
Alcaraz gần đây đã kết thúc lịch trình chính thức năm 2025 của mình với tư cách là tay vợt số 1 thế giới của ATP. Anh có quyền tự hào với thành tích 71 trận thắng và 8 danh hiệu. Hai trong số đó là các chức vô địch Grand Slam, nâng tổng số danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của anh lên con số 6.
Tuy mùa giải 2025 của Alcaraz đã kết thúc, nhưng thực tế thì anh lại vẫn chưa nghỉ ngơi hoàn toàn. Lý do là bởi Alcaraz đã cam kết tham gia hai sự kiện biểu diễn sắp tới. Sự kiện bao gồm các trận đấu đơn với Frances Tiafoe (tay vợt hai lần vào bán kết US Open), và gặp Joao Fonseca (ngôi sao trẻ người Brazil) một ngày sau đó.

Đáng chú ý, Alcaraz đã rút lui khỏi đội tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết Davis Cup tuần trước do chấn thương gân kheo phải. Bản thân anh là một trong số nhiều tay vợt từng phàn nàn về lịch thi đấu bất hợp lý trong môn tennis. Anh cho rằng các giải đấu thường kéo dài quá lâu, đòi hỏi sự cam kết quá mức từ các vận động viên và khôn có quãng thời gian nghỉ ngơi hợp lý.
Chính bởi thế nên việc Alcaraz đang chấn thương mà vẫn chuẩn bị sang Mỹ phục vụ khán giả đã khiến không ít người bất ngờ. Được hỏi tại sao lại làm như vậy, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha cho hay: "Việc mọi người thắc mắc về tôi cũng là hoàn toàn thôi. Tuy nhiên, họ không hiểu bản chất vấn đề, còn tôi là người trong cuộc nên nắm rất rõ".
"Về cơ bản thì các giải đấu chính thức rất khác so với những màn trình diễn đơn thuần. Khi dự giải, bạn phải tập trung cao độ cả về mặt thể chất lẫn tinh thần trong suốt một tuần rưỡi. Trong khi đó, các trận giao hữu chỉ diễn ra trong ngày và không đặt nặng yếu tố thắng thua. Bước vào những trận đấu này, bạn chỉ cần khởi động, thi đấu nhẹ nhàng và hầu như không tiêu tốn thể lực. Trong bối cảnh như vậy thì rất ít khả năng người chơi bị chấn thương hay kiệt sức", Alcaraz kết luận.



















-ngay-27-11-20.jpg)


