
Trong lúc đó, Romelu Lukaku sắp trở lại, mang đến cho Antonio Conte thêm lựa chọn và chiều sâu đội hình. Hojlund đã có màn trình diễn xuất sắc trước Milan, và giờ anh đang được kỳ vọng sẽ thể hiện phong độ cao một cách ổn định.
Với việc cầu thủ người Bỉ sắp trở lại, thứ tự ưu tiên trên hàng công Napoli sẽ như thế nào? Câu trả lời hiện tại khá rõ ràng: Hojlund nắm chắc suất đá chính, trong khi đó, Lukaku là dự bị chiến lược, một tính toán xa xỉ cần thiết cho Napoli ở Serie A và Champions League.
Khoản đầu tư được thực hiện vào mùa Hè 2025 đã hết gây nghi ngờ. Khi chủ tịch Aurelio De Laurentiis "bật đèn xanh" cho thương vụ Hojlund, dường như ông đã làm điều đó một cách có chủ đích. Napoli, bằng việc chiêu mộ Hojlund từ MU, đã lường trước được việc giải quyết một vấn đề dù sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh.
Lukaku sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 5/2026, vì vậy đây rõ ràng không phải là một tiền đạo cắm lâu dài. Lukaku được đưa về để nhanh chóng xây dựng một đội hình phù hợp với yêu cầu của Conte, nhưng giờ đây, khi dự án kỹ thuật đang đi đúng hướng, Napoli có thể bắt đầu suy nghĩ khác đi.
Hojlund đến với nhiều hoài nghi. Ngoài thời gian thi đấu tại Sturm Graz, anh chưa bao giờ là một tiền đạo ghi bàn xuất sắc. Điều đó có thể không phải là vấn đề, bởi Lukaku mùa trước cũng vậy, nhưng Napoli vẫn giành được Scudetto một cách thuyết phục.

Nhưng rõ ràng, việc ghi bàn sẽ dễ dàng hơn với một tiền đạo có thể ghi ít nhất 20 bàn mỗi mùa. Giờ đây, sau 4 tháng, chúng ta có thể hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của Hojlund. Anh đã ghi 7 bàn và có 3 pha kiến tạo trong 18 trận ở mọi đấu trường.
Nhìn về phía trước, đó là một con số tích cực. Sự ổn định mà Hojlund thường thiếu có thể là điều cần thiết cho sự đột phá này. Napoli hy vọng như vậy, bởi vì rất có thể điều kiện giải phóng hợp đồng ràng buộc Hojlund với CLB đến năm 2030 sẽ được kích hoạt: giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới.
Cho đến nay, Lukaku dường như chưa muốn làm dự bị cho Hojlund, và sự trở lại của Lukaku cũng là tin tuyệt vời từ góc độ này. Conte sẽ có một cầu thủ mà ông hiểu rất rõ, cho phép ông quản lý hàng công tốt hơn. Có lẽ, ông sẽ thử nghiệm việc sử dụng cả 2 tiền đạo để tạo thêm một phương án tấn công.
Dù sao đi nữa, chừng nào Napoli còn thi đấu ở Champions League, việc có một phương án dự bị chất lượng như vậy là một điều xa xỉ. Đặc biệt là đối với một HLV như Conte, người đã phải đối phó với hết tình huống khẩn cấp này đến tình huống khẩn cấp khác.


























