Novo Nordisk, đội đua xe đạp dị nhất thế giới

Lâm Phong
07:44 ngày 22-05-2020
Novo Nordisk trông giống như một đội đua xe đạp bình thường cho đến khi thế giới biết, toàn bộ thành viên của đội đua này đều là những bệnh nhân tiểu đường tuýp 1. Người sáng lập ra Novo Nordisk là Phil Southerland, một bệnh nhân tiểu đường đang làm thay đổi thế giới.
Novo Nordisk, đội đua xe đạp dị nhất thế giới

Bệnh nhân tiểu đường trẻ nhất lịch sử
Khi mới được… 7 tháng tuổi, cậu bé Phil Southerland (sinh ra ở Tallahassee, Florida, Mỹ) đã bị phát hiện mắc chứng tiểu đường tuýp 1. Đây là một chứng bệnh tương đối phổ biến ở Mỹ. Theo thống kê, có tới 94.200 bệnh nhân tiểu đường tuýp 1 ở Mỹ nằm trong độ tuổi từ 0-14, cao thứ nhì thế giới (sau Ấn Độ). Vào thời điểm Phil được phát hiện mắc bệnh tiểu đường, anh chính là bệnh nhân tiểu đường trẻ nhất trong lịch sử. 

Các bác sĩ nói với bố mẹ Phil Southerland rằng, cậu bé khó sống qua năm 25 tuổi. Và kể cả có vượt qua mốc 25 tuổi thì nguy cơ bị mù hoặc suy giảm chức năng thận nghiêm trọng cũng sẽ ập tới với Phil. Nhưng Phil năm nay đã 29 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh. Điều thần kỳ gì đã giúp anh chiến thắng được trong cuộc chiến với tử thần?

Câu trả lời là: Đua xe đạp. Từ năm 12 tuổi Phil đã thích đi xe đạp. Tuy nhiên, thay vì chỉ đạp xe bình thường như bao cậu bé khác, Phil tự tin rằng anh có thể trở thành VĐV đua xe đạp chuyên nghiệp, bất chấp mang trong mình chứng bệnh nguy hiểm. Một trong những triệu chứng của tiểu đường tuýp 1 là mệt mỏi kéo dài, vết thương khó lành và không thể vận động cường độ mạnh.

Nhưng Phil mặc kệ. Anh tập luyện xe đạp mỗi ngày. Phil cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện rõ rệt cùng với thời gian. “Khi ngồi trên chiếc xe đạp của mình, tôi không bao giờ nghĩ bản thân là một bệnh nhân. Tôi không cần kiểm tra lượng đường trong máu, không cần phải tiêm insulin. Tôi ăn uống bình thường và thậm chí chưa bao giờ cảm thấy đuối sức khi thi đấu. Thật sự tôi cảm thấy mình là một người bình thường như bao người khác”, Phil tâm sự.

Phil Southerland, người sáng lập đội đua Novo Nordisk của những bệnh nhân tiểu đường tuýp 1

Hướng tới… Tour de France 2021
Cảm thấy phương pháp của mình có thể cứu được nhiều bệnh nhân tiểu đường thoát khỏi sự phụ thuộc vào các phương pháp trị liệu, Phil triệu tập những người mắc chứng tiểu đường giống anh và cũng có chung niềm đam mê đua xe đạp. Họ hợp thành một nhóm bệnh nhân tiểu đường để luyện tập với nhau mỗi ngày. 

Đến năm 2011, nhóm bạn này quyết định sẽ tổ chức một đội đua chuyên nghiệp và năm 2012, đội đua Novo Nordisk chính thức ra đời. Toàn bộ các thành viên của Novo Nordisk đều là những bệnh nhân tiểu đường tuýp 1. Có người được dự báo sống đến năm 25 tuổi (như Phil), có người được thông báo có thể mất hàng triệu USD để trị liệu trong phần còn lại của cuộc đời.

“Khi Novo Nordisk thành lập, một vài thành viên nghĩ rằng căn bệnh mà chúng tôi đang mang là điểm yếu lớn nhất của đội. Nhưng giờ đây, nó thậm chí lại trở thành điểm mạnh khi so sánh với những đội đua khác. Bởi chúng tôi phải chiến đấu hơn những người bình thường để khống chế bệnh tật”, Phil nói thêm.

Bên nhau đã 8 năm, Phil tự hào khi chưa một thành viên nào của Novo Nordisk phải bỏ cuộc vì bệnh tật hành hạ. Anh thậm chí còn đặt mục tiêu sẽ đăng ký tham dự giải đua xe đạp lớn nhất thế giới Tour de France vào năm 2021. Tại sao lại là năm 2021? Bởi 2021 chính là kỷ niệm 100 năm ngày nhân loại phát minh ra insulin – thứ mà các bệnh nhân tiểu đường cần để duy trì cuộc sống.

Nhưng cao hơn nữa, Phil muốn thành lập một cộng đồng các bệnh nhân tiểu đường (cả tuýp 1 và tuýp 2). Với hơn 400 triệu người trên thế giới đang phải vật lộn với chứng bệnh này, Phil hy vọng bằng câu chuyện của bản thân mình để truyền cảm hứng tới các bệnh nhân khác.

“Thể thao là một liều thuốc mà rất ít bác sĩ dám kê vào đơn cho các bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, đối với tôi thì đây là liều thuốc có giá trị cả tỉ USD. Nó đã cứu cuộc sống của tôi và tôi tin rằng, nó sẽ còn cứu nhiều bệnh nhân khác nữa”, Phil Southerland tự tin khẳng định. 

Hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời Phil
Để có sức mạnh tinh thần theo đuổi thể thao, Phil sẽ luôn cảm ơn 2 người phụ nữ: Mẹ anh, bà Joanna và người vợ Biljana. Bà Joanna đã từng hoàn toàn suy sụp khi biết cậu con trai 7 tháng tuổi mắc bệnh tiểu đường. Theo lời bà Joanna, Phil hồi nhỏ rất yếu ớt và gầy gò. Người phụ nữ quan trọng thứ hai cuộc đời Phil là cô vợ Biljana, người đã sinh hạ cho Phil 3 cậu con trai và may mắn là cả 3 đều không bị di chứng tiểu đường của bố. 

Xe đạp và còn hơn thế nữa
Ngoài đua xe đạp, Phil còn là một VĐV lặn nghiệp dư và một tay trượt tuyết cừ khôi. Anh từng là thành viên của rất nhiều CLB thể thao ở Atlanta. Với nền tảng thể lực tuyệt vời để có thể chơi được nhiều môn thể thao, Phil gần như không gặp bất kỳ vấn đề gì mà bệnh tiểu đường mang lại. Anh đồng thời còn là tác giả của cuốn sách “Not Dead Yet” – miêu tả lại hành trình chống lại căn bệnh tiểu đường tuýp 1. 

XEM THÊM

Magic Johnson, huyền thoại NBA & 3 thập kỷ 'đánh đu' với thần chết

Tái khởi động thể thao, bài toán khó của Mỹ

ATP & WTA sẽ hợp thành một giải đấu?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x