Cụ thể, lãnh đạo bộ môn bi sắt của Cục Thể dục Thể thao đã lên tiếng trước nguy cơ đội tuyển không được tham dự SEA Games 33 vào cuối năm này, do lệnh cấm của Liên đoàn Bi sắt thế giới với chủ nhà Thái Lan. Liên đoàn Bi sắt thế giới (WPBF) đã đưa ra tuyên bố cấm tổ chức bộ môn thi đấu này tại SEA Games 33.
Thậm chí WPBF còn nhấn mạnh nếu quốc gia nào cử vận động viên tham dự sẽ chịu án phạt cấm tất cả các hoạt động trong vòng 2 năm, bao gồm cả việc không được tham dự nhiều giải đấu quốc tế quan trọng cấp châu lục và thế giới.
Trước tình hình đó, ông Đoàn Tuấn Anh, phụ trách bộ môn bi sắt của Cục Thể dục Thể thao lên tiếng: “Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Olympic Thái Lan cũng như ban tổ chức SEA Games 33 chưa có thông báo chính thức. Sự việc này là mâu thuẫn giữa Liên đoàn bi sắt Thái Lan và WPBF, trong khi việc tổ chức SEA Games là trực thuộc Ủy ban Olympic Thái Lan và ban tổ chức độc lập khác.
Hiện tại, bộ môn vẫn giữ nguyên những kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games của mình và chờ đợi thông báo chính thức từ ban tổ chức SEA Games. Cá nhân tôi kỳ vọng rằng sự việc sẽ được giải quyết tốt đẹp, nhất là khi bi sắt là bộ môn thế mạnh và rất được Thái Lan coi trọng”, ông Tuấn Anh nhận xét.
Tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9-20/12 ở Thái Lan, bộ môn bi sắt tranh tài khoảng 11 bộ huy chương. Đội tuyển bi sắt Việt dự kiến tham dự với 24 VĐV, đặt chỉ tiêu giành 1-2 huy chương vàng. Đây là mục tiêu không hề đơn giản bởi Thái Lan vốn là cường quốc bậc nhất thế giới ở bộ môn bi sắt. Tại SEA Games 32 ở Campuchia trước đây, tuyển bi sắt Thái Lan đã giành được 6 huy chương vàng, trong khi thành tích của tuyển Việt Nam là 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.