66% ngôi sao NBA đối mặt với nguy cơ phá sản
Ngày 14/10/2010, huyền thoại một thời của Liverpool, John Barnes khiến NHM ngỡ ngàng khi nộp đơn tuyên bố phá sản. Từng là một ngôi sao lớn của bóng đá Anh và kiếm không ít tiền thời còn chinh chiến, việc Barnes rơi vào tình trạng khánh kiệt là một cơn địa chấn. Paul Gascoigne cũng là một ví dụ kinh điển. Lối sống buông thả, nghiện ngập khiến huyền thoại của bóng đá Anh túng quẫn, nợ nần. Ông 2 lần phải tuyên bố phá sản vào các năm 2008 và 2011 sau khi bị cơ quan thuế vụ réo tên đòi nợ.
Những điển hình như John Barnes hay Gascoigne phản ánh rất chân thực tình trạng bấp bênh và nỗi hoảng sợ của các cầu thủ bóng đá nói riêng và VĐV thể thao nói chung sau ngày tuyên bố giải nghệ. Nếu đến những khối tài sản lên tới cả chục triệu bảng như của Barnes hay Gascoigne cũng có thể cạn kiệt thì dễ hiểu khi các VĐV cảm thấy hoang mang. Thực tế chứng minh, có tới 66% các ngôi sao NBA - những người có thu nhập bình quân cao nhất lang thể thao - đối diện cảnh phá sản hậu giải nghệ.
Tuy nhiên, ở đâu đó, vẫn có những cá nhân sớm nhìn ra những thách thức sau giải nghệ và bằng danh tiếng, nguồn vốn, trí óc của mình. Họ tìm ra những cách kiếm tiền khác và thậm chí còn trở nên giàu có hơn cả thời thi đấu. Nguồn cảm hứng lớn nhất không ai khác ngoài huyền thoại Michael Jordan.
Vào năm 2014, tạp chí Forbes đưa tin khẳng định, số tiền siêu sao bóng rổ một thời của đội Chicago Bulls kiếm được trong năm đó còn nhiều hơn thu nhập trong 15 năm thi đấu của anh cộng lại. Hiện tại, Jordan cũng là một trong những VĐV thể thao hiếm hoi gia nhập giới tỉ phú.
Nguồn thu nhập chính của Jordan sau khi giải nghệ là thời trang. Mẫu giày sneaker Air Jordan 1 đứng vững chắc trong Top 5 mẫu giày bán chạy nhất năm suốt gần 2 thập kỷ. Nhiều năm qua, rapper Kayne West từng gây xôn xao giới chơi giày khi tung ra mẫu Yeezy 350 nhưng vẫn không tài nào làm giảm nổi nguồn thu nhập của Jordan đến từ mẫu giày anh sáng lập. Hiện tại, Jordan đang sở hữu khối tài sản khoảng gần 1,8 tỉ bảng.
Những cỗ máy kiếm tiền sau giải nghệ
David Beckham cũng là một trong những biểu tượng kiếm tiền sau khi giải nghệ. Năm ngoái, cựu sao Man United kiếm được 70 triệu bảng từ các nguồn thu như quảng cáo, kinh doanh thời trang, buôn bán bất động sản…
Từ thời còn thi đấu, Becks đã là một cỗ máy kiếm tiền nhờ tầm nhìn vượt trội. Cứ so sánh với những đồng đội thuộc thế hệ 1992 là rõ: cùng bước vào kinh doanh nhưng Becks hái ra tiền còn những Ryan Giggs, Gary Neville thì lao đao, khốn đốn, vẫn tiếp tục phải gắn với bóng đá mới kiếm ra tiền.
Thêm một cỗ máy kiếm tiền được tạo nên sau khi giải nghệ mang tên The Rock. Các bạn không nghe nhầm đâu, đó chính là siêu sao Hollywood Dwayne “The Rock” Johnson. Cựu võ sĩ WWE chỉ có một thu nhập đủ để nuôi thân thời còn thi đấu, nhưng sau khi từ bỏ nghiệp đánh đấm để trở thành một ngôi sao hành động trên màn bạc, The Rock mới thật sự hốt bạc. Năm 2014, The Rock bỏ túi số tiền 39,7 triệu bảng, nhiều hơn bất kỳ năm nào trong thời gian anh còn thi đấu.
Cựu golf thủ Gary Player từng kiếm được 10,7 triệu bảng thời còn cầm gậy. Sau khi giải nghệ, ông tận dụng tiền tích lũy để kinh doanh và đến năm 60 tuổi, tài sản của Player lên tới 152,9 triệu bảng. Như vậy số tiền Gary kiếm về sau khi từ giã thi đấu gấp tới… 13 lần thời ông còn thi đấu.
Những Beckham, Jordan, The Rock Johnson, Gary… chính là hình mẫu tiêu biểu để xua tan cảm giác u ám, bấp bênh cho những VĐV đang chớm bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp và bắt đầu phải nghĩ về tương lai không có những đồng lương từ CLB.
Arnold Palmer & sự ra đời của thương hiệu nước giải khát Cứ 5 cầu thủ lại có 2 người gặp nguy cơ phá sản |
XEM THÊM
Liverpool: Sự kiên nhẫn đặt vào Keita đang được đền đáp
Lịch sử Ngoại hạng Anh gọi tên Liverpool
Adama Traore: Hung thần của Man City ở Ngoại hạng Anh 2019/20
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn