Rooney khó rửa tiếng trai hư

ĐỨC VIỆT
14:09 ngày 25-10-2019
Wayne Rooney sang Barbados đón sinh nhật thứ 34 mà không có bà xã Coleen của anh đi cùng. Chuyện vợ chồng Rooney mỗi người một nơi trong ngày vui “cả năm mới có một lần” như thế khiến dư luận lại xì xào đoán già đoán non về khả năng hai người lại lục đục. Khổ cái, tất cả cũng chỉ tại Rooney đã dính quá nhiều “tiền án tiền sự” với gái.
Rooney khó rửa tiếng trai hư

Sểnh ra là “bóc bánh” 

Với các ngôi sao sân cỏ khác, việc họ đón sinh nhật mà không có WAG ở bên thì mọi người sẽ đoán rằng có thể vợ hoặc bạn gái của họ bận việc riêng. Còn với nhà Rooney, sự vắng mặt của Coleen trong kỳ nghỉ mừng sinh nhật thứ 34 của Rooney tại Barbados chỉ khiến người ta suy ra rằng chắc vợ chồng anh lại cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.

Thậm chí ngay cả khi Coleen lên mạng xã hội Twitter gửi lời chúc mừng sinh nhật từ xa tới Rooney, kèm theo câu phân bua rằng cô không thể sang Barbados cùng chồng chuyến này vì bị ốm vào phút chót, nhiều người vẫn cứ cho rằng chắc vợ chồng Rooney lại cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.

Không phải vô cớ mà Rooney cứ bị nghĩ xấu như vậy. Là do Rooney mà ra. Anh đã bị Coleen dọa bỏ rất nhiều lần vì scandal liên quan đến gái. 

Rooney có “kinh nghiệm” dính scandal bóc bánh trả tiền từ hồi 2004, khi anh mới 19 tuổi và khi anh và Coleen mới cặp kè. Hồi đó, tờ Sunday Mirror của Anh bóc mẽ chuyện Rooney trả 140 bảng để mua vui với gái gọi Charlotte Glover lớn hơn anh 2 tuổi. Mua vui với Glover xong, Rooney còn hứng chí ký tặng cô ả để “làm kỷ niệm”.

Gái gọi Charlotte Glover khoe được Rooney ký tặng sau khi cô phục vụ anh

1 tháng sau đó, Rooney lên giường với gái gọi 37 tuổi, Gina McCarrick trong một nhà thổ ở Liverpool. Giá mỗi lần thử cảm giác lạ ở đây là 45 bảng. Rooney mò tới nhà thổ này cỡ 10 lần. Hình ảnh của Rooney còn lọt cả vào hệ thống camera an ninh ở đó.

So với gái gọi McCarrick, Rooney kém tới 18 tuổi. Số tuổi của McCarrick thời điểm đó cao gần gấp đôi số tuổi của Rooney. Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện sốc nhất. Bởi trong những lần tới nhà thổ kể trên, có lần Rooney còn “giao lưu” với cả gái gọi đã… 48 tuổi, Patricia Tierney. Có lẽ ở hậu trường sân cỏ thế giới, Rooney đã lập kỷ lục không chính thức về việc mua vui với gà móng đỏ có tuổi đời và tuổi nghề cao nhất.

Về những scandal này, có lần Rooney thú nhận: “Thật là ngu ngốc khi tôi đã từng mò tới những tiệm massage không lành mạnh cũng như mò tới các nhà chứa. Từ đáy lòng mình, tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện đó. Tôi hi vọng mọi người thông cảm rằng đó là những lỗi lầm mà tôi mắc phải khi tôi còn quá trẻ và chưa chín chắn”.

Có lẽ nhờ cái cớ “đưa chân khi còn quá trẻ và chưa chín chắn” ấy mà Rooney đã được Coleen rộng lượng tha thứ. Có lẽ Coleen quan niệm “đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”. Chỉ có điều Rooney ăn năn sướt mướt như thế, hứa sửa sai hùng hồn lắm mà rồi sau vẫn chứng nào tật nấy.

Năm 2009, một năm sau đám cưới giữa Rooney và Coleen, ngôi sao khi đó đang khoác áo M.U lại bập vào gái gọi. Rooney không chịu được cảnh bị “treo giò tại gia” trong thời gian Coleen mang bầu cậu quý tử Kai. Thế là anh tìm tới gái gọi có giá phục vụ 1.000 bảng/đêm, Jenny Thompson. Rooney bóc bánh trả tiền với Thompson 7 lần trong vòng 4 tháng.

Rooney thác loạn tới mức còn gọi thêm cả gà móng đỏ Helen Wood để “chơi trò 3 người” cùng Thompson. Vụ việc vỡ lở trên mặt báo, Coleen nổi cơn lôi đình. Cô bế con nhỏ về nhà bố mẹ đẻ. 

Rooney lại sướt mướt: “Tôi đã tự hủy hoại hạnh phúc của mình. Có ai ngu ngốc như tôi không?”. Anh lại van xin Coleen tha thứ. Một lần nữa, Coleen mủi lòng, đồng ý cho anh cơ hội sửa sai.

“Bà” Patricia Tierney mua vui cho Rooney khi đã 48 tuổi

Đắm chìm trong tửu sắc
Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều, Rooney vẫn phụ lòng tin của vợ. Rooney không còn mò tới nhà chứa thì anh lại đi câu gái lạ trong quán nhậu. Cả tửu lẫn sắc, Rooney đều rất mực “đam mê”. Anh hay mò đi uống rượu những lần vợ vắng nhà. Mà cứ có hơi men vào là máu hư trong anh lại nóng lên.

Hồi Hè 2017, Rooney nhậu quên đường về với cô ả Laura Simpson. Tới mức anh bị cảnh sát bắt vì hành vi lái xe trong tình trạng say rượu ở vùng Cheshire, Anh. Rooney bị treo bằng lái 2 năm và bị phạt lao động công ích 100 giờ đồng hồ vì vụ này. Nếu không bị cảnh sát phát hiện và tuýt còi đêm đó, có lẽ Rooney và cô ả Laura Simpson đã tìm bãi đáp để “đá sân nhỏ” với nhau rồi.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, máu hư trong người Rooney tiếp tục “phát tiết” ngay cả khi anh chuyển sang giải MLS thi đấu kiểu dưỡng già. Tháng 2 năm nay, Rooney bị phanh phui nhậu suốt 10 tiếng đồng hồ. Trong cuộc nhậu marathon vào đêm 3/2 này, Rooney à ơi cô ả tóc vàng 32 tuổi có tên Vicki Rosiek. 
Rooney đã bước sang tuổi 34. Nhưng chưa biết đến khi nào anh mới chịu thôi “chưa chín chắn”.

Bị gái gọi chê khoản “đá sân nhỏ”

Sau khi mua vua cho Rooney, gái gọi Jenny Thompson nhiều lần lên mặt báo “kể chuyện”. Thompson đánh giá kỹ năng “đá sân nhỏ” của Rooney không tương xứng với khả năng ghi bàn sân cỏ của anh. Thompson còn so sánh rằng về chuyện ấy, Rooney chỉ đáng xách dép cho một khách hàng quần đùi áo số khác của cô: Mario Balotelli.

“Bóc bánh” cả trong nhà vệ sinh

Một trong những gà móng đỏ từng phục vụ Rooney, Helen Wood kể rằng có lần đi bay đêm với đám sao M.U trong hộp đêm Living Room ở Manchester, Rooney máu đến độ lôi Wood vào nhà vệ sinh của hộp đêm này để hành sự. Mặc chiến hữu Rio Ferdinand cố tình gõ cửa nhà vệ sinh để phá đám, Rooney vẫn thản nhiên bảo với Wood: “Kệ xác lão ta”.

Bị bạn vợ tẩy chay

Tiếng xấu của Rooney khiến anh phải đối mặt với nguy cơ mất bạn. Vợ của Wes Brown và vợ của Phil Bardsley đều bắt chồng của mình không được thân thiết trên bến dưới thuyền với Rooney như trước nữa. Hai nàng WAG này lo ngại Brown và Bardsley chơi thân với Rooney thì sẽ “gần mực thì đen”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x