Tuyệt chiêu 'cuỗm' Pulisic trong 24 tiếng của Chelsea

CẨM CHI
10:58 ngày 18-01-2020
Tầm này tròn 1 năm về trước, Chelsea bất ngờ thông báo họ đã chiêu mộ thành công Christian Pulisic từ Dortmund với giá 58 triệu bảng. Trước đó, gần như không có thông tin nào cho thấy BLĐ Chelsea có liên hệ với tiền vệ người Mỹ. Quyết định mua Pulisic được The Blues thông qua với các thủ tục giải quyết trên tiêu chí “nhanh, gọn, nhẹ”.
Tuyệt chiêu 'cuỗm' Pulisic trong 24 tiếng của Chelsea

Chuyến thăm bí mật

Tháng 11/2018, vào thời điểm Pulisic được đồn đoán sẽ đến Liverpool, anh và các đồng đội ở ĐT Mỹ đến London tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu gặp ĐT Anh. Nhân cơ hội đó, BLĐ Chelsea mời Pulisic và ông bố Mark đến tham quan một vòng sân Stamford Bridge. Mục đích dĩ nhiên không nằm ngoài việc bí mật thuyết phục cầu thủ trẻ này đầu quân cho The Blues. Nhân vật dẫn họ đi vòng quanh sân bóng là chủ tịch Bruce Buck, một người New Jersey  (Mỹ) chính hiệu.

Cùng thời gian đó ở bàn đàm phán, GĐĐH Marina Granovoskaia nhanh chóng đạt thỏa thuận sơ bộ về phí chuyển nhượng với Dortmund. Như vậy, The Blues đã đi trước Liverpool một bước trong thương vụ Pulisic, bất chấp việc HLV Juergen Klopp vẫn giữ quan hệ khăng khít với đội bóng cũ. Tuy vậy, không phải ngẫu nhiên mà Pulisic nhận lời đến thăm sân Stamford Bridge, một dấu hiệu cho thấy anh chắc chắn sẽ đầu quân cho Chelsea.

Nhiều tháng trước khi dẫn người đồng hương Pulisic đến thăm thú CLB Chelsea, chủ tịch Bruce Buck đã tận dụng cả quan hệ cá nhân để lục tung mọi người quen có thể giúp ông chiêu mộ Pulisic. Hóa ra trong số các CLB kết nghĩa với The Blues trên khắp thế giới, có một đội bóng ở tận New York tên là FC Harlem. GĐĐH của họ là Irv Smalls, cựu chuyên viên pháp chế giải MLS. Ông đóng vai trò quyết định thành công của thương vụ này.

Smalls không chỉ là bạn thân chí cốt với Buck mà còn là đồng hương của Pulisic. Ông cũng sinh ra và lớn lên ở Hershey, bang Pennsylvania. “Buck nhờ tôi gặp nói chuyện với Pulisic một buổi để thuyết phục cậu ấy đến Chelsea, và tôi đồng ý”, Smalls tiết lộ trên Goal. “Việc này tốt cho cả 2 đội bóng vốn đã có mối quan hệ tốt từ năm 2013. Khi gặp Pulisic, tôi không nói quá nhiều về bóng đá. Tôi trao đổi với cậu ấy về tuổi thơ, về món chocolate khoái khẩu ở địa phương và những địa danh thường xuyên lui tới”.

Trong thời gian Pulisic ở Stamford Bridge, GĐĐH Marina Granovoskaia lập tức thuyết phục được Dortmund chia tay Pulisic

Người Mỹ mang phong cách châu Âu

Ít ai biết CLB đầu tiên Pulisic khoác áo là một đội bóng Anh có tên Brackley Town. 15 năm trước, mẹ Pulisic đến làm việc ở Anh, và bà mang theo cậu con trai để tiện chăm sóc. Kết thúc 1 năm làm việc, bà trở về Mỹ, nhưng quãng thời gian đó đã giúp định hình phong cách thi đấu của Pulisic sau này. So với những đồng đội ở ĐT Mỹ, anh thi đấu rất khác, ít cậy sức mà dựa nhiều vào kỹ thuật và sự khéo léo để vượt qua đối phương.

Pulisic còn có một lợi thế lớn khác so với những người bạn đồng trang lứa, đó là anh có một ông bố làm quản lý bóng đá. Ông Mark hỗ trợ con phát triển bản thân tốt nhất có thể, nhưng chỉ để anh đến châu Âu chơi bóng khi đã tốt nghiệp trung học. Vì thế, Pulisic có nền tảng văn hóa tốt hơn rất nhiều đồng nghiệp khác. Việc Pulisic chọn Chelsea thay vì Liverpool hay Barca cho thấy anh biết suy nghĩ căn cơ trước sau thay vì đánh cược sự nghiệp ở tuổi 20.

“Cậu ấy rất khác so với những cầu thủ trẻ khác, luôn hành xử điềm đạm, nói chuyện nhẹ nhàng”, Smalls nhận xét. Trong buổi nói chuyện cùng người đồng hương, Pulisic không quá vội vàng hỏi Smalls về Chelsea, dù anh biết ông có ý định khuyên anh đầu quân cho The Blues. Thay vào đó, anh để Smalls tự nhiên dẫn dắt câu chuyện chuyển sang chủ đề bóng đá. Nhờ đó, vị Giám đốc điều hành Harlem FC có thể nghiêm túc bàn về công việc.

Smalls chia sẻ với Pulisic về kế hoạch phát triển bóng đá Mỹ ông đang thực hiện với sự giúp sức của Chelsea, rồi sau đó mới nói về chiến lược dài hạn của đội bóng ở Premier League. Trong khi Smalls nói, Pulisic say mê lắng nghe như thể nuốt lấy từng lời, đồng thời chia sẻ muốn thử phát triển bản thân tại Anh. Nghe đến đó, Smalls biết nhiệm vụ của ông đã thành công, Pulisic sẵn sàng đầu quân cho Chelsea. Phần còn lại thuộc về giới chóp bu của hai đội trên bàn đàm phán.

2 tháng sau chuyến thăm của Pulisic đến sân Stamford Bridge, Chelsea thông báo họ đã chiêu mộ anh thành công. 58 triệu bảng được chuyển vào tài khoản của Dortmund, và anh có thêm nửa năm ở lại cống hiến cho đội bóng cũ trước khi chuyển sang Premier League thi đấu. Cách làm vẹn cả đôi đường ấy giúp uy tín của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng tăng lên đáng kể, chứ không còn đơn thuần là gã trọc phú.

Từng là cầu thủ futsal
Cả bố và mẹ Pulisic đều là cầu thủ futsal nghiệp dư, ngay cả anh cũng từng chơi futsal khi còn thi đấu ở Mỹ. Nhưng cuối cùng, Pulisic chọn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Hiện tại, ông bố Mark của Christian Pulisic đang là trợ lý HLV của đội bóng Pittsburgh Riverhounds SC tại giải hạng Nhì của Mỹ.

Đi thăm cả Old Trafford
Năm 2006, khi đang sống ở Anh, Pulisic từng đi một vòng tham quan sân vận động của các đội bóng hàng đầu nước Anh. Pulisic đã đến sân Anfield, Stamford Bridge, White Hart Lane, và cả Old Trafford.

XEM THÊM

Sửng sốt với chế độ ăn ngủ khác người của Ronaldo

Dàn sao Man City thác loạn theo phong cách Bunga Bunga sau trận đại thắng Villa

Rashford đăng ký độc quyền thương hiệu cá nhân

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x