Trong bài viết "Vua cờ tướng mới đã xuất hiện Lại Lý Huynh thắng Doãn Thăng để giành danh hiệu thế giới đầu tiên" trên trang Baijiahao, tác giả Tiểu Phạm Lễ đổ lỗi cho hai VĐV đại diện Trung Quốc với lời lẽ mạnh mẽ và chua cay: "Nếu Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm hay những kỳ vương khác có mặt ở đó, nỗi ô nhục này đã không xảy ra. Trình độ hai kỳ thủ Trung Quốc tại giải này kém xa các tiền bối. Thua một giải như vậy thật đáng xấu hổ. Ba năm trước, chẳng ai nghĩ chúng ta lại thua một kỳ thủ tới từ Việt Nam".
Tác giả nhấn mạnh "Do các kỳ vương vắng mặt, những ngôi sao đang lên phải vật lộn để tạo ra sự khác biệt. Chiếc cúp bị mất này như một lời cảnh tỉnh cho làng cờ Trung Quốc".
Chưa hết, tác già còn ám chỉ lệnh cấm quá nặng của Liên đoàn cờ tướng Trung Quốc dành cho 43 cao thủ cờ tướng vì mua bán độ, trong đó có một loạt cựu vô địch thế giới như Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm hay Từ Siêu. Trong số này, Thiên Nhất được coi là Vua cờ tướng, khi đứng số một Trung Quốc liên tiếp 10 năm cho tới khi bị bắt giam. Anh đang thụ án tù 2 năm, 9 tháng, cùng Hâm Hâm, Hồng Trí hay Từ Siêu.
Vì thế, Trung Quốc cải tổ nền cờ tướng, trao cơ hội cho những kỳ thủ trẻ. Doãn Thăng, 20 tuổi và Mạnh Phồn Duệ, 17 tuổi, đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để dự giải thế giới năm nay. Tác giả không phủ nhận Lý Huynh rất giỏi, vì từng đánh ngang ngửa kỳ vương Mạnh Thần ở trận chung kết kỳ trước tại Texas (Mỹ) vào năm 2023 nhưng ông cũng lập luận rằng: "Doãn Thăng vẫn phải chịu một phần trách nhiệm khi đánh mất chức vô địch quan trọng nhất".
Truyền thông Trung Quốc còn cho rằng vụ mua bán độ của các kỳ vương Trung Quốc có nguyên nhân từ đấu đá nội bộ. Kỳ vương Liễu Đại Hoa và học trò Đảng Phỉ nằm trong nhóm kỳ thủ đã đấu tố Thiên Nhất và đồng phạm. Từ đó, cơ quan chức năng phanh phui ra một đường dây mua bán độ phủ bóng rộng khắp kỳ đàn Trung Quốc.
Giải cờ tướng vô địch thế giới 2025 diễn ra từ 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong đó nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam có 51 kỳ thủ. Các VDDV thi đấu 9 ván, hệ Thụy Sĩ, tính điểm. Nhưng sau 8 vòng, hai kỳ thủ có thành tích tốt nhất vào chung kết, là Lý Huynh và Doãn Thăng. Lý Huynh không chỉ là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch, còn làm nên lịch sử cho những nền cờ ngoài Trung Quốc. Từ khi giải cờ tướng thế giới ra đời năm 1990, ngôi vô địch luôn thuộc về các kỳ thủ Trung Quốc. 18 lần tổ chức, 18 lần chức vô địch ở lại với nước chủ nhà.