Chặng 2 SEA V.Cup 2026 diễn ra tại Chiang Mai, Thái Lan đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội chủ nhà. Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 3 trận với cùng tỷ số 3-0, qua đó bảo vệ vị trí số một sau hai chặng đấu.

Philippines giành ngôi á quân, Indonesia đứng thứ ba, trong khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc ở vị trí cuối cùng trong 4 đội tham dự. Đây là kết quả không như kỳ vọng của thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, đặc biệt sau khi đội tuyển từng giành vị trí á quân ở chặng 1 tổ chức tại Việt Nam.
Dù tập thể không đạt thành tích cao, Trần Thị Bích Thủy vẫn để lại dấu ấn đáng chú ý. Phụ công sinh năm 2000 được trao danh hiệu Best Middle Blocker 2, tức Phụ công xuất sắc thứ hai của chặng 2. Người đứng đầu ở vị trí này là Thatdao Nuekjang của Thái Lan.
Thatdao tiếp tục cho thấy khả năng chắn bóng ấn tượng, góp phần quan trọng giúp Thái Lan duy trì thành tích toàn thắng. Trong khi đó, Bích Thủy nổi bật với khả năng tấn công nhanh, chắn bóng và sự ổn định trong nhiều thời điểm.
Đáng tiếc, hai chủ công được kỳ vọng của Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy và Phạm Quỳnh Hương không có tên trong danh sách các VĐV được trao giải cá nhân. Ở vị trí chủ công, Sasipapron Janthawisut của Thái Lan và Eya Laure của Philippines được vinh danh.
Laure cũng từng gây nhiều khó khăn cho Việt Nam khi ghi tới 22 điểm trong chiến thắng 3-1 của Philippines trước đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Alyssa Solomon tiếp tục nhận danh hiệu Đối chuyền xuất sắc nhất, giống như tại chặng 1.

Các danh hiệu còn lại thuộc về Pornpun Guedpard của Thái Lan ở vị trí Chuyền hai xuất sắc nhất và Indah Guretno Dwi Margiani của Indonesia ở vị trí Libero xuất sắc nhất.
Đáng chú ý nhất là Sasipapron. Chủ công người Thái Lan vừa được trao danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất, vừa nhận giải MVP chặng 2. Đây là lần thứ hai liên tiếp cô giành cú đúp danh hiệu cá nhân sau chặng 1.
Sau hai chặng SEA V.Cup 2026, Sasipapron đã sở hữu tổng cộng 4 danh hiệu cá nhân, gồm 2 MVP và 2 lần được bầu là Chủ công xuất sắc nhất. Thành tích này phản ánh vai trò nổi bật của cô trong hành trình thống trị SEA V.Cup của Thái Lan.
Với bóng chuyền nữ Việt Nam, danh hiệu của Bích Thủy là điểm sáng đáng ghi nhận trong một chặng đấu không thành công. Cô cũng là VĐV Việt Nam duy nhất được vinh danh ở các giải thưởng cá nhân tại chặng 2, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong đội hình tuyển quốc gia.
Sau SEA V.Cup 2026, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ cần nhanh chóng cải thiện những điểm còn hạn chế, đặc biệt ở khả năng ổn định lối chơi và duy trì sức ép trước các đối thủ hàng đầu khu vực. Trong khi đó, Bích Thủy và các đồng đội được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở những giải đấu quốc tế tiếp theo.




















_m.jpg)




