Đây là mức thưởng cao nhất trong lịch sử các giải đấu tennis chuyên nghiệp toàn cầu, vượt qua cả Wimbledon, nơi Jannik Sinner và Iga Swiatek chỉ nhận được 3 triệu bảng (khoảng 4 triệu USD) khi đăng quang vào tháng 7 vừa qua.
Theo thông báo từ Liên đoàn Quần vợt Mỹ (USTA), giải đấu năm nay sẽ khởi tranh vào ngày 18/8 và kết thúc với hai trận chung kết đơn nam, đơn nữ vào các ngày 6 và 7/9. Tổng quỹ tiền thưởng của US Open 2025 cũng đạt con số kỷ lục: 90 triệu USD - tăng 20% so với mức 75 triệu USD của năm 2024, vốn đã là con số cao nhất lịch sử vào thời điểm đó.
Mức thưởng dành cho nhà vô địch tăng mạnh 39% so với năm ngoái, khi Jannik Sinner và Aryna Sabalenka chỉ nhận được 3,6 triệu USD mỗi người. Không chỉ riêng hai nội dung đơn, giải đấu còn hào phóng với các tay vợt ở vòng ngoài: mỗi người lọt vào vòng chính được nhận 110.000 USD, trong khi các cặp đôi ở nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ sẽ nhận 1 triệu USD nếu đăng quang.
Ban tổ chức US Open cho biết, họ đã tính toán để mức tăng tiền thưởng ở tất cả các vòng, tất cả nội dung đều ở mức hai con số phần trăm so với năm 2024. Đồng thời, phần thưởng cũng được điều chỉnh để ưu ái hơn cho các tay vợt tiến sâu ở nhánh đơn, điều được giới chuyên môn đánh giá là “vừa tạo động lực thi đấu, vừa tôn vinh sự bền bỉ và xuất sắc ở đẳng cấp cao”.
Bên cạnh tiền thưởng, US Open 2025 cũng hỗ trợ mạnh tay cho các tay vợt về hậu cần. Mỗi người tham dự vòng chính hoặc vòng loại sẽ được trợ cấp 1.000 USD tiền di chuyển, được bố trí hai phòng tại khách sạn chính thức (hoặc nhận 600 USD/ngày nếu ở ngoài). Ngoài ra, ban tổ chức còn tài trợ chi phí căng dây cho tối đa 5 cây vợt ở mỗi vòng.
Với sự hậu đãi lớn chưa từng có, US Open 2025 không chỉ trở thành tâm điểm chú ý về chuyên môn mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới về quyền lợi cho VĐV, khẳng định vị thế hàng đầu của giải đấu này trong làng quần vợt đỉnh cao.