Jannik Sinner được cho là sẽ tập trung thi đấu ở Vienna Open và ATP Finals thay vì tiếp tục lịch trình dày đặc. Giải Vienna Open sẽ diễn ra vào cuối tháng 10, trong khi ATP Finals khởi tranh tại Turin từ ngày 9/11. Quyết định này đồng nghĩa Sinner sẽ khép lại mùa giải 2025 mà không có danh hiệu ATP Masters 1000 nào.
Sự vắng mặt của Jannik Skinner sẽ khiến ĐT Ý gặp nhiều khó khăn ở giải Davis Cup. Lúc này, Sinner là nhân tố chính mang về nhiều chiến thắng cho đội nhà. Năm ngoái, anh giúp Ý vượt qua Hà Lan 2-0 khi đánh bại Tallon Griekspoor, nâng tổng thành tích của mình lên 18 trận và chỉ thua 3 trong số đó. Tuy nhiên, với chấn thương gặp phải tại Shanghai Masters, khả năng anh tham dự Davis Cup năm nay là rất thấp.
Cựu tay vợt Ý, Paolo Bertolucci cho rằng Sinner nên tính toán tốt hơn và cần phải có sự điều chỉnh cũng như nâng cao sức mạnh thể chất: “Cậu ấy hơi yếu. Có quá nhiều vấn đề nhỏ xung quanh thể lực của Sinner. Rõ ràng, cậu ấy không có thể lực bền bỉ như Djokovic hay Alcaraz. Nhưng chúng ta cũng không nên quá lo lắng, vì dù sao nước Ý vẫn đang sở hữu tay vợt số 2 thế giới”.
Bertolucci đồng thời chỉ trích lịch thi đấu quá dày của Sinner, đặc biệt là việc tham dự China Open tại Bắc Kinh ngay trước thềm giải Master ở Thượng Hải: “Một tháng rưỡi thi đấu liên tục có phù hợp không? Mọi thứ chỉ vì điểm số, thứ hạng, ngôi số 1… nhưng thế liệu có đáng”.
Năm 2025 là một hành trình nhiều biến động với Sinner. Anh khởi đầu rực rỡ với danh hiệu Australian Open thứ hai, nhưng sau đó bị cấm thi đấu 3 tháng vì doping. Trở lại sau án phạt, Sinner thua Alcaraz ở trận chung kết Roland Garros, nhưng sau đó đã phục thù thành công tại Wimbledon.
Dù không tham gia Paris Masters và Davis Cup nhưng Jannik Sinner vẫn sẽ góp mặt tại 6 Kings Slam - giải đấu biểu diễn ở Saudi Arabia có thể giúp anh kiếm tới 6 triệu bảng, trước khi hướng đến ATP Finals - nơi anh hy vọng kết thúc năm bằng danh hiệu danh giá này.