Bật mí về người tạo ra những chiếc đai vô địch

Thạch Long
09:05 ngày 09-10-2021
Đai vô địch là biểu chứng cho thành công và vinh quang của các võ sĩ quyền Anh nói riêng và nhiều môn võ thuật khác nói chung. Tuy nhiên, ai là người đã tạo ra những chiếc đai được đeo bởi Mike Tyson, Evander Holyfield, Oscar De La Hoya… Cùng tìm hiểu về nhân vật bí ẩn này.
Bật mí về người tạo ra những chiếc đai vô địch

Tác giả của những chiếc đai huyền thoại

Đai vô địch là thứ mà bất kỳ VĐV đấm bốc nào cũng sẽ lưu giữ suốt cuộc đời. Nó là biểu chứng thành công, là kỷ vật lưu trữ, là niềm tự hào, là thành quả của máu và nước mắt. 

Theo sử sách ghi lại, việc trao đai cho người chiến thắng trong một trận đấu bốc nói riêng và võ thuật nói chung có lịch sử lên tới 210 năm. Chiếc đai đầu tiên được trao thuộc về tay bốc Tom Cribb. Sau khi đánh bại một nô lệ người Mỹ tên Tom Molineaux, ông được Vua George III trao tặng một chiếc đai làm bảo chứng cho chiến thắng.

Ban đầu những chiếc đai vô địch được làm khá đơn giản. Nó trông giống một chiếc dây lưng bình thường với điểm nhấn tập trung vào phần mặt đai. Càng về sau, những chiếc đai càng bắt mắt và sang trọng hơn, đặc biệt là những chiếc mặt đai được thiết kế vô cùng cầu kỳ.

Chiếc đai mà Floyd Mayweather đang đeo trên người do ông Sahaghian làm ra.

Ít ai biết rằng suốt nửa thế kỷ qua, những chiếc mặt đai mà các tay bốc nổi tiếng như Mike Tyson, Evander Holyfield, Oscar De La Hoya, Mayweather, Manny Pacquiao… giữ gìn cẩn thận đều được làm bởi một nhân vật tên là Ardash Sahaghian. 

Mối lương duyên giữa Ardash Sahaghian và những chiếc đai vô địch xứng đáng được dựng thành một bộ phim. Ardash Sahaghian là người Romania. Ông từng là một tù nhân chính trị ở quê nhà. Sau khi thoát được giam cầm, Sahaghian cùng vợ chạy khắp thế giới. 

Ông từng tới Nam Phi, Brazil trước khi sang Mỹ và bắt đầu ổn định cuộc sống. Sahaghian là một thợ thuộc da lành nghề. Ông từng đóng giày, sản xuất các vật dụng bằng da. Dĩ nhiên với thân phận là một người nhập cư Mỹ, gia đình Sahaghian không có cửa hàng riêng. Ông phải đi làm thuê nhiều nơi rồi may mắn được nhận vào cửa hàng trang sức của Paul Valentino Sr – một fan cuồng của môn đấm bốc.

90 tuổi vẫn miệt mài làm đai

Đó là câu chuyện của những năm 1960. Vào thời điểm Sahaghian làm việc ở cửa hàng của ông Paul Valentino, ông rất nhiều lần chứng kiến ông chủ của mình nhận các đơn đặt hàng làm đai vô địch cho các võ sĩ quyền Anh. Sau nhiều lần quan sát thành phẩm, Ardash Sahaghian liều lĩnh đến gặp ông chủ và nói: “Tôi có thể làm được những chiếc đai đẹp hơn ông làm”.

Sahaghian hồi hộp chờ phản ứng của ông chủ. Nhưng ngài Paul không hề nổi giận mà còn nói: “Cầm lấy chìa khoá, thử làm một chiếc cho tôi xem”. Chiếc đai đầu tiên mà Sahaghian làm chỉ là một bản sao chép chiếc đai vô địch mà tay bốc Rocky Marciano từng đeo năm 1950. Tuy nhiên, mức độ tinh xảo và mỹ thuật của nó thật sự đã khiến Paul kinh ngạc. Kể từ thời điểm đó, ông Ardash Sahaghian bắt đầu đảm nhận công việc chế tác đai vô địch cho cửa hàng.

Ông Ardash Sahaghian, nghệ nhân đứng sau những chiếc đai vô địch

Trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1990, ông Ardash Sahaghian giành toàn bộ thời gian của mình để làm ra những chiếc đai. Ông làm việc 15 tiếng mỗi ngày, tạo ra hàng nghìn chiếc đai và sản phẩm của ông đã từng được đeo bởi rất nhiều tay bốc nổi tiếng như Mike Tyson hay Evander Holyfield. 

Ardash Sahaghian đã qua đời vào năm 2017 ở tuổi 95. Cho đến những năm cuối đời, ông vẫn làm việc. Cháu của ông, người đang kế thừa lại cửa hàng làm đai, Edward Majian cho biết, năm 90 tuổi, ông Sahaghian vẫn làm việc 4 buổi/tuần. Ông làm đai, còn vợ ông thì sơn lại mặt đai trong bếp. Đó cũng là năm mà thành phố New Jersey quyết định đưa tên ông là ngôi nhà huyền thoại của boxing, trên tư cách là thợ chế tác đai vô địch vĩ đại nhất.

Sau rất nhiều năm làm việc một cách âm thầm, cho đến khi ông Ardash Sahaghian quyết định trao lại sản nghiệp cho người cháu Edward Majian, thương hiệu Sartonk mới chính thức công phá thị trường. Báo chí và NHM dần biết nhiều hơn tới nhân vật đứng sau những chiếc đai vô địch đẹp mắt. Hiện tại cơ ngơi của ông Sahaghian vẫn đang phát triển và vẫn là địa chỉ tin cậy sản xuất ra những chiếc đai danh giá. 

Ông Sahaghian tự làm thủ công tất cả
Những chiếc đai dài tới 1,1 mét, nặng 4 kg đều được ông Ardash Sahaghian làm thủ công, dù có rất nhiều thiết bị máy móc hỗ trợ. Theo người cháu Edward Majian thì ông Sahaghian vẫn thường tỉ mẩn ngồi may từng đường kim bằng chiếc máy may thủ công đặt trong phòng làm việc. Công việc dù tốn rất nhiều thời gian nhưng theo anh Edward, thì nó thể hiện sự tôn trọng mà ông Sahaghian dành cho các VĐV đấm bốc.

Ông làm vô số nghề để mưu sinh
Trước khi được cả làng boxing biết tới trên tư cách là người làm ra những chiếc đai vô địch, ông Ardash Sahaghian từng làm rất nhiều nghề để kiếm sống. Ông từng bán hoa quả, làm thợ cắt cỏ. Trong thời gian lưu lạc ở Nam Phi, ông là công nhân trong một nhà máy. Khi sang tới Mỹ, việc đầu tiên ông làm là công nhân nhuộm trong nhà máy. Tuy nhiên, một chấn thương rất nặng đã khiến ông không thể đi lại trong nhiều tháng và phải nghỉ công việc này.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x