Câu chuyện bóng đá

Juventus - Pháp, mối tình huyền thoại!

Huy Hiếu
06:56 ngày 04-08-2014
Zinedine Zidane và Michel Platini đều đã để lại những dấu ấn đậm nét tại Serie A. Đây cũng là hai người tiêu biểu nhất của mối tình đã trở thành huyền thoại giữa Juventus và người Pháp…
Juventus - Pháp, mối tình huyền thoại!

ĐẾN JUVE ĐỂ THÀNH NGÔI SAO
Inter và Lazio thành công với những người Argentina, Milan thăng hoa nhờ vũ điệu Samba kỳ diệu của xứ Brazil. Nhưng Juve không phải tìm đâu xa, nguồn cung những cầu thủ xuất sắc cho Lão phu nhân đến từ ngay bên kia biên giới Tây Bắc Italia, đó là nước Pháp.

Tính đến hết mùa giải 2013/14, có cả thảy 16 cầu thủ Pháp đã hoặc đang khoác áo Juve, đông nhất trong số những cầu thủ nước ngoài từng phục vụ Lão phu nhân trong lịch sử (tiếp theo là Argentina - 15 cầu thủ). Nhưng số lượng cầu thủ Pháp ở Juve chỉ là thứ dễ thống kê nhất, chưa đủ để tô điểm cho mối tình huyền thoại của người Pháp với Lão phu nhân Italia…

Năm 1983, đúng 1 năm sau khi gia nhập Juve từ CLB St.Etienne, Platini giành Quả bóng vàng châu Âu đầu tiên (và sau đó là 3 lần liên tiếp). 1 năm sau đó, Platini đoạt ngôi Vua phá lưới EURO 1984 đồng thời dẫn ĐT Pháp tới chức vô địch châu Âu, danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử Les Bleus. Tương tự, Zidane và Didier Deschamps cũng đều trở thành nhà vô địch World Cup 1998 khi đang thuộc biên chế Juve, riêng Zizou còn giành Quả bóng vàng FIFA và châu Âu. 

Platini giành Quả bóng vàng châu Âu trong màu áo Juventus

Trong 16 cầu thủ Pháp từng khoác áo Juve, có quá nửa (9 người) là những huyền thoại hoặc tối thiểu cũng phải ở mức… danh thủ của bóng đá thế giới: Platini, Zidane, Deschamps, Thuram, Henry, Trezeguet, Anelka, Vieira và mới nhất là Pogba. Trong số này, Platini, Zidane, Deschamps, Trezeguet và Pogba thực sự đã thành danh nhờ bệ phóng của Lão phu nhân.

Chỉ 2 ngôi sao hiếm hoi của bóng đá Pháp thất bại tại Juve là Thierry Henry (1999) và Nicolas Anelka (2013). Anelka thực ra đã trở thành “hàng thải” từ rất lâu trước khi anh gia nhập Juve theo diện CNTD. Chỉ Henry đúng là không có duyên với Bianconeri, khi anh đang thích nghi được với bóng đá Italia, thì “con thuyền” Juve chòng chành bởi vụ HLV Marcello Lippi từ chức, để rồi sau đó định mệnh buộc chặt tên tuổi Henry với… Arsenal! 

Ai đó có thể ngạc nhiên với sự thăng tiến như tên lửa của Pogba, từ một cầu thủ vô danh thành ngôi sao trị giá 60-70 triệu euro trong vòng chưa đầy 2 năm, nhưng các Juventini thì không. Họ đã quá quen với những người Pháp vô danh đầy bỡ ngỡ trong ngày đầu bước vào trại tập luyện Vinovo, nhưng liền sau đó đã trở thành ngôi sao sáng chói trong làng túc cầu thế giới!

SAU POGBA LÀ COMAN?
Patrice Evra và Kingsley Coman là những tân binh người Pháp tiếp theo ở Juve. Trừ cựu hậu vệ Man Utd vốn đã có danh tiếng, chẳng mấy ai từng nghe đến cái tên Kingsley Coman. Nhưng chỉ cần biết 2 điều: Coman mang quốc tịch Pháp và thuộc biên chế Juve, chừng đó đủ để NHM nên lưu ý cái tên này với sự cảnh giác. Bởi rất có thể vài năm nữa, Coman sẽ lại nổi danh toàn cầu như những bậc đàn chú, đàn anh đồng hương!


Kingsley Coman

Coman mới chỉ đá vỏn vẹn 4 trận cho PSG, dù được NHM đội bóng thành Paris gọi bằng biệt danh “Pogba mới”, nhưng tiền vệ mới 18 tuổi này chưa thể chen chân vào đội hình toàn sao của HLV Laurent Blanc. Đúng vào ngày cả thế giới chờ đợi trận chung kết Đức-Argentina ở World Cup 2014, Coman lặng lẽ bỏ sang Juve, và biết đâu đó lại là bước ngoặt đánh dấu sự ra đời của một huyền thoại Pháp nữa ở Juventus Arena?

Coman đã từ chối lời mời của Liverpool, Arsenal, Tottenham và Bayern, những địa chỉ “thời thượng” của bóng đá hiện đại để được là một thành viên của Juve. “Willy Sagnol (cựu hậu vệ Bayern và ĐT Pháp - PV) khuyên tôi đến Bayern, nhưng lúc đó tôi đã chọn Juve rồi. Tôi phải tin đội bóng của Platini, Zidane chứ”. 

Coman mới chỉ là một tiền vệ 18 tuổi vô danh, nhưng 2 năm trước cũng có ai biết đến Pogba đâu! Pogba đã nổi danh nhờ bệ phóng Juve, điều tương tự hoàn toàn có thể đến với Coman. 3 cầu thủ Pháp, Coman, Evra và nhất là Pogba lại sắp cùng nhau viết nên những chương mới nhất cho mối tình đã trở thành huyền thoại giữa Lão phu nhân và người Pháp…

THÔNG TIN:
8 người VĐ EURO, 7 người VĐ WORLD CUP
Trong thành phần ĐT Pháp đăng quang tại France 1998 có 7/22 cầu thủ từng chơi cho Juve trong sự nghiệp (Anelka, Trezeguet, Deschamps, Zidane, Thuram, Henry, Vieira). Họ cũng góp mặt trong đội hình Les Bleus đăng quang ở EURO 2000. Cộng thêm Michel Platini vô địch EURO 1984, có 8 cựu cầu thủ Juve đoạt chức VĐ EURO cùng ĐT Pháp.

Người Juve là thủ quân ĐT Pháp
Trong lịch sử, Juve chưa bao giờ trao băng đội trưởng cho cầu thủ nước ngoài. Tuy nhiên, có 4 cầu thủ từng khoác áo Juve đeo băng thủ quân ĐT Pháp ở World Cup và EURO. Đó là Platini, Viera, Deschamps và Zidane. Riêng Platini (EURO 1984, World Cup 1982, 1986) và Deschamps (EURO 1996, World Cup 1998) là 2 cầu thủ đeo băng thủ quân ĐT Pháp ở các giải đấu lớn kể trên khi đang đầu quân cho Juve. 

CON SỐ:
2 Có 2 cầu thủ Pháp từng thuộc biên chế Juve nhưng chưa bao giờ được ra sân thi đấu: Tiền đạo Vincent Pericard (2000-2002) và thủ môn Landry Bonnefoi (2001-2007). 

4 4/10 bàn thắng của ĐT Pháp trước Italia ở các giải đấu chính thức thuộc về những cầu thủ từng đá cho Juve (Platini 1986, Trezeguet 2000, Zidane và Henry 2006).  

13 Xét về cá nhân, các cầu thủ Pháp đã giành cả thảy 13 Scudetto dưới màu áo Juve. 

214 Trezeguet là cầu thủ Pháp khoác áo Juve nhiều nhất ở Serie A - 254 trận. Xếp sau anh là Zidane (151), Platini (147), Thuram (145) và Deschamps (124).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Premier League khai sáng Serie A! Premier League khai sáng Serie A!

    Sau Ashley Cole, Nemanja Vidic, Alex, Patrice Evra và Michu, giờ tới lượt Pablo Osvaldo và Samuel Eto’o cũng sắp đến chơi bóng ở Serie A. Dường như những người cũ của Premier League đang đóng vai trò… khai sáng cho Serie A!

  • Milan & Inter: Chiến lược… vét hàng dạt Milan & Inter: Chiến lược… vét hàng dạt

    Mùa Hè thứ hai liên tiếp, Milan và Inter tiếp tục chiến lược vơ vét “hàng dạt”. Nếu Inter có Nemanja Vidic thì Milan cũng kịp mang về Jeremy Menez. Những khó khăn về tài chính khiến lâu lắm rồi hai đội bóng thành Milan không còn “nổ bom” trên thị trường chuyển nhượng.

  • Allegri giục Juve mua Destro Allegri giục Juve mua Destro

    Để bảo vệ chức vô địch Serie A và trở lại đỉnh cao Champions League, HLV Massimiliano Allegri thúc giục BLĐ Juventus nhanh chóng hoàn tất vụ chuyển nhượng Mattia Destro từ Roma. Đây cũng là yêu cầu cuối cùng của ông trên TTCN Hè 2014.

  • Quyết tâm có Fellaini, Napoli sẵn sàng các thêm Mertens Quyết tâm có Fellaini, Napoli sẵn sàng các thêm Mertens

    Hôm qua, thêm một lần nữa Napoli lại thể hiện quyết tâm có tiền vệ Marouane Fellaini của M.U qua động thái sẵn sàng chi tiền, đồng thời các thêm tiền vệ Dries Mertens. Tuy chưa có câu trả lời cho Napoli, nhưng nhiều khả năng Quỷ đỏ sẽ bán Fellaini vì thật ra họ cũng chẳng cần cầu thủ người Bỉ.

  • Francesco Totti - Người hùng tuổi 38 ở trận thắng Real Madrid Francesco Totti - Người hùng tuổi 38 ở trận thắng Real Madrid

    Cú sút cận chân nhanh như điện của Francesco Totti đã giúp Roma thắng Real 1-0 vào sáng qua.

  • Vidal không đi, Juvetus thừa cơ nói cứng Vidal không đi, Juvetus thừa cơ nói cứng

    Giám đốc điều hành Guiseppe Marotta của Juventus khẳng định đội bóng sẽ không bán tiền vệ Arturo Vidal, trừ khi cầu thủ này yêu cầu được ra đi.

  • Benitez muốn tống cổ Callejon khỏi Napoli Benitez muốn tống cổ Callejon khỏi Napoli

    Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Napoli đang gặp vấn đề khi nội bộ đội bóng Italia xảy ra những xung đột. Theo giới truyền thông Italia thì HLV Rafael Benitez vừa đuổi tiền đạo Jose Callejon khỏi buổi tập mới đây, đồng thời yêu cầu cầu thủ này sớm đi khỏi Napoli.

  • Lịch thi đấu Serie A mùa giải 2014/15: Đại chiến ở vòng 1 Lịch thi đấu Serie A mùa giải 2014/15: Đại chiến ở vòng 1

    BTC Serie A vừa công bố lịch thi đấu Serie A mùa giải 2014/15. Tất cả đang hồi hộp chờ đợi giải đấu cao nhất xứ mỳ ống sẽ hấp dẫn ngay từ đầu.

  • AC Milan: Hoặc móc hầu bao, hoặc chết! AC Milan: Hoặc móc hầu bao, hoặc chết!

    Trận thua bạc mặt 1-5 trước Man City rạng sáng nay chưa phải là một giọt nước tràn ly, nhưng nó cũng báo hiệu một tương lai đầy giông tố với tân HLV Filippo Inzaghi.

  • Pogba gia hạn với Juve tới năm 2019, M.U & Chelsea nuối tiếc Pogba gia hạn với Juve tới năm 2019, M.U & Chelsea nuối tiếc

    Thông tin được cả tờ Corriere dello Sport và Tuttosport đưa lên trang nhất: Tiền vệ Paul Pogba đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Juventus đến năm 2019. Giữ chân được Pogba chính là thành công lớn nhất của Juve trong phiên chợ Hè 2014.

  • Inter đang tự “Premier League hóa” bản thân Inter đang tự “Premier League hóa” bản thân

    Không ít cầu thủ Premier League đã chuyển sang chơi bóng ở Serie A trong vài năm qua. Hiện nay, Inter cũng đang được “Premier League hóa” mạnh mẽ theo đường hướng mà chủ tịch Erick Thohir đã vạch ra.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x