3 mục tiêu giúp Inter Milan quên đi nỗi thất vọng Champions League

PHƯƠNG LINH
18:58 ngày 17-03-2024
Inter Milan đang trải qua những ngày thất vọng sau khi bị Atletico Madrid loại đau đớn ở loạt luân lưu tại vòng 1/8 Champions League. Với Scudetto coi như đã nằm chắc trong tay khi tạo được cách biệt tới 16 điểm so với đội nhì bảng, và để tạo thêm động lực ở phần còn lại của mùa bóng, Inter tự đặt ra thêm 3 mục tiêu nữa để chinh phục thách thức.
#1
Vô địch với 100 điểm

Không chỉ vì ngôi sao thứ 2 trên ngực áo (chức vô địch Serie A thứ 20), Inter muốn thêm vào lịch sử một kỷ lục nữa: trở thành đội Inter vô địch với nhiều điểm nhất từ trước đến nay. Thành tích hiện tại đang thuộc về Roberto Mancini với 97 điểm ở mùa bóng 2006/07. Inter hiện tại có thể đạt đến số điểm có 3 chữ số lần đầu tiên trong lịch sử nếu giành được thêm 25 điểm trong 10 vòng đấu còn lại, tương đương với 8 chiến thắng và 1 trận hòa. Thậm chí, nếu kiếm được 9 trận thắng và 1 trận hòa, Inter sẽ đạt 103 điểm, vượt qua kỷ lục 102 điểm mà Juventus đạt được thời Conte mùa 2013/14.

Nhận định Inter vs Napoli

#2
Vua phá lưới với 36 bàn

Để làm được điều đó, họ cần những bàn thắng của Lautaro Martinez. Chân sút người Argentina vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào sau cơn ác mộng trước Atletico với cú đá phạt đền quyết định đi lên trời. Martinez cần sớm quên đi nỗi thất vọng đó bằng những bàn thắng ở Serie A, nơi anh còn mục tiêu phá vỡ kỷ lục 36 bàn/mùa của Higuain và Immobile. Đây là một thử thách lớn khi Lautaro cần ghi tới 13 bàn ở 10 trận còn lại. Và dù nếu không thành công thì Lautaro cũng có quyền tự hào nếu vẫn giữ được vị trí số 1 ở danh sách dội bom vì trong lịch sử cũng chỉ mới có 5 tiền đạo Inter ăn mừng Scudetto với cương vị Vua phá lưới: Meazza, Mazzola, Boninsegna, Serena và Ibrahimovic.

#3
Sạch lưới 22 trận

Bảo vệ mành lưới sạch sẽ là một mục tiêu khác. Thủ thành Sommer đã có 17 trận không để thủng lưới và giờ cần giữ sạch một nửa trong số 10 trận còn lại là đủ để đi vào lịch sử. Chưa từng có ai trong quá khứ giữ trắng lưới 22 trận/mùa khi kỷ lục 21 trận đang được chia sẻ bởi 5 thủ môn: Cudicini, Sebastiano Rossi, De Sanctis, Buffon và Provedel.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x