Milan: Gã khổng lồ vươn lên từ đống tro tàn

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:04 ngày 22-10-2020
Trên đỉnh Serie A, AC Milan đang hồi sinh mạnh mẽ từ đống tro tàn của một thập niên đen tối.

Xua tan đặc tính thất thường

"Tinh thần đồng đội thật đáng ngạc nhiên. Chúng tôi đã thắng mọi trận đấu nhưng chẳng có trận nào dễ dàng. Điều đó đồng nghĩa chúng tôi phải cải thiện kỹ chiến thuật. Không thể lúc nào cũng trông chờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân", HLV Stefano Pioli chia sẻ sau chiến thắng 2-1 trước Inter.

Chiến thắng đầu tiên ở Derby della Madonnina từ năm 2016 giúp Rossoneri giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng Serie A. "Nếu muốn tranh đua Scudetto, cần nâng tầm đội bóng. Điều này phải mất một thời gian dài. Đội bóng đang đặt nền móng và xây dựng tương lai", vị chiến lược gia người Italia tiếp tục.

Pioli đang dẫn dắt đội bóng áo sọc đỏ đen đạt được thành tích tốt nhất tại Serie A, kể từ thời Fabio Capello ở mùa 1995/96. 4 vòng đấu, 4 chiến thắng được tạo nên bởi một Milan vững vàng như bàn thạch, với chỉ 1 lần duy nhất nhận bàn thua.

Sự vững vàng ấy chính là sức mạnh Milan kiếm tìm để hướng tới sự ổn định lâu dài, điều đội bóng này không có trong nhiều mùa giải qua. Họ đã không lọt vào top 4 Serie A từ mùa 2012/13, đồng nghĩa vắng mặt tại sân chơi Champions League từ mùa 2013/14 và bị ảnh hưởng nặng nề bởi các vấn đề tài chính.

"Chúng tôi phải xây dựng một tập thể gắn kết, có mục tiêu rõ ràng và được quản lý một cách rõ ràng, có trật tứ. Đấy là yếu tố tiên quyết để thành công. Không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi có thể mua ngôi sao, nhưng nếu không có một tổ chức được cấu trúc mạch lạc, chúng tôi không thể tiến xa", Paolo Scaroni, vị Chủ tịch Milan được bổ nhiệm vào năm 2018 chia sẻ.

Milan đang hồi sinh cùng đội hình giàu sức trẻ

Ông Scaroni nhậm chức sau khi Tập đoàn Elliott của Mỹ mua lại Milan từ Sport Investment Lux của Li Yonghong. Dưới triều đại của doanh nhân Trung Quốc, người đã mua lại Milan năm 2017 từ Silvio Berlusconi với giá 740 triệu euro, và đã chi 195 triệu euro cho Bonucci, André Silva, Conti, Çalhanoglu, Biglia v.v.. 

Tuy nhiên, kế hoạch đao to búa lớn của Li Yonghong sớm tan tành cả về chuyên môn lẫn tài chính. Từ năm 2014, Milan thay tổng cộng 9 HLV và không thể tham dự cúp châu Âu ở mùa 2019/20 vì vi phạm Luật Công bằng Tài chính (FFP).

Cấu trúc thượng tầng chỉ ổn định khi Ivan Gazidis được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành và huyền thoại Paolo Maldini làm Giám đốc kỹ thuật. Sau khi Elliott rót 50 triệu euro tài trợ khẩn cấp để ổn định bảng cân đối kế toán của Milan, BLĐ mới bắt đầu làm việc để xoay chuyển tình thế câu lạc bộ. “Tất cả số tiền chúng tôi mất chủ yếu là do lương của cầu thủ và phí chuyển nhượng vốn rất cao và không được phản ánh qua hiệu suất của đội,” Gazidis nói. 

"Chúng tôi đã cứu đội bóng khỏi phá sản và xuống hạng Serie D. Chúng tôi đang nỗ lực bằng tất cả đam mê để trở lại đấu trường châu Âu", cựu GĐĐH Arsenal tiếp tục.

Ibra là ngọn hải đăng dẫn lối cho Milan

Sự kết hợp thành công

Milan là gã khổng lồ đang thức tỉnh nhờ một kế hoạch chuyển nhượng chặt chẽ. "Phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những cầu thủ trẻ tài năng và những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ibrahimovic đã có tác động lớn với các đồng đội bằng cá tính và khả năng thủ lĩnh của anh ấy" Gazidis lý giải.

Hãy thứ lỗi cho ai nghĩ rằng Ibra đã hết thời, khi 4 năm trước ở tuổi 35, anh bị đứt dây chằng chéo. Cũng thứ lỗi cho ai nghĩ như vậy vì Ibra chuyển đến MLS khoác áo LA Galaxy ở tuổi 36. 39 tuổi, tiền đạo người Thụy Điển trở lại Milan và Rossoneri đang thống trị Serie A.

Chiến thắng tại Derby della Madonnina hôm thứ Bảy trước Inter đã chứng kiến Ibrahimovic ghi một cú đúp trong vòng 20 phút. "Khi tôi đến, mục tiêu của Milan là dự cúp châu Âu và chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu", lão tướng người Thụy Điển chia sẻ. "Tôi nghĩ Scudetto là hoàn toàn có thể. Đường còn dài nhưng chúng tôi sẽ không chùn bước".

Bên cạch Ibra, như Gazidis dẫn chứng: "nhưng chúng tôi cũng tập trung vào việc phát triển những ngôi sao mới ở Milan. Chẳng phải Theo Hernandez đang vươn tới đẳng cấp hàng đầu đó sao?".

"Chúng tôi mang đến sự ổn định. Những cầu thủ trẻ đang phát triển, HLV cũng vậy và kết quả là Milan trưởng thành vượt bậc. Chúng tôi là một đội, đó là sự khác biệt của hiện tại", Maldini nhấn mạnh.

Và vì vậy, họ đã ký hợp đồng với Brahim (21 tuổi), Tonali (20), Saelemaekers (21), Dalot (21)... những người đã gia nhập Donnarumma (21), Theo (23), Bennacer (22), Leao (21), Samu (25) v.v... mặc dù Ibrahimovic đã 39, nhưng là người dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 bàn thắng tại Serie A.

Milan, gã khổng lồ với 7 lần vô địch C1/Champions League đang hồi sinh từ đống tro tàn.

XEM THÊM

Calhanoglu có thể nghỉ 10 ngày

Nhận định bóng đá Celtic vs Milan, 02h00 ngày 23/10

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x