
Ngay sau khi trọng tài thổi còi cho Indonesia phát bóng, một tiếng chuông báo hiệu bỗng vang lên từ bàn thư ký. Tiếng chuông gây nhiễu làm Thanh Thúy và Khánh Đang bị khựng lại vì lầm tưởng hoãn đấu. Kết quả là Indonesia phát bóng ăn điểm trực tiếp, gỡ hòa 13-13.
Thanh Thúy ngay sau đó đã phản ứng rất quyết liệt nhưng trọng tài vẫn tính điểm cho đối thủ Indonesia. Rất may, tình huống gây tranh cãi mang tính bước ngoặt đó lại kích thích tinh thần thi đấu, giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bừng tỉnh ghi liền 2 điểm để thắng sít sao 15-13 ở set quyết định,
Chung cuộc, Việt Nam giành chiến thắng 3-2, với các tỷ số các set đấu lần lượt là 18-25, 25-22, 25-18, 19-25 và 15-13.

Nhiều fan thắc mắc tiếng chuông vang lên như vậy thì bóng đã "chết" chưa?
Theo luật FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế), trọng tài đã xử đúng luật trong tình huống trên, căn cứ theo Điều 15.11 và Điều 8.2. Cụ thể:
Điều 15.11 (Yêu cầu không hợp lệ): Mọi tiếng chuông xin hội ý/khiếu nại bấm sau khi trọng tài đã thổi còi cho phát bóng đều bị coi là vô hiệu. Trận đấu vẫn phải tiếp tục.
Điều 8.2 (Bóng ngoài cuộc): Pha bóng chỉ dừng lại khi có tiếng còi của trọng tài, tiếng chuông điện tử không có tác dụng làm dừng trận đấu.
Như vậy, trọng tài xử Indonesia ăn điểm là đúng luật. Lỗi duy nhất ở đây thuộc về sự cố kỹ thuật (bàn thư ký bấm chuông muộn) làm tuyển Việt Nam bị phân tâm. Nhưng bản lĩnh của Thanh Thúy và các đồng đội đã giúp họ có một chiến thắng xứng đáng.
Có lẽ trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, không một ai có thể hình dung ra kịch bản trận đấu này lại diễn ra gian nan và kịch tính đến như vậy. Nhưng thể thao luôn ẩn chứa những bất ngờ.
Ở trận đấu này, Indonesia đã có một ngày thi đấu tuyệt vời. Họ nghiên cứu rất kỹ và khai thác triệt để vị trí đối chuyền - nơi được xem là mắt xích chưa mấy ổn định của Việt Nam tại AVC Cup lần này.
Chủ công mang áo số 11 Devega đã có màn trình diễn xuất thần, bên cạnh khả năng phòng thủ lăn xả, kiên cường của toàn đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia.
Chiến thắng nhọc nhằn ở lượt trận thứ ba trước Indonesia chỉ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tích lũy vỏn vẹn 0,01 điểm trên bảng xếp hạng thế giới (FIVB World Ranking). Đồng thời mất ngôi đầu bảng B ở AVC Cup 2026 vào tay Kazakhstan (9 điểm).

Thắng lợi này là một liều thuốc tinh thần đến đúng lúc, nhưng cũng là hồi chuông cảnh báo cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò còn rất nhiều việc phải làm, nhiều lỗ hổng cần khỏa lấp ngay lập tức để chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo được dự báo nhiều khó khăn, lần lượt gặp Iran vào 8h00 ngày 11/6 và Kazakhstan lúc 8h00 ngày 12/6.
AVC Cup 2026 diễn ra tại Ilocos Sur, Philippines từ ngày 6/6 đến 14/6 với 12 đội tuyển. Bảng A có chủ nhà Philippines, Đài Loan, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Australia. Bảng B có Việt Nam, Iran, Kazakhstan, Indonesia, Hong Kong (TQ), Lebanon. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết và tranh vô địch. Các đội còn lại tranh các thứ hạng dưới.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch AVC Cup ba lần liên tiếp, vào các năm 2023, 2024 và 2025.

























