Tương lai nào cho con trai Michael Schumacher ở F1?

Tùng Lâm
09:35 ngày 18-10-2020
Nếu không vì thời tiết xấu, Mick Schumacher, con trai của huyền thoại Michael Schumacher, đã có màn ra mắt F1 ở Eifel Grand Prix trong màu áo đội Alfa Romeo Racing. Ai cũng biết là việc Mick theo bước người cha vĩ đại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng câu hỏi là, liệu anh có thể có được một sự nghiệp vĩ đại như người cha?
Tương lai nào cho con trai Michael Schumacher ở F1?

Mick mặc nhiên được dự F1?

Là con trai của một huyền thoại không có nghĩa là Mick mặc nhiên trở thành một tay đua F1. Ngược lại, để có cơ hội có được một suất lái tập cho đội Alfa Romeo ở giải Eifel Grand Prix (đã bị hủy), tay đua 21 tuổi Mick đã phải nỗ lực không ngừng trong suốt một thời gian dài. Nhờ thể hiện ấn tượng và ổn định ở những giải trẻ và các hạng xe thấp hơn, năm ngoái, anh được nhận vào Học viện Ferrari, rồi được lái thử cho Scuderia và Alfa Romeo ở các chặng tại Bahrain.

Cũng trong năm ngoái, Mick đã có một bước nhảy quan trọng từ F3 lên F2, hạng đua xếp ngay sau F1. Và chỉ tới mùa thứ hai, Mick đã có cơ hội lớn để lên ngôi vô địch. Với 22 điểm nhiều hơn tay đua xếp thứ hai là Callum Ilott trong bối cảnh mùa giải 2020 chỉ còn 4 chặng đua nữa, Mick hiện là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch F2 mùa này. 

Mick giỏi tới mức nào?

Mick có thể sẽ lên ngôi vô địch F2 mùa này, nhưng rõ ràng là anh đã không thể hiện được sự vượt trội mà những nhà vô địch F2 gần đây, như Russell hay Leclerc, đã thể hiện. Tuy nhiên, nên nhớ rằng đây mới chỉ là mùa giải thứ hai của Mick ở F2. Và rõ ràng là nếu so với mùa giải đầu tiên 2019, anh đã có những tiến bộ vượt bậc ở mùa giải này.

Nếu ở mùa đầu tiên, anh chỉ đứng thứ 12 chung cuộc với vỏn vẹn một chiến thắng (ở nội dung sprint race), thì ở mùa giải này, anh đã xuất hiện trên bục podium ở 10 trong 16 chặng đua, trong đó có hai lần chiến thắng feature race (so với sprint race, feature race dài hơn và căng hơn, gần giống với Grand Prix hơn). Thành tích của Mick cho thấy anh thể hiện tốt hơn hẳn ở các cuộc đua “thật” so với các cuộc đua vòng loại, một dấu hiệu không thể bỏ qua của một nhà vô địch tương lai.

Hiện tại, Mick đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng. Trong cả 9 chặng đua gần nhất, anh chưa bao giờ kết thúc ở ngoài top 5. 

Mick Schumacher đang đầu quân cho đội  Alfa Romeo Racing

Cơ hội nào cho Mick ở F1?

Trên lý thuyết, đội đua nào cũng muốn có một tay đua họ Schumacher trong đội ngũ của mình. Khó có chiêu PR nào hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế. Thực tế, cho tới thời điểm này, sau khi lỡ cơ hội đua tập với Alfa Romero, Mick cũng chưa biết là liệu anh có cơ hội khác để thử sức với F1 trong năm nay hay không, và nếu có thì anh cũng chưa biết là với đội đua nào.

Do có sự liên hệ chặt chẽ với Ferrari, Alfa Romeo vẫn được cho là điểm đến tiềm năng nhất cho Mick. Tay đua Kimi Raikkonen đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp, trong khi Antonio Giovinazzi (một tay đua khác của Học viện Ferrari) lại gây thất vọng. Sẽ là rất thú vị nếu Raikkonen, từng là một kình địch của ông bố Michael, trở thành đồng đội với ông con Mick. Một đội đua có liên hệ với Ferrari khác là Haas cũng đang cần người.

Tất nhiên, cũng có khả năng Mick tiếp tục gắn bó với nội dung F2. Nhưng nếu anh vô địch mùa này, đó sẽ là một lựa chọn thiếu logic.

Mick có làm được như cha?

Đây là một câu hỏi... không công bằng với Mick. Làm được như Michael Schumacher là giấc mơ của mọi tay đua, nhưng cho tới giờ thì vẫn chẳng ai vươn được tới vị thế của ông Michael Schumacher. Với Mick, mục tiêu khả dĩ nhất ở thời điểm này là tìm kiếm được một vị trí ở một đội đua tốt. Nếu tạo được ấn tượng đủ tốt, anh có thể bắt đầu mơ tới việc đầu quân cho đội Ferrari. Nhưng trong cơ cấu quyền lực hiện tại của làng F1, đó là một hành trình dài, khó khăn, và chưa chắc Mick đã có thể đi đến đích.

Việc làn con của Michael huyền thoại không những không phải là một lợi thế với Mick, mà ngược lại, còn là một gánh nặng. Nhất cử nhất động của anh đều bị cả thế giới soi kỹ. Khi anh thành công thì đó là vì anh là con của Michael. Còn nếu thất bại, thì đó là vì bản thân anh quá kém cỏi, không xứng với tên tuổi của gia đình...

MAX VERSTAPPEN:“Đừng so sánh Mick với bố”

Một thành viên khác của đội Red Bull, tay đua người Hà Lan gốc Bỉ là Max Verstappen (ảnh), mới đây cũng có ý kiến về Mick Schumacher. Theo Verstappen, so sánh Mick với người bố vĩ đại Michael của anh là không công bằng. “Mick có cá tính của Mick, và chúng ta nên nhìn nhận anh trên cơ sở cá tính ấy”, Verstappen nói. Khi được hỏi liệu Mick có thể thành công ở F1 hay không, Verstappen cho rằng bây giờ hẵng còn quá sớm để dự đoán.

Vì sao Red Bull chưa bao giờ định chọn Mick Schumacher?
Sau những thành công ở F2, Mick lọt vào “mắt xanh” của nhiều đội đua F1. Nhưng theo ông Helmut Marko, vốn là một tay đua F1 chuyên nghiệp và hiện là cố vấn của đội đua Red Bull, đội đua của ông chưa bao giờ cân nhắc về việc trao cơ hội cho Mick thử sức. Lý do là bởi ông Mick biết rằng Mick đã luôn nhận được đủ sự hỗ trợ mà một tay đua trẻ cần có trước khi tham gia vào làng đua F1. Nhưng ông Marko cũng cảnh báo đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào Mick.

XEM THÊM

9 chấn thương khủng khiếp nhất lịch sử quyền Anh

Toàn cảnh về tình trạng của Schumacher

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Tứ kết futsal châu Á 2024, Uzbekistan 2-1 Việt Nam: Tiếc cho Việt Nam! Thua kịch tính, Việt Nam vuột vé vào bán kết futsal châu Á 2024

    Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.

  • Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế? Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế?

    Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.

  • PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm

    Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024) VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024)

    VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off. Ghi bàn Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59') Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x