Người phụ nữ phía sau thành công của Klopp

Điệp Anh
09:28 ngày 27-06-2020
Liverpool vừa giải tỏa cơn khát vô địch Premier League, các fan Liverpool có lẽ không chỉ cần cảm ơn HLV Juergen Klopp. Họ còn nên cảm ơn cả bà xã Ulla của ông nữa. Bởi nếu không có Ulla “giật dây”, chưa chắc Klopp đã bén duyên Liverpool và làm nên lịch sử.
Người phụ nữ phía sau thành công của Klopp

Xúi Klopp từ chối M.U

Năm 2015 là năm bản lề trong sự nghiệp của Klopp. Đó là năm ông quyết định chia tay Dortmund sau 7 năm gắn bó. Và đó cũng là năm ông quyết định trở thành HLV của Liverpool. Những quyết định ấy đều có dấu ấn của Ulla. Chỉ khi nhận được “đèn xanh” từ bà xã, Klopp mới chốt quyết định của mình.

Nếu không nghe lời vợ, Klopp đã lựa chọn đường sang M.U chứ không phải Liverpool. M.U mới là đội mời gọi Klopp sang Premier League trước. Bí mật ấy được cựu hậu vệ Liverpool, Phil Thompson tiết lộ.

Thompson bật mí: “Trong một lần tôi phỏng vấn Klopp trên kênh Sky, ông ấy đã cởi mở chia sẻ cho tôi nhiều chuyện thú vị. Klopp bảo với tôi rằng lẽ ra ông ấy đã nhận lời dẫn dắt M.U nhưng cuối cùng ông lại từ chối chỉ vì vợ ông đánh giá đó không phải lựa chọn thích hợp với ông. Đến khi Liverpool mời chào Klopp thì vợ ông gật đầu như bổ củi. Bà ấy cho rằng lựa chọn Liverpool mới là thích hợp với Klopp”.

Klopp không giải thích chi tiết với Thompson cụ thể Ulla nhìn nhận thế nào mà bà lại đánh giá M.U không phù hợp với ông còn Liverpool lại phù hợp với ông. Ulla đánh giá sự phù hợp hay không phù hợp ở đây từ cá tính của Klopp hay áp lực của các môi trường khác nhau? Trước khi Klopp đưa ra quyết định chia tay Dortmund vào cuối mùa giải 2014/15, cũng chính bà Ulla đã khuyên ông không nên tự đày đọa mình dưới những áp lực ngày càng chất chồng ở Dortmund nữa. Hay Ulla đánh giá về khả năng hòa hợp giữa Klopp với M.U và Liverpool chỉ đơn thuần dựa vào cảm tính? Dù thế nào thì thời gian cũng đã đưa ra câu trả lời: cả Klopp và Lỉverpool đều được hưởng lợi từ lời khuyên của Ulla. Mùa trước, Klopp dẫn dắt Liverpool vô địch Champions League. Mùa này, ông giúp Liverpool lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Premier League, giúp Liverpool giải tỏa cơn khát lên ngôi ở cấp độ giải VĐQG kéo dài suốt 30 năm.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Klopp

Nên duyên nhờ… Oktoberfest

Klopp và Liverpool “nên đôi” một phần quan trọng nhờ Ulla. Còn Klopp và Ulla nên duyên là nhờ lễ hội bia truyền thống Oktoberfest của Đức. Chuyện xảy ra từ hồi Klopp còn là HLV của Mainz.

Một lần tới Munich dự Oktoberfest vào năm 2005, Klopp chưa uống cốc bia nào đã say rồi. Ông say như điếu đổ trước một nữ nhân viên chạy bàn. Người khiến Klopp dính tình yêu sét đánh hôm ấy chính là Ulla. 

Klopp làm quen ngay với Ulla và họ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Có lẽ hai người dễ đồng điệu cũng một phần vì họ đều đã trải qua tình cảnh “đắm một lần đò”. Klopp đã trải qua một đời vợ và đã có một cậu con trai tên là Marc. Con trai của Klopp cũng đã nối nghiệp cầu thủ của ông nhưng phải kết thúc sớm sự nghiệp vì chấn thương. Ulla cũng đã trải qua một đời chồng và cũng có một cậu con trai tên là Dennis.

Ngày 5/12/2005, Klopp làm lễ cưới với Ulla. Từ đó tới nay vợ chồng Klopp luôn hòa hợp, thuận vợ thuận chồng. Bí kíp hạnh phúc của Klopp chính là “nể vợ”. Có giai thoại rằng hồi rò rỉ thông tin Mario Goetze quyết định bỏ Dortmund để đào tẩu sang Bayern, GĐTT Michael Zorc của Dortmund gọi Klopp họp gấp. Khi ấy, Klopp đang “bận” đưa bà xã Ulla đi dạo. Thế là dù Zorc có giục họp gấp thế nào, Klopp vẫn phải đợi đưa vợ đi dạo xong xuôi mới họp. 

Kể từ khi yêu rồi cưới Klopp, Ulla cũng chịu khó tìm hiểu về bóng đá để có thể đồng điệu hơn với chồng. Bà vốn là giáo viên. Có thời bà từng sang Nairobi (Kenya) dạy học. Vừa dạy những đứa trẻ nghèo bên Nairobi, Ulla còn kiêm luôn cả vai trò y tá ở trường. Với lòng yêu trẻ và vốn kiến thức bóng đá học lỏm từ Klopp, Ulla đã viết sách về bóng đá cho trẻ em. Cuốn sách “Tom và ma thuật bóng đá” của Ulla bán rất chạy. Klopp ví von nó giống như một cuốn Harry Potter về bóng đá.

“Phu nhân” giàu lòng hảo tâm
Hồi tháng 4 năm nay, Ulla được rất nhiều fan Liverpool ca ngợi là “phu nhân hảo tâm”. Bà đã hào phóng tặng 20 voucher mua hàng trị giá 50 bảng/cái cho các nhân viên trong một siêu thị trong vùng Formby của Merseyside. Ulla coi đó là lời cảm ơn dành cho những nhân viên đã tận tình phục vụ trong mùa dịch Covid-19.

Tâm lý với WAGs Liverpool
Ulla tuy lớn tuổi hơn hẳn so với những bóng hồng trong dàn WAGs của Liverpool song bà không hề bị cô lập với tập thể trẻ trung ấy. Ulla vẫn được những nàng WAGs Liverpool quý mến bởi sự thân thiện và tâm lý. Ở trận chung kết Champions League 2017/18, chứng kiến Loris Karius mắc những sai lầm thô thiển trên sân, cô bồ Sophia Thomalla của anh bật khóc ngay trên khán đài. Người đầu tiên đến vỗ về an ủi Sophia chính là Ulla.

XEM THÊM

Top 10 WAGs được theo dõi nhiều nhất trên Instagram: Bồ già Pique cho bạn gái Ronaldo 'hít khói'

Ring girl Brittney Palmer khiến fan 'ức chế' với bộ đồ 2 mảnh nhỏ xíu

Fernanda Gomez: WAGs xinh đẹp và thông minh của võ sỹ hàng đầu làng đấm bốc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x