Nerazzurri đã xuất sắc đảo ngược tình hình tài chính kể từ khi rơi vào khủng hoảng trong thời gian phong tỏa vì Covid 2020, từng khiến các khoản nợ tăng vọt. Hệ quả tất yếu là chủ sở hữu Suning vỡ nợ, khiến đội bóng thành Milan bị thâu tóm bởi quỹ Oaktree (Mỹ) vào tháng 5/2024.
Với việc Beppe Marotta được bổ nhiệm làm chủ tịch, Inter bắt đầu hồi phục bằng việc cắt giảm chi phí vận hành. Thành tích hai lần lọt vào chung kết Champions League trong ba năm và tham dự FIFA Club World Cup góp phần thúc đẩy doanh thu tăng mạnh trở lại.
Tất cả những điều này giúp Inter ghi nhận mức lợi nhuận là 35,4 triệu euro trong năm tài chính 2024/25, tăng ròng 70 triệu euro so với tháng 6 năm 2024, thời điểm họ ghi nhận khoản lỗ 35,7 triệu euro.
Doanh thu của Nerazzurri cũng đạt mức cao nhất từ trước tới nay với 567 triệu euro, tăng 94 triệu euro so với mùa giải trước. Inter còn tăng cường sự ổn định tài chính bằng cách trả trái phiếu sớm và đảm bảo khoản vay dài hạn trị giá 350 triệu euro.
“Báo cáo tài chính mà chúng tôi trình bày hôm nay đánh dấu một cột mốc lịch sử: lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Inter, chúng tôi ghi nhận được lợi nhuận ròng”, chủ tịch Marotta tuyên bố.
“Kết quả này phản ánh sức mạnh chiến lược của chúng tôi, bắt nguồn từ cam kết về tính bền vững, hiệu quả hoạt động và tối đa hóa nguồn lực. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Oaktree, đơn vị đã hỗ trợ và dẫn dắt đội bóng với sự chuyên nghiệp và tầm nhìn chiến lược, đảm bảo quản trị vững chắc và kỷ luật tài chính”.
“Trong những tuần gần đây, hội đồng Thành phố Milan đã quyết định cho phép Inter và Milan mua lại sân vận động San Siro và các khu vực xung quanh. Đây là một quyết định mở ra những cơ hội đặc biệt cho Inter, cho thành phố, và cho toàn bộ nền bóng đá Italia”.
“Dự án này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, không chỉ về mặt bền vững và tăng trưởng doanh thu, mà còn về trải nghiệm mà chúng tôi có thể mang đến cho các CĐV và người dân Milan. Chúng tôi quyết tâm xây dựng một cơ sở hiện đại, sáng tạo và tiên tiến, trở thành hình mẫu cho các câu lạc bộ bóng đá khác ở châu Âu và là động lực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng chúng ta”, Marotta tuyên bố.
Cần biết vào năm 2021, Inter vẫn còn chịu lỗ 216 triệu euro. Mặc dù có lãi trong năm nay, Inter vẫn đang phải gồng mình trả những khoản nợ khổng lồ, do đó họ vẫn phải "thắt lưng buộc bụng" trên thị trường chuyển nhượng.