Nadal cán mốc 6.000 ngày liên tiếp ở top 10 thế giới

Nhật Quang
08:40 ngày 01-10-2021
Kể từ ngày đầu tiên lọt vào top 10 bảng xếp hạng ATP, cho đến nay, Rafael Nadal đã có 6.000 ngày liên tiếp không rớt khỏi nhóm này.
Nadal cán mốc 6.000 ngày liên tiếp ở top 10 thế giới

Tay vợt 35 tuổi hiện cũng đang giữ kỷ lục số tuần liên tiếp ở top 10 thế giới với 836 tuần. Ở thời điểm Rafael Nadal lần đầu tiên lọt vào top 10 ATP - ngày 25/4/2005, Novak Djokovic mới lần đầu ra mắt giải Grand Slam.

Giành chức vô địch Barcelona Open 2005 (ảnh trên), Nadal lúc đó 18 tuổi đã nhảy từ vị trí thứ 11 lên số bảy thế giới. Và kể từ đó đến nay, tay vợt Tây Ban Nha đã có 6.000 ngày liên tiếp ở trong top 10 thế giới. Chỉ sáu tuần sau thời điểm lịch sử đó, Nadal đã có Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp ở Roland Garros 2005.

Đầu tháng 11 năm ngoái, chủ nhân 20 Grand Slam đã xô đổ kỷ lục nhiều tuần liên tiếp nằm trong top 10 bảng xếp hạng ATP của huyền thoại Jimmy Connors - người hiện đứng thứ hai trong danh sách với 789 tuần. Lần lượt xếp ở dưới là các tên tuổi Roger Federer (734 tuần), Ivan Lendl (619 tuần) và Pete Sampras (565 tuần).

Nadal hiện giữ kỷ lục vô địch Roland Garros nhiều nhất với 13 lần

Dù phải sớm chia tay mùa giải 2021 vào tháng trước do chấn thương bàn chân, Nadal vẫn có khả năng tiếp tục nằm trong top 10 bảng điểm ATP trước khi trở lại từ đầu mùa giải mới 2022. Tay vợt 35 tuổi hiện xếp thứ 6 với 5.815 điểm. Điều đó có nghĩa Nadal sẽ chỉ bị văng khỏi top 10 nếu cả năm tay vợt xếp dưới anh tích lũy được nhiều hơn số điểm trên, trong khi mùa giải năm nay không còn nhiều giải đấu.

"Tôi vẫn đam mê những gì mình đang làm. Tôi hạnh phúc và may mắn khi được chơi trên sân đấu sở trường của mình, và tôi muốn tiếp tục tận hưởng điều đó và cho bản thân cơ hội để tiếp tục thi đấu tốt", Nadal chia sẻ ở Roland Garros 2021 - nơi anh thua Djokovic ở bán kết.

Thời điểm lần đầu Nadal lọt vào top 10 thế giới - ngày 25/4/2005
- Big 3 mới chỉ có 3 danh hiệu Grand Slam. Hiện tại, bộ ba này (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic) đã giành được tổng cộng 56 Grand Slam.
- Nadal chỉ có 5 danh hiệu ATP, con số hiện tại bây giờ là 88 chức vô địch.
- Các tài năng trẻ hiện tại như Emma Raducanu và Leylah Fernandez lúc đó mới lên 2 tuổi.
- Coco Gauff và Carlos Alcaraz khi đó mới 1 tuổi.
- YouTube mới 2 tháng tuổi
- Twitter chưa ra đời
- Ông Barack Obama bước vào nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên mới được vài tháng. 
- Bản ballad tình yêu "Candyshop" của nam ca sĩ 50 Cent đang dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x