5 võ sỹ UFC sẵn sàng thách đấu khi Mayweather tái xuất

Cẩm Chi
10:11 ngày 28-07-2020
Trả lời Bleacher Report, Floyd Mayweather cho biết anh đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho màn tái xuất, dự kiến vào cuối năm nay khi đỉnh dịch Covid-19 đi qua. Tuy nhiên, Mayweather sẽ không quay lại sàn boxing mà muốn thử sức ở môn võ tự do UFC, nơi nhiều võ sỹ đang đánh tiếng muốn “giao lưu” với ông hoàng quyền Anh này.
5 võ sỹ UFC sẵn sàng thách đấu khi Mayweather tái xuất
Conor McGregor

Võ sỹ người Ireland, một huyền thoại ở các thể loại võ tự do khẳng định Mayweather vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao. “Còn rất lâu nữa, Mayweather mới có thể giải nghệ hoàn toàn. Anh ta đủ sức chiến đấu ở nhiều mặt trận khác nhau trong 5 năm tới. Tôi tin rằng, hai chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau tại một sân khấu lớn, trong tương lai rất gần thôi”, McGregor tiết lộ trên Give Me Sport. 

Thậm chí, nhằm chuẩn bị cho màn so găng kinh điển này, McGregor đang làm việc với một ban huấn luyện trong boxing bởi vốn dĩ, các võ sỹ UFC thường thiếu đi tính chiến thuật và kỷ luật trong thi đấu. 

Khabib Nurmagomedov

Một năm sau khi Mayweather lần đầu tuyên bố giải nghệ, Nurmagomedov đánh bại “độc cô cầu bại” McGregor tại UFC và đó là lý do khiến Mayweather đặc biệt hứng thú với ý tưởng so găng cùng tay đấm người Nga. Hơn năm qua, hai người liên tục nhắn tin, trao đổi qua Internet nhằm tìm ra giải pháp hợp lý nhất. 

Dana White, người đứng đầu UFC thậm chí đang liên lạc với các nhà tổ chức ở Saudi Arabia để tổ chức trận đánh thế kỷ này, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2021. Tuy nhiên, Nurmagomedov chỉ đồng ý tham gia nếu trận đánh được tổ chức dưới dạng “money game”, hoàn toàn là vấn đề tiền bạc chứ không muốn tính đây là trận đánh chính thức, ảnh hưởng vào thành tích chung. 

Trong khi đó, Mayweather thoải mái trước tất cả các lựa chọn nhưng yêu cầu rõ ràng, chỉ khi nào nhận được 240 triệu usd mới lên sàn. Mặt khác, Mayweather còn mạnh miệng tuyên bố Nurmagomedov “chưa có cửa” đấu võ với mình vì cho rằng, Nurmagomedov thiếu nhiều kỹ năng thực chiến cơ bản. 

Jorge Masvidal 

Năm 2019 chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Masvidal, võ sỹ UFA hạng bán trung khi anh lần lượt đánh bại Darren Till, Ben Askren và Nate Diaz. Nhờ thành tích đó, tên tuổi của Masvidal bay xa và nhiều nhà tổ chức bắt đầu chú ý tới tay đấm 35 tuổi này. 

Trên TMZ Sport, Masvidal cam kết trong trường hợp nhận được lời đề nghị xứng đáng, anh sẵn sàng giảm cân, từ mức 77 xuống 70kg để phù hợp với thể trạng, thể hình của Mayweather, võ sỹ quyền anh được phân loại hạng trung. 

“Tôi đấm bốc hay hơn Mayweather là cái chắc. Tôi là một VĐV có kỹ năng toàn diện, được rèn luyện để chiến đấu hàng chục hiệp đấu liên tiếp. Sẽ không có chuyện tôi gục ngã ở hiệp 8 hay hiệp 9. Mayweather đánh với tôi sẽ hiểu sức mạnh của tôi khủng khiếp tới nhường nào”,  Masvidal gửi lời thách đấu tới Mayweather. 

Dustin Poirier

Từng là bại tướng dưới tay McGregor & Nurmagomedov nhưng không vì thế mà cựu vô địch UFC hạng nhẹ từ bỏ các mục tiêu lớn lao hơn trong sự nghiệp.  

Là một thành viên tư vấn quan trọng cho White trong kế hoạch lấn sân sang quyền anh, Poirier đã nhiều lần nhấn mạnh một võ sỹ toàn diện là võ sỹ có thể thi đấu ở nhiều nội dung, bộ môn khác nhau. Mới nhất, Poirier cũng từ chối cơ hội tham dự hiệp hội boxing nghiệp dư Mỹ vì không muốn đeo mũ bảo hộ và tự tin với thực lực cá nhân: “Tôi sẽ sớm ra mắt boxing nhà nghề”, Poirier trả lời tờ Telegraph. 

Hiện tại, McGregor đang nỗ lực giành lại vị thế vốn có tại UFC trong khi Nurmagomedov cũng lo trăm công nghìn việc bảo vệ đai vô địch. Vì thế, Poirier là gương mặt sáng giá, đủ tầm so găng với Mayweather. 

T.J. Dillashaw

Cựu vô địch UFC hạng gà đang thụ án cấm thi đấu 2 năm do dương tính với doping sau kết quả kiểm tra ở trận đánh với Henry Cejudo hồi tháng 1 năm ngoái. 

Nhưng trong thời gian rảnh, Dillashaw, 34 tuổi người Mỹ lại dành nhiều thời gian bên cạnh Vasyl Lomachenko (Ukraina), ba lần vô địch quyền Anh thế giới. Chính những ngày tập luyện, chia sẻ các góc nhìn với Lomachenko khiến Dillashaw bắt đầu quan tâm, tìm hiểu nhiều hơn về boxing. 

Trên ESPN, Dillashaw giải thích động cơ thi đấu của Mayweather là không lành mạnh và anh cần phải ra tay “trừng trị”. “Anh ta muốn so găng với các võ sỹ UFC chỉ vì muốn chứng tỏ với thế giới, UFC chẳng là gì khi so với boxing. Nhưng tôi sẽ chứng minh điều ngược lại”, Dillashaw phát đi thông điệp. 

Đàn em chê Mayweather “hèn” 
Oscar Valdez, nhà vô địch boxing bất bại tại hạng lông chỉ trích Mayweather đã tạo ra những tiền lệ cực xấu cho thế hệ VĐV sau này. “Anh ta chỉ thi đấu khi biết chắc đối thủ yếu hơn và mình nắm nhiều cơ hội thắng. Tại sao phải cố gắng bất bại bằng mọi giá? Để được khen là độc cô cầu bại hay trở thành vĩ nhân ư? Tôi không nghĩ tới thất bại, cũng chẳng sợ nó. Nếu bản thân đã cố hết sức nhưng vẫn thua, chẳng có gì để tiếc cả”, Valdez gọi Mayweather là kẻ hèn nhát. 

Mayweather ủng hộ Mike Tyson đi kiếm tiền 
Trước thông tin Mike Tyson tái xuất vào ngày 12/9 tới trong trận đánh biểu diễn gặp Roy Jones Jr tại Las Vegas, Mayweather lập tức bày tỏ sự ủng hộ, hy vọng Mike Tyson có thể thường xuyên tham gia các hoạt động boxing phục vụ khán giả. “Những trận đánh đó đặt yếu tố giải trí lên hàng đầu, không căng thẳng và tiền thưởng từ các bên là rất cao. Mike nên cân nhắc nghiêm túc theo đuổi công việc này, vì ông ấy xứng đáng”, Mayweather nói với tờ Mirror. 

XEM THÊM

Những ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới ngủ thế nào?

Trải nghiệm 'cách ly tập trung' đáng nhớ của dàn sao NBA

Lewis Hamilton & bộ sưu tập 'bóng hồng' hoành tráng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x