Rafael Nadal trả lời phỏng vấn El Mundo: 'Thiem không thuộc thế hệ kế cận'
Dominic Thiem đâu phải thế hệ tiếp theo
Phóng viên: Xin chào Nadal. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn anh trả lời là: Thế hệ kế cận của anh, Federer và Djokovic đang lên tiếng rất ồn ào. Anh thích ý tưởng về một nhóm Big 3 mới hay một cá nhân thống trị. Ở Úc mở rộng vừa qua, anh có cổ vũ Dominic Thiem chiến thắng hay không?
Rafael Nadal: Tất nhiên là có rồi. Tôi không cần phải tỏ ra đạo đức giả đúng không? Nếu Thiem thắng tôi cũng có lợi mà. Nhưng thú thật là tôi đã ngủ một giấc trong thời khắc trận chung kết diễn ra và cũng không quan tâm cho lắm chuyện Thiem hay Djokovic thắng. Thật ra Novak đang là tay vợt hay nhất vào thời điểm hiện tại.
Còn về thế hệ kế cận. Dĩ nhiên rồi, có rất nhiều tay vợt tiềm năng đang nổi lên, như Alexander Zverev chẳng hạn. Còn Thiem thực tế không còn thuộc về thế hệ kế cận nữa?
Không thuộc về là sao? Nhóm Big 3 của các anh thống nhất như vậy à?
Ơ kìa, Thiem đã 26 tuổi, đâu phải 20 hay 21 tuổi nữa. Và trong làng quần vợt hiện tại có rất nhiều tay vợt ở lứa tuổi 20, 21 đang có cơ hội vươn lên trong những tháng ngày thi đấu sắp tới.
Năm nay có Olympic. Anh có kế hoạch gì không?
Olympic luôn là sự kiện đặc biệt nhất với tất cả các VĐV. Chúng tôi có 4 Grand Slam, 9 Master 1000 trong 1 năm. Nhưng Olympic thì 4 năm mới diễn ra. Đó là giải đấu mà tất cả đều muốn góp mặt. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần tham dự Olympic và tôi có thể khẳng định đây là giải đấu khó chiến thắng nhất.
Anh sẽ đặt ưu tiên ở Olympic cho thành tích cá nhân hay thành tích đồng đội?
Dù là một giải đấu khó nhưng tôi muốn góp mặt ở tất cả các hạng mục huy chương. Olympic là giải đấu mà bạn tự cảm thấy bản thân phải cống hiến hết khả năng của mình. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại thì tôi chưa quyết định. Tôi cần phải chờ xem thành tích của mình vào một vài tháng tới. Nó ảnh hưởng đến thể lực của tôi. Nếu không đạt phong độ cao thì việc tham dự nội dung đồng đội chẳng có lợi ích gì. Tôi có thể khiến cho thành tích chung tệ đi. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy rất vinh dự khi được trao nhiệm vụ dẫn đoàn thể thao Tây Ban Nha trong ngày khai mạc thế vận hội Nhật Bản 2020.
Ở bất kỳ đâu trên thế giới tôi cũng bị nhận ra
Bây giờ đến những câu hỏi cá nhân nhé. Những năm đầu thế kỷ, khi F1 vẫn còn đua ở Indianapolis, Michael Schumacher từng nói anh ta thích thi đấu ở Mỹ. Bởi ở đó, Schumacher có thể đi ăn tối mà không bị ai nhận ra. Có nơi nào trên thế giới mà anh không bị nhận ra không?
Quần vợt là môn thể thao toàn cầu. Có lẽ ở một số nơi tôi nổi tiếng hơn so với những nơi khác, nhưng về cơ bản tất cả những nơi tôi đi qua, người ta đều nhận ra tôi. Thật ra điều đó khiến tôi rất hưng phấn. Ngay cả ở hòn đảo Bahamas, tôi cũng từng bị nhận ra.
Sự thật là đôi khi bạn cũng cảm thấy mệt mỏi và thoáng trong đầu bạn cũng muốn làm một người vô danh. Tuy nhiên, khi có ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, tôi lại nghĩ rằng nó có gì đó thật bất công sau những gì tuyệt vời đã có trong đời.
Tôi biết là rất khó đối với những tay vợt sở hữu nhiều thành công như anh, nhưng anh có thể kể 1-2 chiến thắng không bao giờ quên trong sự nghiệp của mình hay không?
Cũng khó thật. Tuy nhiên, tôi luôn nhớ về chiến thắng tại Davis Cup ở Sevilla trước ĐT Mỹ. Đó là một thời khắc quan trọng của cuộc đời tôi. Ngoài ra thì thắng lợi ở Pháp mở rộng 2005 cũng là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Vì đó là Grand Slam đầu tiên tôi có được.
Cám ơn anh về những câu trả lời cởi mở và rất thú vị
Nadal & nỗi ám ảnh với những… chai nước Nadal, Federer phá kỷ lục về khán giả |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn