Juventus đang nỗ lực xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Trong khi đó, Manchester United cũng có những lý do rõ ràng để cân nhắc chia tay Zirkzee.
Vì sao Zirkzee rời Bologna?
Hình ảnh cuối cùng của Zirkzee tại Italia là trong màu áo Bologna, nơi anh góp công lớn giúp đội bóng lần đầu tiên giành vé dự Champions League sau nhiều thập kỷ.
Phong độ ấn tượng ấy khiến Manchester United vượt qua nhiều đối thủ, trong đó có Juventus, để chi hơn 42 triệu euro chiêu mộ tiền đạo người Hà Lan. Bologna chỉ giữ lại một nửa số tiền, phần còn lại thuộc về Bayern Munich theo thỏa thuận khi bán Zirkzee trước đó.
HLV Erik ten Hag là người đặc biệt muốn đưa Zirkzee tới Old Trafford. Sau mùa giải ghi trên 10 bàn tại Serie A và nổi bật với khả năng liên kết lối chơi, anh được xem là mảnh ghép lý tưởng cho hệ thống chiến thuật của chiến lược gia đồng hương.
Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng đi theo hướng khác.
Hai mùa thất vọng tại Old Trafford

Manchester United liên tục biến động trên băng ghế huấn luyện trong thời gian Zirkzee khoác áo đội bóng.
Anh khởi đầu đầy hứa hẹn khi ghi bàn quyết định trong trận ra mắt gặp Fulham. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, Ten Hag bị sa thải sau vòng 9. Ruud van Nistelrooy tạm quyền trước khi Ruben Amorim tiếp quản.
Amorim phải tiếp quản một tập thể rệu rã và tiến hành tái thiết đội bóng. Trong bối cảnh đó, mùa giải đầu tiên của Zirkzee khép lại với 7 bàn sau 49 trận trên mọi đấu trường, trong đó chỉ có 3 bàn tại Premier League.
Mùa giải thứ hai còn khó khăn hơn. Manchester United chiêu mộ thêm Matheus Cunha, Seso và Bryan Mbeumo, khiến Zirkzee mất vị trí trong đội hình. Tình hình càng phức tạp khi Amorim tiếp tục rời ghế và được thay bằng Michael Carrick.
Kết quả, tiền đạo người Hà Lan chỉ ra sân 22 trận và ghi 2 bàn. Sau hai mùa tại Old Trafford, anh có tổng cộng 71 lần ra sân và 9 bàn thắng, con số bị đánh giá là quá thấp so với kỳ vọng.
Vì sao Juventus có cơ hội?

Chính vì không còn giữ vai trò quan trọng, Zirkzee trở thành một trong những cầu thủ Manchester United sẵn sàng bán.
Juventus muốn tận dụng cơ hội này, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở phương án chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất thương vụ đưa Randal Kolo Muani trở lại Turin với tổng giá trị khoảng 50 triệu euro, đồng thời còn phải giải quyết tương lai của Jonathan David, đội bóng thành Turin không muốn chi thêm khoản tiền lớn.
Giải pháp lý tưởng với Juventus là mượn Zirkzee không kèm điều khoản mua đứt bắt buộc. Đây cũng là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán giữa hai CLB.
Nếu các điều kiện tài chính phù hợp, Zirkzee hoàn toàn có thể trở lại Serie A để tìm lại phong độ từng giúp anh tỏa sáng trong màu áo Bologna.


























