Trong năm 2024, võ sĩ người Ireland đã vắng mặt trong 3 đợt kiểm tra doping đột xuất, vào các ngày 13/6, 19/9 và 20/9. Trong khi luật quy định rõ các vận động viên phải thường xuyên cập nhật chính xác vị trí của bản thân để các cơ quan chức năng có thể thực hiện việc kiểm tra doping bất cứ lúc nào.
McGregor lý giải, thời điểm CSAD kiểm tra anh vẫn đang ở giai đoạn hồi phục chấn thương, chưa thể bắt đầu chu kỳ huấn luyện đúng nghĩa.
Được biết, trong quá trình CSAD tiến hành điều tra, tay đấm 37 tuổi này đã hợp tác rất tích cực. Hành vi nói trên được xem là điểm lưu ý nổi bật trong hồ sơ xử lý vụ việc, khi bên điều tra không ghi nhận bất cứ trở ngại nào từ phía võ sĩ trong việc cung cấp bằng chứng, giấy tờ cũng như lý do xác đáng trong 3 lần “trốn” kiểm tra doping vào năm ngoái.
Nhờ vậy, CSAD đánh giá đây là yếu tố giảm nhẹ. Song việc tuân thủ quy định về nơi ở và khả năng kiểm tra doping đột xuất là điều thiết yếu, để đảm bảo tính minh bạch của hệ thống chống doping. Vì vậy, siêu sao người Ireland vẫn phải nhận án treo găng 18 tháng vì vi phạm chính sách của UFC.
Án phạt của McGregor bắt đầu từ ngày 20/9/2024, thời điểm cuối cùng anh vắng mặt ở buổi kiểm tra đột xuất. Anh đủ điều kiện thi đấu trở lại vào ngày 20/3/2026. Được biết, thay vì kháng cáo, võ sĩ 37 tuổi chọn chấp nhận án phạt nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và sớm được trở lại lồng bát giác, đặc biệt là cho sự kiện sẽ diễn ra tại Mỹ vào giữa tháng 6/2026.