Bóng Đá Plus trên MXH

Carlos Alcaraz mất trắng 2,4 triệu USD vì luật ít người biết của ATP

45 phút trước
Carlos Alcaraz vừa kết thúc mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp với vị trí số một thế giới, nhưng tay vợt 22 tuổi vẫn phải chấp nhận mất tới 2,4 triệu USD (1,8 triệu bảng) tiền thưởng vì một quy định ít người biết trong hệ thống thi đấu ATP.

    Alcaraz mất 2,4 triệu USD vì bỏ lỡ 2 giải Masters 1000

    Alcaraz dẫn đầu bảng Bonus Pool với 4.420 điểm, quỹ thưởng trị giá 21 triệu USD được chia cho 30 tay vợt đạt thành tích tốt nhất tại các giải Masters 1000 và ATP Finals. 

    Nếu dự đủ các giải Masters 1000 trong mùa, Alcaraz có thể nhận 4,8 triệu USD (3,6 triệu bảng). Tuy nhiên, luật ATP quy định rõ: mỗi giải Masters 1000 vắng mặt vì rút lui hoặc chấn thương sẽ bị trừ 25% tiền thưởng, tối đa 3 giải. Bỏ lỡ 4 giải trở lên đồng nghĩa mất sạch phần thưởng.

    Trong mùa vừa qua, Alcaraz đã không dự Canada Open vào mùa Hè và Shanghai Open vào mùa Thu. Vì vậy, anh chỉ nhận được đúng một nửa số tiền đáng lẽ thuộc về mình, tức 2,4 triệu USD. Tay vợt người Tây Ban Nha không bị trừ điểm ở Madrid Open do vẫn tới Madrid để thực hiện các nghĩa vụ với giải theo quy định ATP.

    Dù mất tiền thưởng, Alcaraz vẫn khép lại năm 2024 rực rỡ: vào 11 trận chung kết, giành 8 danh hiệu, trong đó có hai Grand Slam – Roland Garros và US Open. Mùa giải giúp anh củng cố vị thế là ngôi sao số một của làng quần vợt hiện tại.

    Cả Alcaraz và Sinner đều bị mất khá nhiều tiền

    Trái ngược với Alcaraz, Jannik Sinner, người đứng thứ hai ở Bonus Pool với 3.850 điểm, sẽ ra về trắng tay. Nguyên nhân là tay vợt 24 tuổi bỏ lỡ tới 4 giải Masters 1000: Indian Wells, Miami, Madrid và Canada, đồng nghĩa bị cắt toàn bộ tiền thưởng theo luật.

    Sinner thời gian qua liên tục chỉ trích hệ thống phân phối lợi nhuận của quần vợt, đặc biệt là ở các Grand Slam. Phát biểu với The Guardian vào tháng 10, tay vợt người Ý bày tỏ thất vọng: “Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận tốt với Roland Garros và Wimbledon, nhưng họ nói rằng không thể xử lý các đề xuất về phúc lợi cho vận động viên cho đến khi những vấn đề khác được giải quyết. Các giải Grand Slam là nơi tạo ra doanh thu lớn nhất, và chúng tôi chỉ yêu cầu sự đóng góp công bằng cho phúc lợi, như lương hưu hay chăm sóc y tế, cùng mức thưởng phản ánh đúng doanh thu”.

    Trong khi ATP liên tục lý giải rằng hệ thống Bonus Pool nhằm khuyến khích các ngôi sao thi đấu đầy đủ, thì câu chuyện của Alcaraz và Sinner lại nêu bật một thực tế: luật thưởng – phạt nghiêm ngặt của ATP có thể khiến tay vợt mất hàng triệu USD chỉ vì vài giải đấu vắng mặt.

    BONGDAPLUS (tổng hợp) • 45 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay