Kể từ khi giải vô địch thế giới các môn thi đấu dưới nước FINA World Championships được tổ chức vào năm 1973, chưa có một VĐV Châu Á nào lọt vào được đến chung kết nội dung bơi 100m tự do.
Trước khi bước vào phần thi chung kết, hầu hết mọi nhận định đều hướng về ứng cử viên sáng giá Cameron McEvoy – VĐV người Australia đang dẫn đầu ở vòng bán kết trước đó. Nhưng Ning Zetao đã gây bất ngờ lớn khi về nhất với thành tích 47 giây 84, nhanh hơn Cameron McEvoy tới 0,11 giây (HCB) và Federico Grabich người Argentina giành HCĐ với 48 giây 12.

Cameron McEvoy
“Thật không thể tin nổi. Nó giống như một giấc mơ. Đây là danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng, tôi là người Châu Á” – Ning đã không giấu nổi niềm vui sướng khôn tả khi giành được HCV ở tầm cỡ thế giới.

Trước đó, thành tích tốt nhất của Ning Zetao là 2 HCV tại ASIAD ở cả nội dung 50m và 100m bơi tự do. Bê bối do dính phải doping hồi tháng 3/2011 đã làm cho Ning bị cấm thi đấu mất 1 năm, và chiếc HCV vô địch thế giới này đã giúp VĐV 22 tuổi người Trung Quốc này tự tin hơn khi chuẩn bị cho Olympic 2016 ở Rio de Janeiro vào năm tới.
Cũng tại giải FINA World Championships này, kình ngư Ánh Viên của Việt Nam đã phải dừng bước ở vòng loại 200m bơi tự do, khi chỉ đứng thứ 31 trên tổng số 64 VĐV tranh tài, với thời gian 2 phút 00 giây 80. Thành tích lần này của Ánh Viên kém hơn so với hồi ở SEA Games 28, khi VĐV sinh năm 1996 này đã phá kỷ lục SEA Games và giành HCV ở cùng nội dung thi đấu với 1 phút 59 giây 27.
VIDEO: Ning Zetao vô địch thế giới 100m bơi tự do nam
| NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY | 
 
        






















 
                -ngay-31-10-20.jpg)


