Lý Đức và câu chuyện SEA Games đã ‘cứu rỗi’ một siêu dự bị

17:27 ngày 22/12/2025
Trước khi tỏa sáng cùng đội U22 Việt Nam, Phạm Lý Đức chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị của CAHN trong quãng thời gian vừa qua. Thật không quá khi nói rằng SEA Games 33 đã “cứu rỗi” trung vệ trẻ này, bởi tại đây anh mới có cơ hội được ra sân.

    Dù đá chính ở U23 Việt Nam nhưng Lý Đức là người ít được ra sân tại V.League - Ảnh: Đức Cường

    Trong số các trung vệ mà HLV Kim Sang Sik mang đến SEA Games 33, Nguyễn Đức Anh là cái tên ít thi đấu nhất tại CLB. Đặng Tuấn Phong có 6 trận ra sân, trong đó có 1 trận đá chính cho Thể Công Viettel với tổng cộng 56 phút thi đấu. Phạm Lý Đức là người có thành tích khiêm tốn tiếp theo tại V.League 2025/26, khi anh chỉ mới vỏn vẹn 1 lần được đá chính (6 trận ra sân với tổng cộng 112 phút thi đấu).

    Con số này thua xa hai người đồng đội đã đá chính cả 4 trận tại SEA Games 33. Cụ thể, Nguyễn Hiểu Minh có 11 trận đá chính, thi đấu 1.065 phút cho PVF-CAND. Trung vệ Nguyễn Nhật Minh cũng có tới 11 trận đá chính với 1.020 phút thi đấu cho Hải Phòng ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Nhìn vào các con số, rõ ràng Lý Đức được lựa chọn không hẳn vì phong độ, mà anh lọt vào danh sách cuối cùng nhờ kinh nghiệm và những tiêu chí riêng của BHL. Cụ thể, trung vệ này là nhân vật có đóng góp lớn vào chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

    Tất nhiên, Lý Đức là một trong những cái tên đầy triển vọng, bởi không phải vô cớ mà chàng trai người Tây Ninh được HLV Kim Sang Sik thường xuyên gọi lên U22 Việt Nam và ĐTQG. Trước khi được CAHN mượn đầu mùa giải năm nay, Lý Đức đã có một mùa giải bùng nổ trong màu áo HAGL với 20 trận đá chính và đóng góp 3 bàn thắng. Thật tiếc cho “sao mai” trưởng thành từ lò đào tạo NutiFood, khi anh không có nhiều cơ hội cạnh tranh với những đàn anh ở CAHN như Đình Trọng, Việt Anh, Adou Minh hay Giáp Tuấn Dương…

    SEA Games 33 là cơ hội để Lý Đức thể hiện bản thân và anh đã có một màn trình diễn tuyệt vời - Ảnh: Đức Cường

    Việc không có nhiều cơ hội thi đấu rõ ràng ảnh hưởng rất lớn tới phong độ của Lý Đức. Thực tế, điều đó đã được chứng minh trong những lần vào sân hiếm hoi tại V.League, khi anh chơi không thật sự ấn tượng. Dù vậy, Lý Đức là một cầu thủ trẻ sở hữu những tố chất đặc biệt, được rèn giũa từ khi còn ở Học viện bóng đá NutiFood. Một trong số đó là việc anh luôn tạo ra mục tiêu cho riêng mình. Vì thế, dù nắng hay mưa, dù đá chính hay dự bị, người ta vẫn thấy chàng trai này chăm chỉ và tập luyện không ngừng. Bản thân người thầy từng dạy dỗ Lý Đức, HLV Guillaume Graechen cũng thừa nhận cậu học trò của mình luôn mang trong tâm thức những khát vọng vươn xa trong sự nghiệp.

    Từ câu chuyện của Lý Đức, chúng ta phần nào cảm nhận được môi trường thi đấu và cơ hội ra sân quan trọng như thế nào đối với các cầu thủ trẻ. Thực tế, hầu hết những cầu thủ thi đấu tại SEA Games 33 đều đang được ra sân thường xuyên tại V.League. Trong số này, các cầu thủ thi đấu trên đất Thái Lan gần như đều là trụ cột ở các CLB. Đây cũng là một trong những nguyên do lý giải vì sao thể lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam có phần tốt hơn so với các đối thủ. Điều đó đã được chứng minh trong trận bán kết gặp U22 Philippines và cả trận chung kết với Thái Lan.

    HLV Kim Sang Sik đang có xu hướng trẻ hóa và ông đã thực hiện chính sách “cài răng lược” ở các ĐTQG. Lý Đức hay những đồng đội trẻ của anh không còn xa lạ với định hướng này. Cơ hội thi đấu tại V.League mở ra cánh cửa để họ được gọi lên các đội tuyển trẻ và ĐTQG. Đây chắc chắn là những gợi mở quan trọng để bóng đá Việt Nam “nhân bản” lực lượng, tạo nguồn cho tương lai.

    Đức Nguyễn • 17:27 ngày 22/12/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Thái Lan 233 499
    2 Indonesia 91 333
    3 Việt Nam 87 278
    4 Singapore 57 231
    5 Philippines 52 202
    6 Malaysia 50 277
    7 Myanmar 3 73
    8 Lào 2 39
    9 Brunei 1 9
    10 Đông Timor 0 8