Chuyện về nàng WAG đầu tiên

ĐIỆP ANH
10:44 ngày 10-01-2020
Lâu nay mọi người vẫn quen coi bà xã Victoria của David Beckham là người tiên phong, người mở ra khái niệm WAG ở hậu trường bóng đá. Song kỳ thực tiền lệ WAG đã được tạo ra trước đó gần nửa thế kỷ. Nàng WAG đầu tiên là bà vợ Tina của huyền thoại bóng đá Anh, Bobby Moore.
Chuyện về nàng WAG đầu tiên

Người thay đổi khái niệm
Tina và Moore lần đầu gặp nhau trong hộp đêm Palais ở London vào năm 1957. Hồi đó, Tina mới là thiếu nữ 15 tuổi. Còn Moore mới là tài năng trẻ 16 tuổi trong lò đào tạo của West Ham.

Moore mời Tina nhảy đôi theo điệu nhạc “Blue Moon” kinh điển đầy lãng mạn. Ngôi sao tương lai của West Ham và ĐT Anh dính tiếng sét ái tình ngay từ giây phút ấy. Moore bị hớp hồn hoàn toàn bởi thiếu nữ tóc vàng nhảy cùng mình đêm ấy. Thời gian sau đó, Moore bên cạnh việc chăm chỉ luyện tập ở West Ham chỉ tha thiết mỗi chuyện mải mê theo đuổi chinh phục trái tim Tina. Và từ khi Tina nhận lời làm bạn gái Moore, khái niệm vợ và bạn gái cầu thủ ở Anh bắt đầu sang trang.

Trước khi Tina trở thành bạn gái của Moore, giới vợ và bạn gái cầu thủ ở Anh vốn chỉ quen phận làm người phụ nữ của gia đình. Họ quen với bổn phận chăm lo cho gia đình là chủ yếu, hằng ngày tăm tắp với những việc nấu ăn, giặt giũ, trông con,…

Từ khi Tina nên đôi với Moore, bà đã thay đổi tất cả. Tina phá cách. Bà muốn tự do bay nhảy, muốn được ra ngoài giao du, muốn trở thành người nổi tiếng, thành nhân vật của công chúng chứ không cam chịu bó buộc làm “người vợ trong xó bếp”. Tư tưởng có phần “nổi loạn” sớm được Tina thể hiện từ hồi bà còn chưa kết hôn với Moore. Tina đến nhà Moore, ngủ lại với Moore bất chấp bà mẹ chồng tương lai Doris ra sức cấm đoán.

 Tina (bìa trái) kéo vợ và bạn gái các tuyển thủ Anh ra ngoài ăn mừng sau khi Tam sư vô địch World Cup 1966

Moore là con một trong nhà Doris. Ông được thân mẫu chăm chút từng li từng tí một. Đến mức thành cầu thủ chuyên nghiệp rồi, Moore vẫn quen được mẹ tự tay đánh giày cho. Doris sợ con trai hư hỏng vì gái gú nên không tán thành việc Tina “ăn cơm trước kẻng” với Moore. Mặc kệ tính nghiêm khắc của mẹ chồng tương lai, Tina vẫn cứ vô tư “vượt rào”.

Tina càng tận dụng triệt để cái mác vợ cầu thủ sau khi Moore lần lượt trở thành đội trưởng của West Ham rồi đội trưởng của ĐT Anh. Đỉnh điểm của việc Tina ăn theo tên tuổi là khi Moore cùng Tam sư vô địch World Cup 1966. Trong khi Moore cùng các thành viên ĐT Anh ăn mừng trong khách sạn, Tina cũng rủ những người đẹp khác ở hậu trường Tam sư đi “đập phá” tưng bừng trong một quán bar gần đó.

Tina nhận hàng loạt hợp đồng làm mẫu, quảng cáo. Có những hợp đồng bà góp mặt cùng Moore. Song cũng có những hợp đồng bà “đánh quả lẻ”. Có thể nói Tina ồn ào, năng động và nổi đình nổi đám hơn hẳn tất cả những cô nàng vợ hoặc bồ cầu thủ tại Anh trước đó.

Đầy hỉ nộ ái ố
Những cung bậc khác nhau mà các nàng WAG ngày nay hay trải qua, Tina ngày xưa cũng trải qua gần như đầy đủ. Có những ngày tháng thăng hoa rực rỡ, danh tiếng và tiền bạc ùn ùn kéo về. Có cả giai đoạn cảm động có thể dựng thành phim. Đó là giai đoạn Tina ở bên, chăm sóc và động viên để Moore chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn.

Tina và Moore trong những năm tháng rực rỡ

Có giai đoạn khủng hoảng. Moore có những lúc suy sụp tinh thần ghê gớm, như khi sự nghiệp thi đấu của ông đi vào ngõ cụt hoặc chuyện kinh doanh của ông bế tắc.
Rồi có cả scandal động trời. Moore cũng là một ngôi sao trăng hoa. Năm 1979, ông bắt đầu phản bội Tina. Tất cả bắt đầu từ khi ông gặp cô tiếp viên hàng không Stephanie của hãng British Airways.

Có mới nới cũ, Moore lạnh nhạt với Tina. Họ ly thân với nhau từ năm 1984 và đến năm 1986 thì giải quyết dứt điểm các thủ tục ly hôn.

Tina sang Mỹ. Còn Moore tái hôn với Stephanie vào năm 1991. Ngày 24/2/1993, Moore qua đời vì bệnh ung thư đại trực tràng khi mới 51 tuổi.

Julie Welch, người chắp bút tự truyện cho Moore đã đúc kết rằng: “Tina chính là người sành điệu nhất và quyến rũ nhất trong giới WAG”.

Hậu vệ vĩ đại

Thời còn xỏ giày thi đấu, Moore đầu quân cho West Ham giai đoạn 1958-1974 và có 108 lần khoác áo ĐT Anh giai đoạn 1962-1973. Ông cùng West Ham vô địch FA Cup mùa 1963/64, vô địch Cúp C2 châu Âu mùa 1964/65. Ông là thủ quân của ĐT Anh vô địch World Cup 1966. Ông về nhì trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 1970. Moore được giới chuyên môn đánh giá là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất trong lịch sử, được huyền thoại Pele đánh giá là hậu vệ cứng nhất mà Vua bóng đá từng đối mặt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x