Serie A: Giải đấu thích đè nghiến các đội bóng ra để… trừ điểm

Tiểu Lý
11:53 ngày 18-11-2023
Serie A là một trong những giải bóng đá với nhiều bê bối. Trong Top 5 đội bóng ở châu Âu bị trừ điểm rất nặng từ trước đến nay, vì liên quan đến những vi phạm tài chính hay dàn xếp tỷ số…, giải bóng đá hàng đầu xứ sở mỳ ống góp mặt 4 đại diện.
1
Lazio sống sót giữa sự hỗn loạn của Calciopoli

4 đội bóng phạm lỗi mang tính “đầu trò” trong vụ Calciopoli – scandal liên quan đến dàn xếp tỷ số -  là Juventus, Lazio, Milan và Fiorentina. Trong đó, Juve không bị trừ điểm, mà nặng nề hơn bị giáng thẳng xuống Serie B. 

Lazio không bị trừng phạt nặng như Juve, nhưng cũng đã bị tước 30 điểm. Đang từ vị trí thứ 6 – nhóm giành vé dự Cúp châu Âu ở mùa kế tiếp, họ tụt xuống vị trí thứ 16. Thay thế Lazio dự UEFA Cup lúc đó là CLB Livorno – đội hiện đang lặn ngụp ở tận Serie D. 

Cũng may, tuy mất nhiều điểm, Lazio vẫn không nằm trong nhóm bị tụt hạng ở mùa 2005/06. Họ kết thúc mùa bóng với 3 điểm hơn đội xếp thứ 3 từ dưới lên. Ở mùa giải kế tiếp, đội bóng thành Rome vượt qua nỗi ám ảnh Calciopoli để cán đích ở vị trí thứ 3. 

2
Fiorentina vỡ mộng dự Champions League

Cũng tham gia rất sâu vào vụ Calciopoli, Fiorentina đương nhiên phải nhận hình phạt tương tự như Lazio. Đội bóng thành Florence bị trừ 30 điểm. Đang từ vị trí thứ 4, đồng nghĩa với 1 tấm vé dự Champions League, Fio kết thúc mùa giải 2005/06 ở vị trí thứ 9.

Đội may mắn được thay thế Fiorentina thi đấu ở Champions League mùa giải sau đó là Verona. Tuy nhiên, đại diện của Italia quá yếu. Họ phải dừng chân ngay ở vòng sơ loại thứ 3. 

Về phần Fiorentina, kể từ lần lỡ hẹn vì vụ Calciopoli đó, phải đến mùa 2008/09, họ mới được góp mặt ở Champons League. Đội bóng áo tím rơi vào bảng F. Họ kết thúc bảng đấu ở vị trí thứ 3 sau Bayern Munich và Lyon, qua đó phải xuống chơi ở UEFA Cup.

Fiorentina xuất sắc, nhưng vì dính Calciopoli nên lỡ hẹn với Champions League

3
Milan hai tay dâng Scudetto cho kình địch Inter

Đội bóng cuối cùng phải nhận hình phạt nặng nề trong vụ Calciopoli là AC Milan. 30 điểm bị tước bỏ cũng là hình thức kỷ luật mà ban tổ chức dành cho đội bóng áo sọc đỏ đen, tương tự như Lazio và Fiorentina.

Nếu không phải bị mất quá nhiều điểm ở mùa 2005/06, Milan chắc chắn vô địch Serie A. Tuy nhiên, cuối cùng Inter là đội hưởng lợi. Kình địch của Milan đang từ vị trí thứ 2 đã vươn lên giành Scudetto với 76 điểm.

Điều an ủi duy nhất cho Milan là họ vẫn kết thúc mùa giải 2005/06 ở vị trí thứ 3 tại Serie A. Nhờ đó, đội bóng áo sọc đỏ đen giành vé dự Champions League mùa kế tiếp. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra. Milan giũ bùn đứng dậy và giành ngôi Quán quân châu Âu, sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool ở trận chung kết.

4
Leeds từng nhận hình phạt bị tước 15 điểm

Nỗi buồn của Leeds mùa 2007/08

Mùa giải 2007/08 bắt đầu với Leeds United theo cách chẳng giống ai. Họ bị trừ 15 điểm trước vạch xuất phát do vấn đề tài chính. Những khó khăn về tiền bạc cũng khiến đội bóng của HLV  Dennis Wise bước vào mùa giải mới mà không có bất kỳ sự tăng cường lực lượng nào. 

Nhưng khó khăn đã không làm cho Leeds chùn bước. Họ trải qua nhiều giai đoạn thăng hoa ở giải hạng Nhì mùa bóng 2007/08 và cán đích ở vị trí thứ 5. Tuy sau đó vào đến chung kết play-off, nhưng Leeds vẫn không thể giành quyền lên chơi tại giải hạng Nhất. Ở trận chiến cuối cùng, họ thất bại trước Doncaster Rovers.

Từ một đội bóng từng gây tiếng vang tại giải Ngoại hạng Anh, Leeds đã phải trải qua hơn 1 thập kỷ lặn ngụp ở các giải hạng dưới. Mãi đến mùa 2019/20, dưới sự dẫn dắt của HLV tài năng Marcelo Bielsa, Leeds mới vô địch giải hạng Nhất qua đó giành quyền trở lại chơi bóng ở Premier League.

5
Juventus vắng bóng ở các Cúp châu Âu

Juve từng bị giáng tụt hạng trong vụ Caciopoli như đã đề cập ở đầu bài viết này, nhưng họ “đánh chết không chừa cái nết”. Ở mùa 2022/23, đội bóng thành Turin một lần nữa dính vào bê bối liên quan đến các hoạt động chuyển nhượng.

Ban đầu, người ta yêu cầu xử Juve thật nặng vì đã có “tiền án”. Nhưng sau đó, tất cả thành viên trong hội đồng xét xử đều thống nhất rằng, mức án phạt trừ 10 điểm là đủ mang tính chất răn đe. Tuy nhiên, đó cũng là mất mát vô cùng lớn đối với Juve.

Đang từ đội bóng đủ điều kiện giành vé dự Champions League, Juventus rơi thẳng xuống vị trí thứ 7 tại bảng xếp hạng. Nghĩa là điểm số đó chỉ đủ cho họ tham dự UEFA Conference League mùa kế tiếp. Nhưng điều tồi tệ chưa dừng lại. UEFA sau đó quyết định không cho Juve góp mặt ở đấu trường Conference League.

VIDEO bàn thắng Italia vs Bắc Macedonia: 5-2 (Vòng loại EURO 2024)

 

 

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x