Top 20 màn ép cân khốc liệt nhất thế giới thể thao (phần 2)

Ở số báo ra ngày hôm qua, chúng ta đã nói về 10 VĐV thể thao đầu tiên trong số 20 VĐV đã có những màn ép cân đáng kinh ngạc nhất. Trong số báo ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về 10 cái tên còn lại.
Top 20 màn ép cân khốc liệt  nhất thế giới thể thao (phần 2)

Top 20 màn ép cân khốc liệt nhất thế giới thể thao (phần 1)

10. CALEB SWANIGAN (bóng rổ)

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, Swanigan thường xuyên phải ăn những thức ăn kém chất lượng. Đã thế, gia đình anh lại có gien béo phì. Thế nên mới học đến lớp 8, Swanigan đã nặng tới 181kg. Nhưng may cho Swanigan là bố của một người bạn, cựu cầu thủ NFL Roosevelt Barnes, đã nhìn thấy những tiềm năng của anh và nhận làm người bảo hộ hợp pháp của anh. Ngoài ra ông Barnes còn là một HLV, một chuyên gia dinh dưỡng. Nhờ ông, Swanigan đã giảm được... 70kg. Năm 2017, Swanigan được Portland chọn ngay vòng 1 của kỳ NBA Draft.

9. D’ONTA FOREMAN (bóng đá Mỹ)

Thời còn học đại học, D’Onta được đồng đội và đối thủ đặt cho biệt danh “Quái thú”. Rất nhiều tuyển trạch viên của NFL đã sớm để mắt đến anh. Tuy nhiên, với cân nặng lên tới hơn 111kg, D’Onta bị cho là khó có thể trụ được ở NFL. Thế nên, trước kỳ NFL Draft năm 2017, D’Onta quyết định phải hành động. Anh tập luyện như điên, và chịu khó chăm sóc cho cơ thể mình hơn. Kết quả là D’Onta giảm được hơn 7kg trong một thời gian ngắn, và được Houstan Texans chọn ở vòng thứ ba kỳ Draft 2017.

8. GLEN DAVIS (bóng rổ)

Không phải tự nhiên Glen Davis lại có biệt danh là “Bé Bự” (Big Baby). Cao tới gần 2m06, nhưng anh cũng nặng tới 145kg. Thể hình này cho phép anh thống trị các giải hạng thấp, nhưng NBA là một câu chuyện khác. Vì lý do này mà ở vòng 2 kỳ NBA Draft 2007, Seattle Supersonics sau khi chọn Glen đã “nhượng” anh lại cho Boston Celtics. Cũng vì cân nặng quá khổ, Glen thường xuyên dính chấn thương. Anh quyết định phải làm gì đó. Năm 2013, sau một thời gian dài quyết liệt giảm cân, Glen tuyên bố từ năm lớp 8 tới lúc đó chưa bao giờ anh nhẹ đến thế.

7. JOSHUA SMITH (bóng rổ)

Cũng như Glen Davis, thể hình ngoại cỡ - cao 2m06, nặng hơn 160kg - giúp Joshua Smith thống trị các giải đấu cấp trung học và đại học. Nhưng với trọng lượng ấy, Joshua không bao giờ có cửa vào NBA. Thực tế, Joshua từng thất bại trong kỳ Draft hồi 2015 của NBA, và chỉ có thể tham dự G-League, tạm gọi là giải trẻ. Thất bại ấy khiến Joshua quyết tâm giảm cân. Anh hiện “chỉ” còn 131kg, và dù đang thi đấu ở Nhật Bản, vẫn tin một ngày có thể xuất hiện ở NBA.

6. DOMINIC SMITH (bóng chày)

Bóng chày không phải là môn thể thao đòi hỏi các VĐV phải thon gọn. Chỉ cần đủ sức trụ vững 9 lượt ném là được. Tuy nhiên, thừa cân sẽ kéo theo nhiều vấn đề, và đó là chuyện của Dominic Smith. Sau khi tốt nghiệp lò đào tạo của Mets, anh có màn ra mắt NBL vào năm 2017. Nhưng thành tích của anh rất tệ, trong khi cân nặng thì cứ tăng lên, có lúc tới 117kg. Không thể vì béo mà mất nghiệp, Dominic đã giảm một lèo 18kg khi bước vào mùa Xuân 2018. “Tôi thấy mình giống một VĐV hơn rồi,” Dominic nói.

5. CONOR MCGREGOR (võ tự do)

Trong sự nghiệp của mình, Conor McGregor từng nhiều lần tăng, giảm cân chóng vánh để có thể tham gia hạng cân mong muốn. Ví dụ, anh từng giảm tới 4,5kg chỉ trong có vài ngày trước trận đánh tiền tỉ với Floyd Mayweather. Tuy nhiên, vụ Mystic Mac giảm hơn 11kg trong vòng có một tuần trước trận UFC 189 mới thật đáng kinh ngạc. Để làm được điều đó, Conor đã phải giảm nước trong cơ thể một cách cực đoan, bằng mọi phương tiện. Các bác sỹ nói giảm cân kiểu đó rất có hại cho cơ thể về lâu dài.

4. KEVIN LOVE (bóng rổ)

Tiền đạo của Cleveland Cavaliers, Kevin Love, luôn nằm trong tốp những ngôi sao hàng đầu của NBA. To lớn - cao 2m08, nặng 113kg - nhưng rất linh hoạt, K-Love luôn thể hiện xuất sắc trong các tình huống chuyển trạng thái. Nhưng ngày mới gia nhập NBA, K-Love không được như thế này. Anh rất... mũm mĩm. Để cải thiện phong độ, tay ném 32 tuổi quyết định phải giảm cân, bằng cách thay đổi hoàn toàn chế độ ăn uống của mình. Thành quả là trước khi gia nhập Cleveland Cavaliers, anh giảm được tới 13,6kg.

3. EDDIE LACY (bóng đá Mỹ)

Năm 2016, sau khi dính một chấn thương nặng, Eddie Lacy bắt đầu tăng cân không ngừng. Có lúc anh nặng tới 121kg. Vì chuyện này, Eddie chịu rất nhiều chỉ trích. Cũng vì thế, khi Seattle Seahawks ký hợp đồng với Eddie, vào tháng 3/2017, họ đã cài vào một điều khoản liên quan tới cân nặng.   Theo đó, Eddie phải về 115kg vào tháng 5, 113kg vào tháng 6, và 111kg ở thời điểm mùa giải khởi tranh. Nếu đạt mục tiêu, anh sẽ được thưởng 55.000 USD mỗi lần. Và thực tế là Eddie đã làm được.

2. MARC GASOL (bóng rổ)

Không có gì phải phàn nàn về hình thể của Gasol, tay ném người Tây Ban Nha từng ba lần lọt vào đội hình All-Star của NBA. Tuy nhiên, hồi mới tới Mỹ, anh từng gặp vấn đề lớn về cân nặng. Theo Bleacher Report, anh nặng tới 140kg. Tất cả vì đồ ăn nhanh. Marc thú nhận anh là một tín đồ của McDonald’s, anh ăn nhiều tới mức cửa hàng gần trường đủ tiền tậu cả bộ đèn LED mới! Dù vẫn nghiện Big Mac, Marc buộc phải thay đổi thói quen ăn uống để giảm cân (anh nặng trung bình 115kg) và có thể trụ lại lâu dài ở NBA. 

1. JESUS MONTERO (bóng chày)

Từng có lúc Jesus Montero là tài năng trẻ bóng chày triển vọng nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, thói quen ăn uống vô độ đã khiến sự nghiệp của Jesus không được như mong muốn. Năm 2014, anh từng nặng tới 124kg. HLV của anh ở thời điểm đó nói rằng nếu Jesus muốn cứu vãn sự nghiệp thì anh phải “ngậm miệng lại”. Đó là điều mà Jesus đã làm. Khi xuất hiện trở lại ở mùa Xuân tiếp theo, Jesus đã giảm được hơn 20kg. Tuy nhiên, rất tiếc là nỗ lực hơn người của Jesus không giúp anh trụ lại được ở MLB.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x