Roger Federer đã đến ga cuối của chuyến tàu tốc hành

Thạch Long
08:20 ngày 16-10-2021
Ba ca phẫu thuật đầu gối trong hơn 1 năm khiến Roger Federer không thể chiến đấu như anh đã từng. "Tàu tốc hành" Thụy Sĩ đang lăn bánh tới những nhà ga cuối cùng của sự nghiệp, và năm 2022 nhiều khả năng sẽ là lần cuối chúng ta được chứng kiến FedEx thi đấu.
Roger Federer & Ga cuối của tàu tốc hành

1,5 năm, 3 ca phẫu thuật

Roger Federer phát hiện chấn thương đầu gối vào năm 2019. Dù đã từng vượt qua rất nhiều chấn thương nhưng có lẽ FedEx không thể ngờ rằng chấn thương, này lại hành hạ anh lâu đến vậy. Kể từ năm 2019 đến nay, Federer chỉ mới dự vỏn vẹn 5 giải đấu, và trong 5 giải đấu mà FedEx may mắn tham dự, anh cũng chỉ thắng tổng cộng 10 trận.

Sau khi bị Hubert Hurkacz loại ở Wimbledon mới đây, Federer đã có những phát biểu vô cùng tâm trạng và nghẹn ngào. Anh thậm chí suy sụp nói rằng “đây có thể là lần cuối cùng tôi tham dự Wimbledon, tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức”.

Không khó để lý giải sự tuyệt vọng của Federer. Wimbledon là giải Grand Slam mà FedEx yêu thích nhất, nhưng anh đã bị tiễn khỏi giải đấu này bằng một set thua trắng 0-6 trước Hubert Hurkacz. Đối với Federer thì đây là nỗi tủi hổ lớn. 

Không lâu sau đó, Federer thông báo chuẩn bị trải qua ca phẫu thuật đầu gối thứ 3 chỉ trong 1,5 năm. Đó là “trận chiến” cuối cùng của FedEx, với hy vọng có thể trở lại thi đấu vào năm 2022 – năm mà tất cả đều dự đoán, Tàu tốc hành sẽ chính thức dừng lại.

Lần gần nhất NHM được nhìn thấy Federer là vào ngày 25/9 vừa qua. Anh được mời tới nhà thi đấu DT Garden (Boston, Mỹ) để dự lễ quảng bá giải đấu Laver Cup. Hôm đó mới là lần đầu tiên sau 80 ngày Federer xuất hiện trước công chúng. Rất nhiều fan của FedEx lo lắng khi tay vợt Thụy Sĩ thậm chí phải dùng tới nạng mới tiến được vào sân đấu.

Khi được hỏi về thời điểm anh trở lại thi đấu, Federer tỏ ra trầm ngâm và thừa nhận rằng: “Tôi cũng không biết chính xác. Sau Wimbledon, tôi có ngồi với gia đình của mình để đánh giá tình hình. Tôi muốn lắng nghe ý kiến của mọi người. Tuy nhiên, khát vọng chiến đấu của tôi vẫn còn. Nếu tôi không còn cảm thấy buồn bã khi thua trận, có nghĩa là tôi đã hết động lực, có lẽ tôi nên nghỉ hưu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đau khi thua trận”.

Roger Federer đang cố gắng trở lại Wimbledon 2022 lần cuối trong sự nghiệp ở tuổi 40

40 tuổi ở môn tennis bằng 65 tuổi ở ngành nghề khác

Roger Federer (40 tuổi) đang là tay vợt già nhất của làng quần vợt đỉnh cao vào thời điểm hiện tại. Vào lúc này, do đang giành được số Grand Slam đúng bằng Rafael Nadal và Novak Djokovic (20 danh hiệu), Federer có lý do chính đáng để cắn răng tiếp tục cuộc chơi.

Qua những phát biểu của FedEx và suy luận của báo chí, rất có thể Tàu tốc hành đang dồn toàn bộ sức lực để trở lại tại Wimbledon 2022. Đó sẽ là giải Grand Slam cuối cùng trong sự nghiệp của anh, là giải đấu FedEx sẽ đốt cạn những nguồn năng lượng cuối cùng cho Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp.

Và để chạm tới giấc mơ này, Federer sẵn sàng biến mất khỏi làng quần vợt trong một vài tháng tiếp theo để “sạc” cho thật đầy pin trước khi bùng cháy lần cuối.

Huyền thoại John McEnroe mới đây đã phát biểu rằng, riêng việc Federer có thể chinh chiến đến tuổi 40 đã là một điều thần kỳ. “Thành thật mà nói, 40 tuổi trong làng tennis phải tương đương với 65 tuổi ở những ngành nghề khác. Tôi nghĩ Roger tự đánh giá được sức lực của mình. Cậu ta sẽ kết thúc sự nghiệp theo cách cậu ta mong muốn”.

Theo trang Perfect-tennis, Roger Federer đã đăng ký tham dự 2 giải đấu tại Stuttgart và Halle năm 2022. Đây là 2 giải diễn ra trên sân cỏ với mục đích chạy đà cho Wimbledon. FedEx sẽ không đặt nặng thành tích ở 2 giải đấu này mà chỉ coi nó là bước đệm để anh trở lại phong độ tốt nhất trước thềm Grand Slam cuối cùng. 

Ngoài 2 giải đấu kể trên, Federer còn dự định sẽ tham dự một số trận đấu mang tính chất biểu diễn sau khi bình phục, trong đó có một sự kiện mang tên Match in Africa vào năm tới. FedEx đang tận dụng tất cả những cơ hội có thể để kết thúc sự nghiệp đầy hào quang của mình một cách vinh quang nhất có thể. 

Roger Federer sẽ văng khỏi Top 10
Trên BXH ATP cập nhật vào ngày 4/10 vừa qua, Roger Federer đang xếp thứ 9. Tuy nhiên, gần như chắc chắn tay vợt huyền thoại này sẽ văng khỏi Top 10 trong lần công bố BXH sắp tới. Đó sẽ là lần đầu tiên sau gần 5 năm FedEx bật khỏi Top 10 tay vợt mạnh nhất thế giới. Lần gần nhất anh ở ngoài Top 10 là vào ngày 16/1/2017 (thứ 17). Federer hiện đang là tay vợt nhiều tuổi nhất trong Top 100 ATP.

Federer khó bình phục trước thềm Úc mở rộng
Dù còn 3 tháng nữa Úc mở rộng mới khởi tranh, tuy nhiên theo đại diện của Roger Federer thì tay vợt người Thụy Sĩ gần như không thể bình phục trước thềm giải Grand Slam trên đất Úc. Trong một đoạn video được Federer tự quay để tải lên mạng xã hội, anh thậm chí còn hé lộ rằng, bản thân hiện tại vẫn “chưa đi lại được bình thường”. Úc mở rộng là giải Grand Slam yêu thích thứ nhì của FedEx. Anh từng 6 lần đăng quang tại đây. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x