Jelena Jankovic: Tuột khỏi đỉnh cao vì quá hiền & quá... đô con

Lâm Phong
09:55 ngày 27-12-2019
Từng leo lên số 1 thế giới và giữ vững vị trí đó trong 17 tuần liên tiếp. Từng được coi là Novak Djokovic phiên bản nữ, nhưng Jelena Jankovic hiện tại thậm chí đã biến mất khỏi BXH WTA. Tính cách có phần nhu mì, ôn hòa và tệ nhất là quyết định… tập tạ đã kéo Jankovic khỏi đỉnh cao.
Jelena Jankovic: Tuột khỏi đỉnh cao vì quá hiền & quá... đô con

Số 1 thế giới năm 23 tuổi
Với những fan trung thành của quần vợt hẳn cái tên Jelena Jankovic sẽ ngay lập tức gợi lại cả một miền ký ức. Tay vợt nữ thường xuyên xuất hiện với một kiểu tóc đuôi ngựa được vuốt rất sát vào da đầu từng vươn lên vị trí số 1 thế giới vào tháng 8/2008 và giữ được vị trí danh giá đó trong 17 tuần liên tiếp trước khi bị cướp bởi Serena Williams.

Jelena Jankovic đến với quần vợt cùng thời điểm với Novak Djkovic và từng có thời gian, người ta coi cô là Djokovic phiên bản nữ. Quãng thời gian để Jankovic từ một tay vợt hoàn toàn vô danh vươn lên số 1 thế giới chỉ là 5 năm và khi đó, Jankovic mới 23 tuổi. Thành công đến sớm những tưởng sẽ giúp Jankovic thuận tiện đi vào lịch sử tennis, vươn lên đẳng cấp của tay vợt mà cô rất thần tượng Monica Seles. Nhưng buồn thay cô cũng chỉ mất vỏn vẹn 5 năm sau khi vươn lên đỉnh cao để rơi vào quên lãng của NHM.

Những nguyên nhân trực tiếp nhất giải thích cho sự đi xuống thần tốc của Jankovic là chấn thương. Cô từng trải qua ca phẫu thuật lưng, phẫu thuật mắt và nhiều chấn thương lặt vặt khác. Do không duy trì được thể trạng tốt một cách thường xuyên, Jankovic dễ dàng bị đào thải khỏi dòng chảy đỉnh cao của quần vợt. Tuy nhiên, đó chỉ là những phần nổi của tảng băng chìm.

Theo phân tích của giới chuyên môn, có 2 nguyên nhân lớn tác động tới sự sa sút không phanh của Jankovic. Đầu tiên là tính cách. Theo miêu tả của nhân vật từng là HLV của Jankovic, Ricardo Sanchez thì cô học trò người Serbia có một tính cách có thể coi là đại kỵ với thể thao đỉnh cao: Rất dễ mất tập trung trên sân. 

Tệ hại hơn, Jankovic được miêu tả là mẫu VĐV không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các thất bại. Điều này nghe thoáng qua có vẻ như là một tính tốt nhưng theo Ricardo Sanchez, vô tình nó lại làm giảm di động lực chiến đấu của Jankovic ở những trận đấu sau đó. Lấy ví dụ với Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha dễ dàng cảm thấy tổn thương, bực tức sau mỗi trận thua và điều đó nung nấu trong anh quyết tâm chiến thắng. Nhưng Jankovic ngược lại hoàn toàn với cá tính này.

Sai lầm lớn nhất cuộc đời
Nguyên nhân thứ hai thì trực tiếp hơn rất nhiều: Do Jankovic quyết định tập tạ để tăng thêm cơ bắp. Sau khi bị tuột vài bậc khỏi ngôi số 1 thế giới, năm 2009, Jankovic quyết định sẽ tập tạ với suy nghĩ sẽ trở nên khỏe hơn, bền bỉ hơn, tăng thêm sức nặng của những cú giao bóng và  phải tay. 

Nhưng sau khi tăng thêm một lượng cơ bắp đáng kể cho phần bắp tay của mình, Jankovic mới bàng hoàng nhận ra đó là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. “Mong muốn ban đầu của tôi là trở nên khỏe hơn, bền bỉ hơn và có những cú đánh mạnh hơn. Nhưng thực tế khác hoàn toàn. Việc trở nên cơ bắp khiến tôi chậm đi rất nhiều. Khả năng di chuyển của tôi mất đi, những cú phản công của tôi trở nên vô nghĩa khi tôi thậm chí còn không di chuyển kịp những cú đánh của đối phương”, Jankovic tâm sự năm 2010. “Khi trở nên nặng nề và không thoải mái, tôi mới ước giá như mình đừng trở nên cơ bắp. Tất cả đã quá muộn. Khi nhận ra tác hại của việc trở nên to lớn hơn, tôi bị hoảng loạn bởi không biết hành trình tiếp theo nên đi sẽ thế nào”. 

Mãi tới năm 2013, Jankovic mới tìm lại được sự thanh thoát của mình. Cô có được danh hiệu đầu tiên sau 3 năm và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Jankovic trở lại Top 10. Nhưng đó chỉ là một ánh hào quang lóe lên trước khi vụt tắt. Jankovic có thể trở lại Top 10 nhưng không bao giờ trở lại với đỉnh cao như giai đoạn năm 2008 nữa. Cô chơi tennis một cách đứt quãng rồi dần biết mất khỏi làng quần vợt đỉnh cao. Tiếc cho một đóa hoa sớm nở nhưng chóng tàn. 

Jankovic kiếm tiền khủng đến đâu?

Trong sự nghiệp của mình, Jankovic đã giành tổng cộng 19 triệu USD tiền thưởng. Cô chính là tay vợt nữ của Serbia kiếm được nhiều tiền thưởng nhất từ trước tới nay.

Còn nếu tính chung trong lịch sử quần vợt nữ thế giới, con số 19 triệu USD của Jankovic xếp hạng 20 trong danh sách những nữ hoàng “sát” tiền thưởng. Xếp ở 2 vị trí cao nhất trong danh sách này là hai chị em nhà Williams: cô em Serena dẫn đầu với 92,5 triệu USD còn cô chị Venus xếp thứ 2 với 41,7 triệu USD.

Tậu dinh thự siêu xa hoa

Vào tháng 11 vừa qua, Jankovic khiến mọi người ở Serbia sốc nặng. Cô tậu siêu dinh thự ở Belgrade với giá tới 13,5 triệu euro.

Biệt thự mới tậu của Jankovic nằm trong khuôn viên rộng tới 15.000m2. Dinh cơ này đầy đủ mọi tiện nghi mà bất kỳ ai cũng ao ước: rạp chiếu phim mini, bể bơi, sân tennis, phòng chơi game,… Các chi tiết nội thất đều rất cầu kỳ với những chất liệu đắt giá. Tầng hầm để xe có sức chứa tới 12 chiếc. Ngoài ra còn có cả hầm rượu 1.200 chai.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x