
Tadej Pogacar đã phải nói lời chia tay Vuelta a Espana 2026 trong đau đớn sau cú ngã kinh hoàng ở chặng 8. Tay đua số một thế giới bị gãy xương đòn, chấn động não và chấn thương vùng cổ, buộc phải rời giải bằng xe cứu thương.
Pogacar, sinh năm 1998 tại Slovenia, hiện được xem là một trong những tay đua xuất sắc nhất của thế hệ mới. Ngôi sao thuộc đội UAE Team Emirates-XRG từng 5 lần vô địch Tour de France, giành Giro d’Italia 2024 và liên tục thống trị các giải đua lớn nhờ khả năng leo núi, đua tính giờ cùng lối thi đấu chủ động mạnh mẽ.
Trước khi gặp tai nạn, Pogacar đang hướng tới mục tiêu hoàn tất bộ sưu tập 3 danh hiệu Grand Tour gồm Tour de France, Giro d’Italia và Vuelta a Espana. Anh dẫn đầu bảng tổng sắp sau 3 chiến thắng trong 6 ngày đầu tiên và được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch trên đường đua Tây Ban Nha.

Tai nạn xảy ra khi chặng 8 còn khoảng 32 km. Pogacar đang di chuyển trong nhóm đông tay đua thì va chạm với một đối thủ khác, mất kiểm soát tay lái và ngã mạnh xuống đường. Cú va chạm khiến anh bị thương ở vai trái, phần mặt cùng nhiều vết trầy xước trên cơ thể.
Dù cố gắng trở lại xe sau vài phút với sự hỗ trợ từ đồng đội, Pogacar nhanh chóng nhận ra không thể tiếp tục. Anh được đưa lên xe cứu thương với cánh tay cố định bằng đai treo và sau đó được xác định cần phẫu thuật xương đòn trái.
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Pogacar phải bỏ cuộc tại một giải Grand Tour. Chấn thương cũng làm tay đua người Slovenia có nguy cơ lỡ hẹn với giải vô địch xe đạp đường trường thế giới tại Montreal, Canada vào tháng tới.
Sau khi Pogacar rời giải, Bryan Coquard của đội Cofidis giành chiến thắng chặng 8 dài 171 km, trong khi Enric Mas của Movistar được trao lại vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp. Trước đó, tay đua người Tây Ban Nha kém Pogacar tới 3 phút 50 giây.
Sự cố của Pogacar trở thành cú sốc lớn nhất tại Vuelta a Espana năm nay, đồng thời khiến người hâm mộ phải chờ đợi thêm để chứng kiến màn trở lại của một trong những tay đua xuất sắc nhất lịch sử.

























