.

Anh hiện đang là trụ cột của Frankfurt

Màn trình diễn của Kolo Muani trong màu áo Frankfurt đã khiến Didier Deschamps triệu tập tiền đạo này vào đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2022. Anh là phương án thay thế cho Christopher Nkunku, người gặp chấn thương ngay trước khi giải đấu diễn ra.

Kolo Muani đã hoàn thành "giấc mơ thời niên thiếu" sau khi được đá chính trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Tunisia. Tiền đạo này cũng được HLV Deschamps sử dụng trong trận bán kết gặp Morocco, giúp Pháp có được chiến thắng 2-0.

Deschamps sau đó cũng tung Kolo Muani vào sân trong trận chung kết với Argentina. Tốc độ của anh đã giúp thay đổi trận đấu và suýt khiến Les Bleus ngược dòng trước Albiceleste.

Nỗi tiếc nuối ở chung kết World Cup 2022

Kolo Muani thừa nhận anh vẫn bị ám ảnh bởi pha bỏ lỡ trong những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận chung kết. Anh bị Emi Martinez từ chối bàn thắng tưởng như sẽ ấn định chiến thắng cho ĐT Pháp. Cầu thủ này cũng hoàn thành nhiệm vụ ở loạt sút luân lưu, nhưng Argentina cuối cùng vẫn là đội chiến thắng.

Kolo Muani nói với beIN sports: "Tôi vẫn thường xuyên xem lại tình huống đối mặt với Martinez. Khi đó trong đầu tôi tự nhủ rằng 'Randal, cần phải sút ngay. Tôi cố gắng sút về phía cột dọc nhưng thủ môn đã cản phá rất tốt". 

"Tất nhiên, vẫn có những lựa chọn khác trong tình huống này. Tôi có thể lốp bóng qua đầu anh ấy, hoặc chuyền cho Kylian Mbappe đang trống trải bên cánh trái. Nhưng quả thực là lúc đó, tôi đã không nhìn thấy anh ấy. Chỉ khi bạn xem lại, bạn mới khám phá ra các lựa chọn khác. Đã quá muộn. Nó vẫn còn mắc trong cổ họng tôi và nó sẽ ở đó suốt đời".

Trận chung kết World Cup 2022 thất vọng đánh dấu một thất bại hiếm hoi đối với ngôi sao này trong những năm gần đây. Nhưng huấn luyện viên Oliver Glasner của Frankfurt hồi tháng Giêng cho biết việc Kolo Muani tham gia giải đấu đã giúp tiền đạo này tự tin hơn rất nhiều.

Muani vẫn còn tiếc nuối khi không thắng được Emi Martinez ở chung kết World Cup 2022

Glasner tuyên bố rằng tiền đạo người Pháp đã đạt được những  thành tích khó tin trong khoảng thời gian 12 tháng sau khi vô địch Cúp quốc gia Pháp. Anh giành được suất đá chính trong màu áo Frankfurt và được chơi trong trận chung kết World Cup 2022.

Huấn luyện viên người Áo, giống như Deschamps, đã nhấn mạnh tốc độ của Kolo Muani chính là một trong những lý do tại sao đội bóng Bundesliga chiêu mộ anh vào năm ngoái. Glasner cho biết ông không ngạc nhiên trước những tiến bộ liên tục mà cầu thủ người Pháp đã đạt được trong năm nay.

Glasner nói: "Chúng tôi đã ký hợp đồng với cậu ấy vì chúng tôi nhìn thấy tiềm năng to lớn của Randal. Chúng tôi thấy ngay rằng cậu ấy thực sự nhanh nhẹn. Cậu ấy lắng nghe và thử mọi thứ trên sân. Đó là một cậu bé tuyệt vời. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ấy có thể thành công như hiện tại".

Không thể phủ nhận đóng góp chung của Kolo Muani cho Frankfurt khi anh đã có 10 pha kiến tạo cho các đồng đội tại Bundeslia mùa này, ngoài việc tự mình ghi 11 bàn.

Thành tích này giúp Kolo Muani đứng đầu bảng xếp hạng kiến tạo của Bundesliga 2022/23, vượt qua Jamal Musiala của Bayern Munich, Dominik Szoboszlai của RB Leipzig và Alassane Plea của Borussia Monchengladbach.

Kolo Muani có phù hợp hơn Kane hay Osimhen?

Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi Kolo Muani được liên hệ chuyển đến Old Trafford. Kane được cho là đứng đầu danh sách rút gọn tiền đạo của Quỷ đỏ, nhưng có một số điểm so sánh thú vị đằng sau đội trưởng tuyển Anh và Kolo Muani.

Sử dụng dữ liệu từ mùa giải này, do Delphlyx cung cấp, cả Kolo Muani và Kane đều gây ấn tượng ở số bàn thắng và chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng).

Kolo Muani đang chơi hiệu quả hơn so với kỳ vọng, anh ghi trung bình 0,54 bàn mỗi 90 phút với mức xG chỉ là 0,37. Trong khi đó, Kane đã ghi được 0,66 bàn mỗi 90 từ tổng xG là 0,53.

Trung bình tiền đạo người Pháp thực hiện ít cú sút hơn Kane, 2,1 so với 3,08 mỗi trận, nhưng dẫn trước về tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng.

Hai tiền đạo này cũng khá tương đồng về mặt triển khai lối chơi. Cả hai đều chuyền bóng khoảng 19 lần mỗi trận, mặc dù Kane hầu như thể hiện tốt hơn trong các pha phối hợp.

Kolo Muani có tổng xA (kiến tạo kỳ vọng) cao hơn một chút so với Kane (0,17 so với 0,14), cho thấy khả năng tạo cơ hội cho đồng đội rất tốt của anh.

Tiền đạo của Frankfurt cũng chạm bóng thường xuyên hơn trong vòng cấm so với Kane, có lẽ cũng dễ hiểu vì ngôi sao của Tottenham nổi tiếng là người thích thi đấu lùi sâu.

Muani có nhiều điểm trội hơn so với Kane và Osimhen

Một cầu thủ 24 tuổi khác đang gây chú ý ở mùa giải này là Osimhen, vua phá lưới Serie A với 19 bàn thắng. Osimhen vượt xa Kolo Muani khi nói đến xG (0,8). Tiền đạo người Nigeria cũng sút trúng đích nhiều hơn mỗi trận với 1,62 cú sút so với 1,08 của Kolo Muani.

Nhưng Kolo Muani có lợi thế hơn khi có xA là 0,17 so với 0,07 của Osimhen. Tiền đạo người Nigeria chỉ cung cấp 4 pha kiến tạo ở Serie A mùa này. Kolo Muani cũng có xu hướng nhận được nhiều đường chuyền trung bình hơn ngôi sao của Napoli.

Đóng góp phòng thủ của Kolo Muani trước đây đã được các HLV ghi nhận. Điều này được thể hiện qua các số liệu thống kê cho thấy anh thu hồi bóng thường xuyên hơn Osimhen và cũng có xu hướng giành chiến thắng trong các pha không chiến mỗi trận nhiều hơn.

Một sự so sánh đáng giá trong đội hình Man United hiện tại sẽ là Anthony Martial, với Ten Hag trước đó đã nhận xét rằng các phầm chất của anh phù hợp với những gì ông muốn ở một tiền đạo.

"Cách chơi của tôi khá rõ ràng", Ten Hag nói vào tháng 11/2022. "Tôi thích mẫu tiền đạo như Anthony Martial. Cậu ấy có thể giữ bóng, có thể đóng vai trò tiền đạo mục tiêu, có thể liên kết lối chơi và cũng có thể đá lùi sâu. Cậu ấy có tốc độ, có khả năng dứt điểm và là một người gây áp lực tốt".

Vấn đề chính xung quanh Martial là thể lực khi anh mới chỉ ra sân 14 trận mùa này vì chấn thương. Khi sung sức, anh sẽ là tiền đạo mà Ten Hag ưa thích.

Muani có cách chơi giống Martial, mẫu tiền đạo mà Ten Hag rất ưu thích

Vậy nên, chúng ta có thể lấy Martial làm thước đo cho sự phù hợp của Kolo Muani với cách chơi của MU thời Ten Hag. Tỷ lệ chuyển đổi bàn thắng của Kolo Muani cao hơn rất nhiều so với Martial trong mùa giải anh sung sức nhất, với số bàn thắng kỳ vọng tương tự.

Lối chơi liên kết của Martial rất ấn tượng nhưng Kolo Muani lại vượt trội về khả năng thu hồi bóng và chiến thắng trong các pha tranh chấp để làm nổi bật khả năng gây áp lực và giữ bóng cho đội bóng của mình.

Tất nhiên, Kolo Muani vẫn sẽ là một rủi ro cho Man United với mức phí chuyển nhượng khủng khiếp mà Frankfurt đang đòi hỏi. Ngoài ra, sự thăng tiến nhanh chóng của tiền đạo này cũng đặt ra câu hỏi liệu anh có thể duy trì hoặc thậm chí phát triển thêm hay không, so với một ngôi sao đã chứng minh được mình ở Premier League là Kane.

Tuy nhiên, mặt tích cực có thể là Man United có thể đảm bảo một tiền đạo dài hạn theo khuôn mẫu mà Ten Hag mong muốn, để giúp thúc đẩy đội bóng trở thành ứng cử viên thực sự ở Premier League và Champions League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x